Đồng Tháp: Tăng cường sàng lọc, phát hiện lao và các bệnh không lây nhiễm thông qua các cơ sở y tế tư nhân
Phát biểu tại cuộc họp, BS.CKII Đoàn Tấn Bửu - Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp cho biết, Việt Nam hiện vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao, đứng thứ 11 trong số 30 quốc gia có gánh nặng cao về bệnh lao và lao kháng đa thuốc. Năm 2022, số mắc bệnh lao ước tính ở Việt Nam là 172.000 ca. Đồng Tháp là tỉnh có gánh nặng bệnh Lao cao đứng thứ 5 trong toàn quốc và đứng thứ 2 khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Năm 2023, Đồng Tháp phát hiện hơn 3.000 ca lao. Mặc dù vậy, ước tính có khoảng 40% số ca lao trong cộng đồng còn chưa được phát hiện và ghi nhận.

BS.CKII Đoàn Tấn Bửu - Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp phát biểu tại cuộc họp
BS.CKII Đoàn Tấn Bửu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến dự án USAID/PATH STEPS, các nhà thuốc tây, các phòng khám tư đã ủng hộ và cùng chung tay triển khai kế hoạch tăng cường sàng lọc, phát hiện bệnh lao và các bệnh không lây nhiễm thông qua các cơ sở y tế tư nhân tại tỉnh Đồng Tháp. BS.CKII Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh, ngành y tế và đối tác dự án USAID/PATH STEPS cùng các đơn vị sẽ nỗ lực triển khai thực hiện sáng kiến mới nhằm tăng cường công tác phát hiện, kiểm soát bệnh lao và các bệnh không lây nhiễm tại Đồng Tháp.

BS Khin Zarli Aye - Giám đốc Dự án STEPS phát biểu tại cuộc họp
Tại cuộc họp, dự án USAID/PATH STEPS đã giới thiệu kế hoạch tăng cường sàng lọc, phát hiện bệnh lao và các bệnh không lây nhiễm thông qua các nhà thuốc tư, phòng khám tư và cộng tác viên y tế tại Đồng Tháp. Theo đó, địa bàn triển khai tại các huyện Tân Hồng, Cao Lãnh, Sa Đéc và TP. Cao Lãnh; thời gian thực hiện từ tháng 11/2024 đến tháng 9/2025. Với 6 hoạt động chính bao gồm: Huy động các đối tác tham gia hoạt động kiểm soát bệnh Lao và bệnh không lây nhiễm tại tỉnh; tăng cường năng lực cho các cơ sở trong việc tư vấn, sàng lọc, chuyển gửi bệnh lao và các bệnh không lây nhiễm; điều phối và hỗ trợ kỹ thuật thực hiện hoạt động truyền thông tạo cầu nhằm thu hút sự tham gia của nhóm khách hàng đích; điều phối và hỗ trợ kỹ thuật cung cấp dịch vụ tư vấn, sàng lọc, chuyển gửi lao và bệnh không lây nhiễm tại các nhà thuốc, phòng khám tư; theo dõi, báo cáo và đánh giá kết quả; vận động chính sách để khuyến khích và duy trì sự tham gia của khu vực tư nhân.

BS.CKI Nguyễn Khoa Thi - Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Đồng Tháp chia sẻ tại cuộc họp
Bên cạnh đó, đại diện Sở Y tế, Bệnh viện Phổi Đồng Tháp và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã giới thiệu tổng quan về chương trình phòng, chống lao và các bệnh không lây nhiễm (tăng huyết áp, đái tháo đường) tại Đồng Tháp; kế hoạch thực hiện và vai trò của các đối tác.
Các đại biểu tham gia cuộc họp đã tập trung thảo luận vào các nội dung: Giải pháp để tạo điều kiện, khuyến khích các nhà thuốc, phòng khám tư tham gia phối hợp với Sở Y tế trong các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng (lao, bệnh không lây nhiễm); làm thế nào để khuyến khích nhân viên nhà thuốc, phòng khám tư tham gia cung cấp dịch vụ cho khách hàng; cách thức thu hút khách hàng chủ động tham gia sàng lọc sức khỏe tại nhà thuốc, phòng khám tư; làm thế nào để hỗ trợ các khách hàng đã chuyển gửi tiếp cận tới cơ sở lao để chẩn đoán sớm.

BS.CKII Đoàn Tấn Bửu - Giám đốc Sở Y tế ký kết biên bản ghi nhớ giữa Sở Y tế với các đối tác tư nhân
Tại cuộc họp, BS.CKII Đoàn Tấn Bửu, Giám đốc Sở Y tế đã ký kết biên bản ghi nhớ giữa Sở Y tế với các đối tác tư nhân trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch tăng cường sàng lọc, phát hiện bệnh lao và các bệnh không lây nhiễm thông qua các nhà thuốc tư, phòng khám tư và cộng tác viên y tế tại Đồng Tháp.
Thanh Hùng

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm