Đắk Nông: Công tác phòng, chống dịch bệnh 8 tháng đầu năm
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới và trong nước. Theo đó, tính từ 1/1/2024 đến nay, trên thế giới đã ghi nhận 99.518 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở 122 quốc gia, với 207 ca tử vong. Bệnh cúm gia cầm H5N1 ghi nhận có ca mắc tại quốc gia Campuchia và Mỹ. Tại Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm đã ghi nhận 202 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ (8 ca tử vong), 1 ca cúm A (H5N1) ở Khánh Hòa và 1 ca cúm A (H9N2) ở Tiền Giang. Bệnh tay chân miệng ghi nhận 28.588 ca mắc, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông chủ trì hội nghị
Tại tỉnh Đắk Nông, theo báo cáo của Sở Y tế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 4.681 trường hợp mắc các bệnh truyền nhiễm, có 2 trường hợp tử vong (1 ca do bệnh dại tại huyện Đăk Mil, 1 ca sốt xuất huyết (SXH) tại huyện Đăk R’Lấp). Trong số ca mắc các bệnh truyền nhiễm, bệnh sốt xuất huyết chiếm số ca mắc cao với 3.391 ca, tăng 2.598 ca so với cùng kỳ năm 2023. Địa phương có số ca mắc SXH cao nhất là TP. Gia Nghĩa, Đắk R’lấp, Đắk Song. Riêng TP. Gia Nghĩa tỷ lệ bệnh nhân mắc SXH chiếm 48,1% số mắc toàn tỉnh. Nguyên nhân bệnh SXH gia tăng do công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy ở nhiều địa phương, hộ gia đình không triệt để; chính quyền địa phương một số nơi chưa thật sự quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch; trung tâm y tế các huyện/thành phố không đảm bảo số lượng máy phun hóa chất diệt muỗi; kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh của năm 2024 chưa được cấp gây khó khăn cho các tuyến triển khai các biện pháp đáp ứng xử lý dịch.

Ông Huỳnh Thanh Huynh - Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị
Phát biểu kết luận tại hội nghị, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế phối hợp các sở, ban ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao ý thức của người dân trong việc chủ động diệt lăng quăng, bọ gậy và phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm khác; kiểm tra chất lượng nguồn nước máy, ao hồ, sông suối đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các địa phương trong công tác phòng chống dịch; tăng cường công tác tiêm chủng phòng bệnh, nhất là ở các địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Nhật Nguyên

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm