Đề xuất tăng mức phạt hành vi dùng thuốc lá điện tử
Từ ngày 1.1.2025, Việt Nam chính thức cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử cũng như thuốc lá nung nóng. Quyết định này nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ khỏi các tác hại của những sản phẩm thuốc lá thế hệ mới. Tuy nhiên, theo ghi nhận tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng thuốc lá điện tử vẫn còn diễn ra tại một số cổng trường.
Trước thực trạng này, Bộ Y tế đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định 77/2013 (quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012) và Nghị định 117/2020 (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế).
Bộ Y tế đề xuất bổ sung Điều 26a sau Điều 26 tại Nghị định số 117/2020, quy định phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thế hệ mới khác; Buộc tiêu hủy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thế hệ mới khác.

Cùng với đó, quy định phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi biết rõ người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thế hệ mới khác tại địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc do mình quản lý mà không ngăn cản hoặc báo cơ quan có thẩm quyền xử lý.
Đề xuất này nhận được sự đồng tình từ nhiều người dân. Anh Cao Quý - chủ một quán đồ uống tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ: “Nếu triển khai, cần có lộ trình cụ thể để người dân và hộ kinh doanh nắm rõ và thực hiện nghiêm túc. Còn việc tăng mức phạt với thuốc lá điện tử tôi cho là hợp lý.”
Luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng: “Đây là một động thái quyết liệt trong việc phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử”.
Báo cáo của Bộ Y tế về tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại 34 tỉnh, thành năm 2020, tỉ lệ hút thuốc lá điện tử đã tăng gấp 18 lần, từ 0,2% năm 2015 lên 3,6% vào năm 2020. Tỉ lệ sử dụng cao nhất nằm ở nhóm tuổi 15 - 24 (7,3%), sau đó là các nhóm tuổi 25 - 44 (3,2%) và 45 - 64 (1,4%). Các cuộc điều tra trong những năm qua cho thấy tỉ lệ sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tăng nhanh, đặc biệt trong giới trẻ và trẻ em gái.
Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên (Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai): “Tại trung tâm đã ghi nhận hơn 1.000 ca ngộ độc nicotine và nghiện ma túy do tình trạng thuốc lá điện tử bị trộn với ma túy. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất và tinh thần của cả một thế hệ tương lai”.
Theo Lao Động

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Vĩnh Long: Gần 400 người cao tuổi, hoàn cảnh khó khăn được khám, cấp thuốc miễn phí
Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho gần 400 người dân tại xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.June 16 at 9:52 am -
Kiêng quan hệ có giúp “tinh binh” khỏe hơn?
Nhiều người tin rằng càng kiêng quan hệ tình dục lâu thì tinh trùng càng khỏe, dễ thụ thai hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điều này không hoàn toàn đúng về mặt y khoa.June 15 at 8:27 am -
Bình Định triển khai điều tra tình trạng dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em năm 2025
Nhằm đánh giá toàn diện thực trạng dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em trên địa bàn, từ ngày 5/5 đến 13/6/2025, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định tổ chức đợt điều tra tình trạng dinh dưỡng tại 90 thôn thuộc 30 cụm xã, phường, thị trấn ở 11 huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh.June 13 at 2:25 pm -
Lâm Đồng tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè
Nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước – đặc biệt trong mùa hè, khi trẻ em có nhiều thời gian tham gia các hoạt động ngoài trời và bơi lội, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6024/UBND-YT ngày 3/6/2025 về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em.June 13 at 2:25 pm