Lâm Đồng: Tập huấn quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình năm 2023
Phát triển y tế cơ sở, đặc biệt là hệ thống trạm y tế phường, xã, thị trấn nhằm đảm nhận tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân đã trở thành hoạt động xuyên suốt của ngành y tế trong thời gian qua. Một trong những mục tiêu quan trọng mà hệ thống trạm y tế cần đạt được là quản lý chặt chẽ và điều trị hiệu quả các bệnh không lây mạn tính cho người dân trên địa bàn, trong đó có 2 loại bệnh lý đang ngày càng trở thành gánh nặng cho ngành y tế cũng như toàn xã hội, là bệnh THA và ĐTĐ.
Lớp tập huấn được tổ chức với mong muốn cung cấp cho các bác sĩ đang làm việc tại trạm y tế những kiến thức cập nhật và thiết thực phục vụ công tác điều trị, quản lý THA, ĐTĐ, hướng đến quản lý sức khỏe người dân theo nguyên lý y học gia đình. Lớp tập huấn có sự tham gia giảng dạy của giảng viên về y học gia đình của khoa phòng chống bệnh không lây nhiễm.

Quang cảnh lớp tập huấn quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình năm 2023
Phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn BS.CK II Lê Văn Phú - Phó Giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng cho biết, theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, hiện nay Việt Nam ước tính có khoảng 12 triệu người mắc THA tại cộng đồng, tức là cứ khoảng 5 người trưởng thành sẽ có 1 người mắc bệnh. Con số đáng lo ngại là tỷ lệ người được phát hiện, quản lý điều trị THA và ĐTĐ còn rất thấp.
Tại Lâm Đồng, theo báo cáo thống kê 9 tháng đầu năm 2023 của trung tâm kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng tổng hợp, toàn tỉnh hiện đang quản lý 54.247 người mắc THA/163.041 người ước mắc, đạt 33%. Tỷ lệ THA được quản lý tại trạm y tế xã, phường đạt 21%, quản lý tại trạm 34.387/163.041 ước mắc. Số người mắc ĐTĐ được quản lý 12.860 người, tỷ lệ ĐTĐ được quản lý tại trạm y tế xã, phường đạt 36.2%, 9.757/26.899 số ước mắc ĐTĐ.
Qua lớp tập huấn này các y, bác sĩ của các trung tâm y tế được tiếp cận các hướng dẫn về quản lý lồng ghép THA, ĐTĐ tại trạm y tế do Bộ Y tế ban hành, có cơ hội cập nhật kiến thức về điều trị bệnh cũng như xử trí các biến chứng của THA, ĐTĐ thông qua kinh nghiệm lâm sàng của giảng viên, được bổ sung thông tin về chế độ dinh dưỡng, vận động thể lực hợp lý để tư vấn cho người dân phòng chống 2 bệnh lý nói trên.
Trên cơ sở kết quả của lớp tập huấn, các cán bộ quản lý chương trình của các huyện, thành phố sẽ tổ chức tập huấn lại và hướng dẫn triển khai các chỉ tiêu của hoạt động không lây nhiễm tại các xã, phường theo kế hoạch được giao. Vì vậy, lớp tập huấn này có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng.
Tại khóa học này các giảng viên tập trung hướng dẫn các nội dung như: Phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị, cách thức quản lý THA, ĐTĐ, đánh giá nguy cơ tim mạch; hướng dẫn thực hành và thảo luận các ca lâm sàng cụ thể; dinh dưỡng và hoạt động thể lực trong quản lý điều trị THA và ĐTĐ; thực hành giáo dục bệnh nhân về tuân thủ điều trị, giảm ăn muối, dinh dưỡng hợp lý, hoạt động thể lực; truyền thông về THA, ĐTĐ và giảm ăn muối tại cộng đồng; tích hợp nguyên lý y học gia đình trong quản lý THA, ĐTĐ; hướng dẫn chung về triển khai hoạt động dự phòng, quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm tại tuyếny tế cơ sở; thống kê báo cáo và sử dụng phần mềm quản lý thông tin bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế.
Phương Thúy

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm