Khai mạc hội thi tiếng hát người khuyết tật khu vực phía Nam
Dự lễ khai mạc có: Chủ tịch Trung ương Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam Nguyễn Trọng Đàm; Phó Chủ tịch Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam Đỗ Mạnh Hùng; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP. HCM, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP. HCM, thành viên Ban Tổ chức hội thi, Trưởng đoàn đoàn dự thi TP. HCM.

Khai mạc hội thi tiếng hát người khuyết tật khu vực phía Nam
Ban giám khảo gồm: ông Nguyễn Trọng Đàm - Chủ tịch Trung ương Hội, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi, Trưởng Ban Giám khảo hội thi khu vực phía Nam; NSƯT Lê Tứ - Diễn viên sân khấu cải lương TP. HCM; NSƯT Quỳnh Liên - Phó Chủ tịch Hội âm nhạc TP. HCM; Nhà giáo ưu tú, ThS Đoàn Phúc Linh Tâm - Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Múa TP. HCM.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Trọng Đàm - Chủ tịch Trung ương Hội, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi, Trưởng Ban Giám khảo hội thi khu vực phía Nam cho biết: Nhằm tiếp tục cổ vũ, động viên người khuyết tật cả nước vươn lên góp phần xây dựng đời sống văn hóa, hướng tới một cuộc sống vui tươi, phấn khởi; để góp phần thực hiện công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật; Luật Người khuyết tật; chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030,... Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức hội thi tiếng hát người khuyết tật lần thứ III năm 2025 với chủ đề ‘‘Tiếng hát từ trái tim”.

Đây là dịp để người khuyết tật các tỉnh, thành phố được học hỏi, giao lưu, thể hiện khả năng của mình trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, khẳng định giá trị bản thân và hòa nhập ngày càng sâu rộng vào mọi lĩnh vực của cuộc sống. Khu vực phía Nam gồm 7 đoàn Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, TP. HCM, Tây Ninh, Khánh Hòa, Sóc Trăng. Mỗi đoàn dự thi 3 tiết mục, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 3 đoàn xuất sắc nhất tham gia hội thi tiếng hát người khuyết tật “Tiếng hát từ trái tim” toàn quốc lần thứ III tại TP. Hà Nội vào tháng 6 tới.
Có một câu nói rất hay rằng: "Âm nhạc là tiếng vọng của cảm xúc". Khi không thể nhìn thấy cảm xúc, không thể nghe hay chạm vào cảm xúc thì chỉ có thể cảm nhận được từ chính trái tim. Đối với người khiếm thị tuy mất đi giác quan quý giá nhưng bù lại họ có khả năng lắng nghe, cảm nhận vô cùng tinh tế. Dù không nhìn thấy nhưng các ca sĩ khiếm thị đã mang “ánh sáng” đến cho những người nghe. Họ thực sự chìm đắm vào các tác phẩm của mình. Điều này không phải ai cũng có thể làm được.


Các tiết mục văn nghệ được trình diễn không chỉ là những lời ca, tiếng hát đơn thuần, mà là tâm sự, là tài năng, có cả niềm hân hoan, tiếng lòng của người khuyết tật trước những vận hội mới của đất nước và tổ chức Hội trong thời đại hội nhập.
Trong cuộc thi, hơn 100 diễn viên không chuyên với 21 tiết mục văn nghệ của 7 đoàn trong khu vực gồm các thể loại: Đơn ca, song ca, tốp ca, độc tấu, hòa tấu, múa và đặc biệt với tiết mục múa ngôn ngữ ký hiệu. Ca ngợi Đảng và Bác Hồ kính yêu; truyền thống yêu nước của Nhân dân ta trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ca ngợi quê hương đất nước, những thành tựu trong công cuộc đổi mới, tình đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân; ca ngợi tình yêu, lòng yêu thương con người; giới thiệu các giá trị văn hóa đặc trưng vùng miền trên cả nước; ca ngợi những tấm gương điển hình vượt lên số phận, góp phần xây dựng quê hương đất nước; thể hiện tình yêu quê hương đất nước của người khiếm thị và ôn lại truyền thống, những thăng trầm của tổ chức Hội trong suốt chặng đường 30 năm qua,...

Đã từ rất lâu, người khiếm thị dùng lời ca tiếng hát như một phương tiện để truyền cho những người bạn đồng tật và truyền đến cộng đồng; động viên nhau vượt qua những khó khăn, xoa dịu những nỗi đau, gian nan, vất vả trong cuộc sống; hướng tới suy nghĩ tích cực và cuộc sống cũng trở nên tươi đẹp, bừng sáng hơn nhờ những lời ca đó.
Đồng thời, động viên, khuyến khích người khuyết tật tự tin, đoàn kết vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng văn minh và tiến bộ. Phát hiện và hỗ trợ, tạo điều kiện bồi dưỡng, phát triển người khuyết tật có tài năng, năng khiếu sáng tác, biểu diễn nghệ thuật.
Tiếng hát người khuyết tật khu vực phía Nam không chỉ là nơi phát hiện ra các nhân tố mới có giọng ca đẹp, biểu diễn hay mà còn có nhiệm vụ lựa chọn 3 tiết mục xuất sắc nhất, đại diện cho khu vực phía Nam tham dự Liên hoan tiếng hát người khuyết tật toàn quốc lần thứ III với chủ đề “Tiếng hát từ trái tim”.
Bảo Bình

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Vận động vì trái tim khỏe: Bạn đang gặp rào cản nào?
Chúng ta đều biết, hoạt động thể lực là biện pháp hiệu quả giúp tăng cường sức khỏe. Khi chúng ta vận động, tim đập khỏe hơn, máu lưu thông tốt hơn, huyết áp ổn định, giảm nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy tim.May 26 at 4:27 pm -
Cần Thơ: Truyền thông cho học sinh về phòng, chống tác hại thuốc lá hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5
Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2025 với chủ đề “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo” do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát động, Trung tâm Y tế quận Bình Thủy đã phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho học sinh về phòng, chống tác hại của thuốc lá.May 26 at 1:59 pm -
Kon Tum phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2025
Sáng 23/5, tại Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, TP. Kon Tum, Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình hành động quốc gia vì trẻ em tỉnh Kon Tum phối hợp với UBND TP. Kon Tum tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2025 với chủ đề: “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”.May 25 at 9:10 am -
Cần Thơ: Quận Bình Thủy hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025
Từ ngày 1/5 đến 31/5, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, với chủ đề “Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.May 23 at 1:34 pm