Hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh
Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban ngành từ Trung ương đến địa phương, công tác phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, một số bệnh đã có vắc xin ghi nhận mắc rải rác và bắt đầu có xu hướng tăng như: Sởi, ho gà, tay chân miệng (tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2023), sốt xuất huyết... Tại Việt Nam, cũng đã ghi nhận trường hợp tử vong do cúm A/H5N1 và trường hợp đầu tiên mắc cúm A/H9N2.
Tại hội nghị, đại diện các đơn vị, địa phương chia sẻ về tình hình dịch bệnh, những khó khăn, thách thức cũng như các bài học kinh nghiệm và giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh y tế của quốc gia, góp phần bảo đảm an sinh xã hội…
Trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình dịch bệnh truyền nhiễm, quán triệt quan điểm chỉ đạo phòng, chống bệnh từ sớm, từ xa của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, để chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh, Bộ Y tế thời gian qua đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đề nghị tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh - Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.
Phát biểu kết luận chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề nghị các bộ, ngành, các địa phương nỗ lực hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh. Cụ thể:
Các Sở Y tế các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024; giám sát chặt chẽ tình hình dịch trên địa bàn để chủ động triển khai các biện pháp phòng dịch, phát hiện sớm các ca bệnh tại cửa khẩu, trong cộng đồng và báo cáo theo đúng quy định; tăng cường tiêm bù, tiêm vét, giám sát dự phòng và điều trị. Các Sở Y tế có trách nhiệm phê duyệt nhu cầu vắc xin cả năm gửi Bộ Y tế để xây dựng kế hoạch cấp vắc xin.
Các Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn tập huấn về chuyên môn, kĩ thuật xét nghiệm cho y tế địa phương; tăng cường hỗ trợ, nâng cao chất lượng tiêm chủng các loại vắc xin phòng bệnh, đặc biệt là các bệnh có nguy cơ bùng phát hoặc có số ca tử vong cao…
Cục Y tế Dự phòng đôn đốc các hoạt động phòng chống dịch bệnh, cập nhật tình hình dịch bệnh trong nước và quốc tế, thường xuyên có báo cáo tham mưu công tác phòng chống dịch phù hợp. Đôn đốc triển khai các hoạt động tiêm chủng, hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng Thế giới, chuỗi sự kiện kỉ niệm 50 năm tiêm chủng mở rộng năm 2024. Tham mưu các giải pháp phòng chống, ứng phó với các bệnh có vắc xin dự phòng theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Tăng cường công tác kiểm tra phòng chống dịch bệnh tại một số địa phương
Hồng Vân
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Lợi ích từ môi trường không khói thuốc lá
Khói thuốc lá là nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm môi trường không khí trong phạm vi nhất định như nhà ở, hàng quán, bệnh viện, nơi làm việc… chứa hơn 7.000 chất hoá học trong đó có khoảng 69 chất gây ung thư, đặc biệt nguy hiểm nhất là nicotin gây hại cho cơ thể.May 16 at 11:07 am -
Bình Thuận: Tăng cường công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn huyện Đức Linh
UBND huyện Đức Linh vừa xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn huyện.May 13 at 2:32 pm -
Đồng Nai: Khám chữa bệnh miễn phí cho 300 em học sinh ở xã Mã Đà
300 em học sinh của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) được các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai thăm khám, chữa bệnh miễn phí.May 11 at 9:48 pm -
Cách ăn uống giúp duy trì mức creatinine, kiểm soát axit uric
Nồng độ creatinine trong máu là một chỉ số quan trọng đánh giá chức năng thận. Khi thận có vấn đề sẽ ảnh hưởng tới việc kiểm soát axit uric trong máu. Do đó, chúng ta cần thực hiện một số thói quen ăn uống để duy trì mức creatinine, kiểm soát axit uric.May 11 at 2:26 pm