Lấy dị vật bỏ quên khá lâu và kẹt lại giữa hai dây thanh của trẻ
Bé gái tên H, 8 tháng tuổi, tại Sóc Trăng, bị khàn tiếng và khó thở kéo dài gần 4 tháng. Gia đình đưa bé đi khám nhiều phòng khám cũng như các bệnh viện đều được chẩn đoán viêm thanh quản cấp. Bé cũng từng được điều trị ngoại trú lẫn nội trú tại nhiều bệnh viện, triệu chứng có cải thiện nhưng không hết hẳn.
Bé nhập viện tại khoa hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 với tình trạng thở rít thanh quản kéo dài. Khai thác bệnh sử, bác sĩ không ghi nhận bé có hít sặc dị vật trước đây.

Dị vật được lấy ra thành công
Để tầm soát nguyên nhân, bé được nội soi tai mũi họng và chụp CTScan cổ ngực với kết quả nghi ngờ có một màng chắn vùng hạ thanh môn. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện nội soi phế quản cho bé và phát hiện mảnh dị vật bằng nhựa sắc, mỏng và trong suốt cắm ngay giữa thanh môn, tức là giữa hai dây thanh âm của bé.
Rất nhanh chóng, ekip nội soi tiến hành gắp dị vật thành công cho bé. Sau khi gắp dị vật, sức khỏe và đường thở của bé phục hồi tốt và được xuất viện sau 2 ngày.
Dị vật kẹt lâu ngày trong đường thở có thể gây nhiễm trùng, xuyên thủng khí phế quản, có thể nguy nguy hiểm tính mạng của trẻ. Trong trường hợp này, gia đình bé hoàn toàn không ghi nhận được việc bé bị sặc dị vật, may mắn là dị vật tuy kẹt ở vị trí hiếm gặp nhưng không gây xuyên thủng đường thở của trẻ sau một thời gian rất dài.
Theo BS.CKII Nguyễn Hoàng Phong - Trưởng khoa hô hấp 1, để phòng ngừa tình trạng hóc dị vật, phụ huynh cần lưu ý: Không nên cho trẻ dưới 4 tuổi ăn những thức ăn cứng hoặc tròn như: kẹo, đậu phộng, nho, các loại hạt… Trẻ nên được ngồi thẳng khi ăn và phải được giám sát bởi người lớn. Trẻ nên được hướng dẫn cách nhai kỹ thức ăn và tránh la hét, nói cười, chạy nhảy hay khóc khi ăn. Để xa tầm tay trẻ những vật dụng hay những mảnh đồ chơi nhỏ.
Đồng thời, khi trẻ có tình trạng ho, khò khè kéo dài kém đáp ứng điều trị, quý phụ huynh cần đưa trẻ khám ngay tại cơ sở y tế chuyên sâu về hô hấp nhi để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Mạnh Hà

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm