Đắk Lắk: Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar đẩy mạnh các hoạt động phòng chống bệnh sốt xuất huyết
Tính đến ngày 22/10/2024 đã có 1.138 trường hợp mắc SXH, ghi nhận 38 ổ dịch tại 11/17 xã, thị trấn. Trong đó, các địa phương có số mắc nhiều nhất là thị trấn Quảng Phú với 330 ca/13 ổ dịch, tiếp theo là xã Ea Kpam 128 ca, Ea Drơng 117 ca, Ea Pôk 96 ca.
Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar đã chủ động xây dựng và triển khai đến tất cả các trạm y tế xã, thị trấn kế hoạch hoạt động, tập huấn, tuyên truyền, công văn hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết, triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy. Chiến dịch này được duy trì thường xuyên tại các khu vực có nguy cơ cao. Thành lập các tổ truyền thông, xung kích diệt lăng quăng/bọ gậy phòng chống bệnh sốt xuất huyết.
Đặc biệt, tại Quảng Phú, EaPôk, Ea Drơng, Cư Kpam, Cuôr đăng, đề ra các biện pháp xử lý triệt để các ổ dịch sốt xuất huyết phát hiện trên địa bàn. Bên cạnh đó, Trung tâm luôn chủ động theo dõi, giám sát, nắm chắc tình hình dịch bệnh hàng ngày trên hệ thống phần mềm theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với các Trạm y tế xã, thị trấn tiến hành điều tra, xử lý ngay ca bệnh và các ổ dịch SXH tại hộ gia đình. Tất cả các trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết đều được điều tra, giám sát véc tơ, báo cáo kịp thời theo quy định. Số ổ dịch được xử lý là 38, đến nay đã có 33 ổ dịch kết thúc, còn 5 ổ dịch đang hoạt động và tiếp tục được theo dõi, giám sát, xử lý.

Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy tại các khu vực có nguy cơ cao
Trung tâm cũng đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức tập huấn về công tác phòng chống SXH cho các thành viên ban chỉ đạo, ban tự quản thôn, buôn, tổ dân phố, y tế trường học… Đồng thời, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết cho người dân bằng nhiều hình thức như: phát thanh trên loa đài, tuyên truyền lồng ghép qua các buổi họp dân, các buổi thực hiện công tác tiêm chủng và truyền thông trực tiếp đến các hộ gia đình, phát tờ rơi, treo băng rôn. Kết quả đã tuyên truyền 170 lượt/170 thôn, buôn, tổ dân phố. Tổng số hộ được điều tra các vật dụng chứa nước, phế thải là 30.112/42.381 hộ, đạt 71%.
Tuy nhiên, hiện nay công tác phòng chống SXH trên địa bàn huyện vẫn còn có những khó khăn, hạn chế nhất định do nhiều nguyên nhân khách quan, như: thời tiết đang vào mùa mưa, môi trường ẩm thấp thuận lợi cho muỗi truyền bệnh SXH sinh sản và phát triển; kinh phí cho các động còn hạn chế; nhận thức của người dân về phòng chống SXH chưa cao…
Để chủ động phòng chống dịch bệnh SXH đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar cũng tập trung vào các giải pháp: Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch, tăng cường kiểm tra giám sát quá trình triển khai chiến dịch tại các địa phương; huy động mọi nguồn lực, tổ chức chính trị xã hội và cộng đồng cùng tham gia chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, loại trừ bọ gậy/lăng quăng, diệt muỗi, xử lý triệt để ca bệnh/ổ dịch; đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về thực hiện các biện pháp phòng chống SXH.
Minh Thu

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm