Kiên Giang: Ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày 1/7, UBND TP. Rạch Giá phối hợp Công an tỉnh tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đây là địa phương được UBND tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo triển khai và tổ chức lễ ra mắt.
15:06 | 03/07/2024

Ngày 28/11/2023, Quốc hội thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Luật này ra đời kiện toàn 3 lực lượng công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, đội dân phòng thành một lực lượng với tên gọi là tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền ở cơ sở và hỗ trợ lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương.

Kiên Giang hiện có hơn 4.300 người là thành viên của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Riêng TP. Rạch Giá có hơn 1.200 đồng chí tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở 72 khu phố, ấp. Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-TTg, ngày 14/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức đồng loạt lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vào sáng 1/7 trên địa bàn toàn tỉnh.

Ông Lâm Minh Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà các tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TP. Rạch Giá

Ông Lâm Minh Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà các tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TP. Rạch Giá

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Lâm Minh Thành đề nghị chính quyền các cấp quan tâm củng cố, kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự đủ về số lượng, bảo đảm về tiêu chuẩn; tăng cường tuyên truyền để nhân dân biết về vị trí, vai trò, chức trách, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để có sự phối hợp tốt nhất, giúp lực lượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, bố trí kinh phí và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách để lực lượng này đi vào hoạt động ổn định. Cùng với đó, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cập nhật kiến thức, nâng cao nhận thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ.

Ông Lâm Minh Thành đề nghị các đồng chí tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cần nắm rõ chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để hỗ trợ công an cấp xã trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương. Không ngừng rèn luyện, ra sức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tiếp nối truyền thống tốt đẹp, những thành tích lực lượng công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, đội dân phòng đã đạt được thời gian qua để khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND TP. Rạch Giá tặng quà 72 tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TP. Rạch Giá.

Sáng cùng ngày, các huyện Châu Thành, An Biên, An Minh, Giồng Riềng, Kiên Hải và TP. Hà Tiên cũng tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thực hiện việc thành lập các tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, hiện Châu Thành có 67 tổ; An Biên có 73 tổ, với tổng cộng 310 thành viên; Giồng Riềng có 128 tổ, với 545 thành viên; TP. Hà Tiên có 27 tổ, với hơn 150 thành viên. An Minh đã bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại 77 ấp, khu phố, tổng cộng 320 thành viên.

Tại Kiên Hải, huyện thành lập 13 tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, với 52 thành viên. Các tổ được bảo đảm các điều kiện về trụ sở làm việc, công cụ hỗ trợ, kinh phí để hoạt động.

UBND Kiên Giang

comment Bình luận