Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2024 và kế hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2025
Tham dự hội nghị có đại diện một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; các tổ chức quốc tế và một số đơn vị liên quan.
Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh năm 2024 có thông điệp: “Cùng nhau thực hiện các cam kết trong phòng, chống đại dịch; cùng hành động mạnh mẽ hơn để ngăn ngừa và kiểm soát đại dịch trong tương lai”.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu
Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Ngày 07/12/2020, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã thông qua Nghị quyết A/RES/75/27 lấy ngày 27/12 hàng năm là Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh. Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo giao Bộ Y tế chủ động tổ chức và vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh hàng năm.
Tình hình các bệnh truyền nhiễm nói chung vẫn luôn diễn biến khó lường, khó dự báo. Năm 2024, các đợt bùng phát dịch bệnh Mpox (bệnh đậu mùa khỉ), dịch tả, bại liệt, Marburg...vẫn xảy ra tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới là sự cảnh báo rằng các bệnh truyền nhiễm luôn là mối nguy hiểm hiện hữu đối với mọi quốc gia.

Hình ảnh các điểm cầu trực tuyến
Trong bối cảnh công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm còn nhiều khó khăn, thách thức; dịch bệnh diễn biến khó lường, nhất là vào thời điểm hiện tại diễn biến thời tiết cuối năm thay đổi bất thường, gia tăng giao thương, đi lại trong dịp Lễ, Tết và mùa Lễ hội nên luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Để tiếp tục chủ động công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong thời gian tới Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo việc chủ động tổ chức triển khai sớm, hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2025 và nâng cao năng lực y tế dự phòng, dự báo, giám sát và phát hiện dịch bệnh sớm, khống chế kịp thời, có hiệu quả các dịch bệnh, các sự kiện khẩn cấp về y tế công cộng;
Đồng thời, chỉ đạo việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm, chuẩn bị các phương án ứng phó với các tình huống xảy ra của dịch bệnh; đảm bảo nguồn lực, kinh phí tổ chức thực hiện và huy động các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp và các tổ chức chính trị xã hội chủ động tham gia công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm…
Tại hội nghị thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương kêu gọi toàn dân và cộng đồng nâng cao ý thức phòng bệnh, tăng cường sức khỏe; thường xuyên, tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch và đề nghị các ngành, các địa phương phối hợp, chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp và huy động toàn xã hội, các tổ chức chính trị, đoàn thể tham gia trong công tác phòng, chống dịch để chủ động phòng bệnh từ sớm, từ xa, góp phần hạn chế dịch bệnh bùng phát, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao sức khỏe người dân.



Các đại biểu tham luận tại hội nghị
Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe một số tham luận như: Báo cáo công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế; báo cáo công tác thu dung, điều trị bệnh truyền nhiễm của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế; Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh động vật liên quan đến người của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; tham luận về công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết của Sở Y tế TP. Hà Nội; Tham luận về công tác phòng, chống sốt xuất huyết, bại liệt của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên; Tham luận về công tác phòng, chống dịch sởi của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh; Tham luận về công tác phòng, chống bệnh dại của Sở Y tế Bình Thuận; Tham luận về công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bộ Y tế.

Toàn cảnh hội nghị
Thông điệp truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12) năm 2024
Toàn dân, toàn xã hội cùng tham gia phòng, chống bệnh truyền nhiễm;
- Không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác - Chủ động phòng bệnh từ sớm, từ xa;
- Phòng, chống bệnh truyền nhiễm để bảo vệ sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội;
- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước để phòng, chống các bệnh truyền nhiễm;
- Ăn chín, uống sôi, an toàn thực phẩm để phòng, chống dịch bệnh;
- Thường xuyên vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường nơi ở, nơi sinh hoạt và làm việc để ngăn ngừa các mầm bệnh truyền nhiễm phát triển;
- Tiêm vắc xin là biện pháp hiệu quả để dự phòng bệnh truyền nhiễm lây lan và hạn chế tình trạng bệnh chuyển biến nặng, tử vong;
- Quan hệ tình dục an toàn để phòng, chống bệnh lây truyền qua đường tình dục;
- Thực hiện lối sống khoa học, dinh dưỡng đầy đủ, tập luyện thường xuyên để tăng cường sức đề kháng;
- Không tiếp xúc động vật ốm, chết và không sử dụng thực phẩm không an toàn;
- Phòng, chống bệnh truyền nhiễm mùa đông xuân: Giữ ấm cơ thể bảo vệ sức khoẻ;
- Không tự ý mua, sử dụng kháng sinh khi điều trị bệnh;
- Khi có dấu hiệu mắc bệnh, đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám kịp thời;
- Đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, trên các phương tiện công cộng, tại các địa điểm tập trung đông người;
- Để phòng bệnh sởi, hãy đưa trẻ đi tiêm phòng vắc xin sởi đầy đủ và đúng lịch;
- Vaccine sởi là vaccine an toàn, thường chỉ có phản ứng nhẹ sau tiêm như sốt, nổi ban; sẽ tự khỏi sau vài ngày;
- Cần đưa trẻ tới cơ sở y tế nếu có biểu hiện khác thường như sốt cao > 39 độ C, quấy khóc kéo dài, tím tái, khó thở hay bú kém, bỏ bú sau khi tiêm chủng;
- Khi bị chó, mèo cắn cần xử lý vết thương đúng cách và đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, hướng dẫn tiêm phòng dại;
- Khi bị chó, mèo cắn: Tuyệt đối không tự chữa trị, không nhờ thầy lang chữa bệnh.
Theo Bộ Y tế

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Yến Helen - Hành trình từ tâm huyết của một nhà giáo đến thương hiệu yến sào hàng đầu Châu Á
Từ bục giảng đến thương trường, hành trình của nữ doanh nhân Bùi Thị Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Helen Solar (thương hiệu Yến Helen - Yến Khánh Hòa) là một câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực và khát vọng cống hiến cho sức khỏe cộng đồng.July 16 at 10:54 pm -
4 lối sống lành mạnh giúp giảm các triệu chứng tiền mãn kinh
Khi bước sang tuổi 40, cơ thể phụ nữ trải qua nhiều thay đổi sinh lý phức tạp trong giai đoạn tiền mãn kinh. Đây là thời kỳ "chuyển giao" với nhiều thách thức: thay đổi tâm trạng, tăng cân, rối loạn kinh nguyệt, mất khối cơ và giảm trao đổi chất.July 14 at 8:11 am -
Ký sinh trùng từ thú cưng, nguy cơ tiềm ẩn khiến hàng trăm trẻ mắc bệnh
Chỉ từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phát hiện gần 900 trẻ nhiễm giun, sán chó mèo. Nhiều trẻ đến khám trong tình trạng ngứa ngáy kéo dài, tổn thương đa cơ quan nhưng nhiều phụ huynh chủ quan, cho rằng chỉ là bệnh ngoài da và tự điều trị tại nhà…July 10 at 5:09 pm -
Hà Tĩnh ghi nhận ca sốt rét ngoại lai có nguy cơ phát sinh ca bệnh thứ cấp
Mới đây, trên địa bàn thôn Song Yên, xã Thiên Cầm ghi nhận trường hợp mắc sốt rét. CDC Hà Tĩnh thành lập đoàn công tác làm việc với chính quyền xã, Trạm Y tế về các biện pháp xử lý ổ bệnh. Đây là ca bệnh ngoại lai thứ 6 trên địa bàn tỉnh tính từ đầu năm đến nay.July 10 at 5:08 pm