Hà Nội: Bệnh viện đa khoa Ba Vì triển khai đánh giá tiến độ mô hình “Bệnh viện chị em”

Sáng 1/11, Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì đã có buổi làm việc với Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn về đánh giá tiến độ triển khai mô hình “Bệnh viện chị em” tại đơn vị.
19:57 | 02/11/2023
Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì làm việc với Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì làm việc với Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

Tại buổi làm việc, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì Nguyễn Ngọc Vinh cho biết, thời gian qua, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể các bệnh viện tuyến dưới và Trung tâm Y tế theo mô hình “Bệnh viện chị em”. Năm 2023, Sở Y tế đã phân công Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trực tiếp hỗ trợ toàn diện đối với Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì và Trung tâm Y tế huyện Ba Vì, góp phần nâng cao chất lượng khám, điều trị cho người bệnh trên địa bàn.

Các hoạt động hỗ trợ mang tính toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực như quản trị bệnh viện, quản lý, sắp xếp khoa, phòng, đào tạo, hướng dẫn thực hành, chia sẻ kinh nghiệm, phát triển chuyên môn kỹ thuật… Với nhiều hình thức hỗ trợ như: hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ từ xa (online) và đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyến trên hỗ trợ tuyến dưới.

Việc triển khai mô hình này giúp Bệnh viện nâng cao năng lực cấp cứu, thu hút bệnh nhân đến khám và điều trị

Việc triển khai mô hình này giúp Bệnh viện nâng cao năng lực cấp cứu, thu hút bệnh nhân đến khám và điều trị

Theo Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì, trong tháng 9 và tháng 10 năm 2023, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã hỗ trợ, hướng dẫn Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì triển khai nhiều hoạt động như: Cải tiến quy trình khám chữa bệnh đảm bảo tính một chiều, triển khai kiosk tự phục vụ, thanh toán không dùng tiền mặt… khắc phục tình trạng ùn tắc và thuận tiện cho người bệnh; Tư vấn, hỗ trợ xây dựng danh mục kỹ thuật, danh mục thuốc, trang thiết bị, hóa chất đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh, khắc phục tình trạng người bệnh mắc các bệnh thông thường nhưng phải lên tuyến trên điều trị do thiếu thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị; Triển khai đọc kết quả online đối với phim Xquang, phim chụp cắt lớp vi tính (CT-Scanner), phim chụp cộng hưởng từ (MRI), nâng cao chất lượng các kết quả cận lâm sàng; Tư vấn, trao đổi hướng dẫn xây dựng dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, đẩy mạnh hoạt động quản lý chất lượng, truyền thông, marketing, tăng cường kỹ năng tiếp đón, hướng dẫn người bệnh và triển khai hoạt động chăm sóc khách hàng.

Bên cạnh đó, hai đơn vị đã thống nhất thành lập phòng khám Ba Vì – Xanh Pôn, khu điều trị Ba Vì – Xanh Pôn, thiết lập phòng hội chẩn online; Hỗ trợ Bệnh viện thành lập Đơn nguyên cấp cứu, đơn nguyên tim mạch – Lão học, đơn nguyên sơ sinh qua đó mở rộng phạm vi cứu chữa và nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Cùng với sự đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị kết hợp về các giải pháp hỗ trợ toàn diện của các Bệnh viện tuyến trên với Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì. Do vậy, số lượng người bệnh đến khám và điều trị tại Bệnh viện ngày một tăng, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 đến 1.400 lượt người bệnh đến khám bệnh và gần 500 người bệnh đến điều trị nội trú, chất lượng điều trị ngày càng được nâng cao.

Duy Tuân

comment Bình luận