Hệ lụy từ việc tự ý sử dụng thuốc kháng sinh
Theo các chuyên gia y tế, kháng thuốc kháng sinh là hiện tượng xảy ra khi mầm bệnh hay vi khuẩn có khả năng tạo ra cách chống lại thuốc kháng sinh làm cho thuốc kháng sinh không thể tiêu diệt hoặc làm giảm sự phát triển của chúng. Đây là hiểm họa nghiêm trọng đe dọa sức khỏe, tính mạng con người và gây thách thức cho các bác sĩ trong quá trình điều trị.
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hoàng - Trưởng Khoa Thận tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, hiện nay, tình trạng kháng thuốc kháng sinh, thậm chí là đa kháng thuốc đang xảy ra rất nhiều do người dân có thói quen tự mua thuốc về uống, khi vi khuẩn chưa chết hẳn thì bỏ dở thuốc nên vi khuẩn sống lại, bệnh tiếp tục tái diễn và lần sau sẽ nặng hơn lần trước. Có những trường hợp bị dai dẳng, liên tục, điều trị lâu khỏi bệnh, bác sĩ phải dùng thuốc đặc biệt để điều trị cho bệnh nhân thì bệnh mới khỏi.
“Kháng sinh cũng như các loại thuốc khác, ngoài tác dụng chữa bệnh, nó còn có những tác dụng không mong muốn và phản ứng phụ gây độc hại với người dùng. Việc lạm dụng kháng sinh còn tăng khả năng kháng thuốc của vi khuẩn, làm lu mờ các triệu chứng bệnh lý, cản trở việc chẩn đoán bệnh. Kháng thuốc làm cho các lần điều trị sau trở nên kém hiệu quả hoặc không hiệu quả, kéo dài thời gian nằm viện, tốn kém chi phí điều trị và nguy cơ tử vong cho bệnh nhân”, bác sĩ Hoàng cho biết thêm.
Việc kháng thuốc kháng sinh có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai, ở mọi lứa tuổi. Vì vậy, bác sĩ Hoàng khuyến cáo, đối với người bệnh, chỉ dùng kháng sinh khi có đơn thuốc của bác sĩ, không dùng kháng sinh từ lần sử dụng trước hoặc không chia sẻ, dùng chung kháng sinh của mình cho người khác. Người dân khi có bất cứ triệu chứng mắc bệnh nào cần đến cơ sở y tế để thăm khám, xác định tình trạng bệnh và có chỉ định dùng thuốc thích hợp. Khi được bác sĩ kê đơn phải tuân thủ uống thuốc đúng liều, đủ liệu trình và thời gian chỉ định của bác sĩ, khi thấy khỏi triệu chứng cũng không được tự ý ngưng thuốc hoặc tự ý mua thêm.

Ảnh minh họa
Trường hợp ông. N.T.M 68 tuổi (huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông), sau khi ngủ dậy, ông N.T.M, bị thụt lưỡi, méo miệng, nói khó, tay không cầm nắm được. Nhận thấy đây là dấu hiệu của bệnh đột quỵ nên gia đình cho ông M uống thuốc aspirin. Sau nhiều ngày tình trạng bệnh không cải thiện, lại xuất hiện triệu chứng đi cầu phân đen, có mùi tanh, lúc này gia đình mới đưa ông M đi bệnh viện. Sau khi làm các xét nghiệm cận lâm sàng, ông M được chẩn đoán bị tai biến (đột quỵ) kèm xuất huyết tiêu hóa, viêm loét dạ dày do tự ý sử dụng thuốc. May mắn trường hợp này chưa nguy hiểm đến tính mạng nhưng việc tự ý cho người bệnh uống thuốc khi chưa có chẩn đoán chính xác từ bác sĩ khiến bệnh trầm trọng hơn, thậm chí mắc thêm các bệnh nguy hiểm khác, hơn nữa việc cấp cứu bệnh nhân đột quỵ thời gian là vàng, chậm trễ sẽ để lại hậu quả khó lường, thậm chí là tử vong.
Theo bác sĩ Trần Xuân Nhã - Khoa Lão, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhân bị xuất huyết não trước khi đến bệnh viện điều trị, họ đã được gia đình cho uống những loại thuốc kháng các loại tiểu cầu hoặc thuốc chống đông tại nhà khiến tình trạng xuất huyết não nặng hơn, bệnh nhân bị hôn mê sâu hơn. Lúc này bác sĩ phải áp dụng phương pháp điều trị nặng hơn, chẳng hạn phải cho bệnh nhân đặt ống nội khí quản, bệnh nhân phải thở máy. Hoặc cũng có trường hợp tự ý sử dụng thuốc đông máu qua đường uống, sau 5 ngày thì bệnh nhân nhập viện với triệu chứng nói khó, lơ mơ, chụp CT mới phát hiện bệnh nhân bị xuất huyết não diện rộng. Như vậy, chính người nhà đã vô tình làm mất đi cơ hội sống cho chính người thân của mình.
Từ trước đến nay, nhiều người thường có thói quen tự ý dùng thuốc mỗi khi có triệu chứng mắc bệnh. Sử dụng bừa bãi không chỉ khiến kháng thuốc kháng sinh, đến khi thực sự cần thiết dùng đến kháng sinh thì không còn hiệu quả, làm khó khăn và thất bại trong điều trị. Có nhiều loại thuốc khi tự ý uống mà không có chỉ định của bác sĩ, lâu ngày gây ra nhiều tác dụng không mong muốn, như: viêm loét dạ dày tá tràng, xuất huyết nội tạng, suy thận… hoặc có thể làm trầm trọng thêm tình trạng một số bệnh về tim mạch, lao phổi, gan, thận…
Do đó, việc sử dụng thuốc cần đúng bệnh, đúng người, đúng thuốc và đúng liều là hết sức cần thiết để hạn chế tối đa tác dụng phụ. Chúng ta không nên vì sự tiện lợi mà đánh đổi sức khoẻ, tính mạng của bản thân, người thân của mình.
Mỹ Hạnh

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Đà Nẵng phát động chương trình xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá
Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng đã tổ chức chương trình phát động và ký cam kết xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá. Chương trình với sự tham dự của Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể viên chức, người lao động trung tâm.June 3 at 2:00 pm -
Gia Lai: Đảm bảo an toàn, sức khỏe cho trẻ mầm non trong thời gian nghỉ hè
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Gia Lai vừa có Công văn số 1403/SGDĐT-GDMNTH về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, sức khỏe trẻ em mầm non trong thời gian nghỉ hè năm 2025 và chuẩn bị năm học mới 2025 - 2026 đối với cấp học mầm non.June 3 at 2:00 pm -
Bệnh phì đại tuyến tiền liệt: Có nên quan hệ tình dục?
Phì đại tuyến tiền liệt (Benign Prostatic Hyperplasia - BPH) là một bệnh lý phổ biến ở nam giới trung niên và cao tuổi, gây ra các triệu chứng rối loạn tiểu tiện như tiểu khó, tiểu nhiều lần, tiểu đêm hoặc tiểu ngắt quãng. Một trong những câu hỏi được nhiều người quan tâm là: Liệu người mắc BPH có nên quan hệ tình dục?June 3 at 9:25 am -
Cần Thơ: Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá và Ngày Thế giới không thuốc lá
Vừa qua, Sở Y tế TP. Cần Thơ long trọng tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25-31/5/2025) và ngày Thế giới không thuốc lá (31/5/2025). Ông Nguyễn Trung Nhân - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ, cùng lãnh đạo sở, ban, ngành, trường đại học, cao đẳng và 200 sinh viên khối ngành sức khỏe tham dự.June 2 at 2:31 pm