Gia Lai: Tổng kết dự án bạn hữu trẻ em năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025
Chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Minh Nhật - Đại diện UNICEF Việt Nam, chuyên gia điều phối dự án bạn hữu trẻ em tại Gia Lai; ông Phạm Công Thành - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý dự án; ông Đinh Hữu Hòa - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Tham dự hội nghị còn có các chuyên gia thuộc Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF); đại diện lãnh đạo các sở, ngành thuộc tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, xã triển khai dự án.

Ban Quản lý dự án bạn hữu trẻ em (Sở Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 (Ảnh: Hà Duy)
Năm 2024, với tổng kinh phí do UNICEF tài trợ 486.000 USD (tương đương 11,741 tỷ đồng), dự án được triển khai tại 9 xã vùng sâu vùng xa thuộc 3 huyện Mang Yang, Krông Pa và Kbang. Dự án gồm 24 hoạt động chính với 6 mục tiêu, gồm: Nâng cao kiến thức và thực hành của cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và các nhóm đối tượng đích khác, tập trung nhóm dân tộc thiểu số, nâng cao nhu cầu về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; y tế, dinh dưỡng, nước sạch vệ sinh; giáo dục trẻ em; bảo vệ trẻ em; chính sách xã hội và quản trị; quản lý dự án.
Dự án bạn hữu trẻ em được triển khai với hình thức tập trung, đúng mục tiêu, đúng quy định hiện hành, đúng quy chế hoạt động, đạt chất lượng và có sức lan tỏa về đối tượng hưởng lợi từ dự án được mở rộng.

Ông Phạm Công Thành - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý dự án phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: Hà Duy)
Một số kết quả cụ thể mà dự án đã đạt được như: Thông qua công tác truyền thông đã có 95% bà mẹ đã đến cơ sở y tế để sinh con và tiêm phòng vắc xin cho trẻ đủ liều; tập huấn bổ sung dinh dưỡng giúp 257 trẻ thoát suy dinh dưỡng cấp tính nặng, 81 trẻ đang điều trị; cấp 70.000 viên sắt acid folic cho các trung tâm y tế huyện để cấp cho 2.085 học sinh nữ và giáo viên nữ tại 9 trường học thuộc 9 xã triển khai dự án; làm thử nghiệm 10 nhà vệ sinh thích ứng biến đổi khí hậu; tổ chức 576 buổi sinh hoạt nhằm truyền thông chương trình làm cha mẹ vì sự phát triển trẻ thơ toàn diện...
Hội nghị cũng đề ra kế hoạch hoạt động của dự án trong năm 2025. Theo đó, dự kiến tổng kinh phí được tài trợ cho hoạt động của dự án năm 2025 là 945.345 USD (tương đương 21,927 tỷ đồng) với 21 hoạt động chính.
Hà Duy

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm