Đoàn công tác ANRS/MIE phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đắk Lắk chuẩn bị nghiên cứu bệnh sốt xuất huyết năm 2025

Ngày 10/6, Đoàn công tác của Cơ quan Nghiên cứu quốc gia Pháp về HIV/AIDS, viêm gan và các bệnh truyền nhiễm mới nổi (ANRS/MIE) đã có buổi làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, nhằm thảo luận công tác chuẩn bị cho cuộc khảo sát và triển khai nghiên cứu bệnh sốt xuất huyết tại địa phương trong năm 2025.
18:04 | 11/06/2025

Tham gia đoàn công tác có TS Đoàn Thị Thùy Linh – Đại diện Phòng Kiểm soát HIV và bệnh truyền nhiễm mạn tính; TS.BS Ann-Claire Gourinat – Phó Điều phối viên ANRS/MIE tại Việt Nam; PGS.TS Vũ Hải Vinh – Trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, đồng thời là chuyên gia tư vấn và đồng nghiên cứu viên chính của dự án. Về phía Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, BS.CKII Lê Phúc – Phó Giám đốc Trung tâm cùng đại diện các khoa, phòng liên quan đến công tác phòng chống dịch đã tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo tổng quan tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây. Năm 2024, toàn tỉnh ghi nhận 7.372 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 88 trường hợp nặng và 3 ca tử vong; phát hiện 295 ổ dịch. Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, ghi nhận 272 ca mắc, không có ca tử vong. Theo đánh giá, sốt xuất huyết tại Đắk Lắk diễn biến theo chu kỳ 3 năm bùng phát một lần. Các năm đỉnh dịch bao gồm: 2010, 2013, 2016, 2019, 2022 và dự báo năm 2025 sẽ tiếp tục là một chu kỳ bùng phát. Đáng chú ý, năm 2019 toàn tỉnh ghi nhận số ca mắc cao kỷ lục – 23.017 trường hợp, cao nhất từ trước đến nay.

Bác sĩ Lê Phúc – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật báo cáo tình hình bệnh sốt xuất huyết tại buổi làm việc (ảnh: Đình Thi)

Bác sĩ Lê Phúc – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật báo cáo tình hình bệnh sốt xuất huyết tại buổi làm việc (ảnh: Đình Thi)

Trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk bày tỏ mong muốn ANRS/MIE sớm thống nhất các quy trình kỹ thuật, hoàn thiện đề cương nghiên cứu, trình hội đồng đạo đức y sinh học phê duyệt, và tiến hành ký kết hợp đồng trách nhiệm để triển khai các hoạt động nghiên cứu, hỗ trợ chuyên môn một cách hiệu quả và kịp thời.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên cũng đã trao đổi chi tiết về các nội dung cần chuẩn bị cho cuộc khảo sát, bao gồm: xây dựng đội ngũ nhân lực tham gia thực hiện đề cương, tổ chức tập huấn kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm huyết thanh, triển khai bảng điều tra dịch tễ học (BDS), và các phương pháp kỹ thuật cần thiết phục vụ nghiên cứu bệnh sốt xuất huyết tại địa phương.

Chuyến thăm và làm việc lần này đánh dấu bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa ANRS/MIE và CDC Đắk Lắk, hướng tới mục tiêu kiểm soát và phòng chống hiệu quả dịch bệnh sốt xuất huyết – một trong những mối đe dọa sức khỏe cộng đồng ngày càng gia tăng tại khu vực Tây Nguyên.

Đức Tường

comment Bình luận