Hội thảo giải pháp hỗ trợ phụ nữ tiếp cận với nước sạch và vệ sinh ở khu vực nông thôn tại tỉnh Đắk Lắk

Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) và UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội thảo về “Giải pháp hỗ trợ phụ nữ tiếp cận với nước sạch và vệ sinh khụ vực nông thôn” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
17:13 | 09/09/2024

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Tôn Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết: Thực hiện tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, (tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đảm bảo tiêu chí 3 sạch: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ theo nội dung của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Hội LHPN phát động); với mục tiêu tăng cường vai trò của Hội LHPN trong xây dựng nông thôn mới và tăng tỷ lệ tiếp cận với nước sạch và vệ sinh ở khu vực nông thôn, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã lựa chọn Đắk Lắk là 1 trong 6 tỉnh (Sóc Trăng, Cà Mau, Thái Nguyên, Gia Lai, Kiên Giang, Đắk Lắk) để làm điểm xây dựng các giải pháp hỗ trợ phụ nữ thực hiện 3 sạch. Mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong những năm gần đây, nhưng trên thực tế, sự chênh lệch về khả năng tiếp cận nước sạch và vệ sinh giữa các khu vực nông thôn so với mức trung bình của cả nước vẫn còn rất lớn.

Theo báo cáo MICs của Unicef năm 2020, tỷ lệ người dân nông thôn được tiếp cận nước an toàn là 37,88%, tỷ lệ hộ gia đình không có nhà tiêu là 4,39%. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu an toàn là 58,29%. Tại Đắk Lắk, số liệu thống kê cho thấy có khoảng 72.150 người không có nhà tiêu (17,598 hộ gia đình), khoảng 340.000 người (82.484 HGĐ) chưa được tiếp cận với nhà tiêu hợp vệ sinh, tỷ lệ tiếp cận với nước an toàn của cả nước là 54%, Đắk Lắk chỉ đạt 8,6%, khoảng 340.000 HGĐ (1,5 triệu người) chưa được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn (74,33%).

Phó Chủ tịch Tôn Ngọc Hạnh cho rằng, nguyên nhân chủ yếu là tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn khá cao, nên mặc dù số tiền đầu tư xây dựng công trình vệ sinh không lớn, nếu không có sự hỗ trợ của nhà nước và xã hội thì rất khó để thực hiện. Ngoài ra, nhiều hộ gia đình vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường. Đây thực sự là thách thức không nhỏ đối với địa phương. Do đó, việc vận động thực hiện các hành vi cá nhân có lợi cho sức khỏe cộng đồng như rửa tay với xà phòng, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, ăn uống, xây và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, vệ sinh đường làng ngõ xóm là việc làm có ý nghĩa rất thiết thực, giúp nâng cao sức khỏe phụ nữ và người dân từ đó góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng làng quê đáng sống. Đặc biệt việc hỗ trợ hộ gia đình phụ nữ nghèo, cận nghèo, khuyết tật xây nhà tiêu hợp vệ sinh là một trong những nội dung quan trọng mà Hội LHPN các cấp tập trung thực hiện nhằm đảm bảo quyền tiếp cận vệ sinh cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Các đại biểu tham dự tại buổi hội thảo

Các đại biểu tham dự tại buổi hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và dự thảo đề án “thúc đẩy thực hiện 3 sạch” của Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời nghe báo cáo tham luận của Sở Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, UBND huyện Ea H’leo, UBND xã Cư Króa, huyện M'drắk về phối hợp/thực hiện các hoạt động trong nội dung “3 sạch” của Hội LHPN tỉnh để đạt được các chỉ tiêu liên quan trong các chương trình mục tiêu quốc gia. Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận và đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của các cấp Hội trong thúc đẩy tiếp cận nước và vệ sinh cho phụ nữ nông thôn, góp phần đạt tiêu chí nước sạch, vệ sinh trong các chương trình mục tiêu quốc gia thời gian tới.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh cảm ơn Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã quan tâm lựa chọn tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo để triển khai đề án xây dựng gia đình 3 sạch, thực hiện chỉ tiêu 17.8. Theo Phó Chủ tịch tỉnh, để thực hiện đề án đạt hiệu quả, cần sự vào cuộc của hệ thống chính trị, nhất là chính quyền ở cơ sở trong việc đánh giá thực trạng sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh và nhà tiêu hợp vệ sinh của người dân hiện nay. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đại biểu tập trung các thực trạng, nêu ra giải pháp thực hiện nhằm đạt được hiệu quả cao nhất để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra.

Mai Lê

comment Bình luận