Đắk Lắk tích cực hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 10/6/2025, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 290 ca mắc SXH. Các địa phương có số ca mắc cao gồm TP. Buôn Ma Thuột, huyện Cư M’gar, Buôn Đôn, Krông Pắc và Krông Ana. Thời điểm hiện tại, Đắk Lắk đang bước vào mùa mưa – điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sôi, trong khi năm 2025 được dự báo là chu kỳ đỉnh dịch SXH.
Để chủ động phòng chống dịch, Sở Y tế tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp chặt chẽ với các trung tâm y tế địa phương đẩy mạnh truyền thông, giám sát dịch tễ và xử lý ổ dịch. Từ tháng 5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phòng, chống SXH; ban hành công văn chỉ đạo toàn tỉnh tổ chức các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, treo băng rôn tuyên truyền và ra quân tổng vệ sinh môi trường.

Phun hóa chất, xử lý ổ dịch là một trong nhiều biện pháp phòng chống Sốt xuất huyết (Ảnh: Đình Thi)
Bác sĩ Trần Kim Long – Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên kiểm tra công tác phòng, chống SXH tại các huyện trọng điểm. Đồng thời, triển khai phun hóa chất, xử lý ổ dịch, duy trì giám sát véc tơ định kỳ tại các xã, phường có nguy cơ cao. Chúng tôi cũng đang hoàn tất thủ tục mua sắm thêm máy phun ULV để sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh diễn biến phức tạp”.
Dự kiến trong tháng 6 và 7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tuyến tỉnh và huyện, đảm bảo nguồn lực chuyên môn sẵn sàng ứng phó dịch bệnh.
Cùng với đó, các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố cũng đồng loạt phát động các chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, phun hóa chất và diệt lăng quăng, bọ gậy. Tại TP. Buôn Ma Thuột, bác sĩ Võ Minh Hùng – Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố – cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo các xã, phường ra quân đồng loạt vào các ngày thứ Bảy hàng tuần để diệt lăng quăng, loại bỏ vật dụng chứa nước đọng và truyền thông mạnh mẽ đến người dân bằng loa phát thanh, xe tuyên truyền lưu động, băng rôn và tờ rơi”.
Tuy nhiên, theo ngành y tế, công tác phòng chống SXH vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là ở các khu vực dân cư đông đúc, nhà trọ thiếu điều kiện vệ sinh và ý thức phòng bệnh còn hạn chế. Trong khi đó, SXH là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây tử vong và hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Mặc dù vắc xin SXH đã bắt đầu được sử dụng, song việc chủ động phòng ngừa vẫn là biện pháp quan trọng hàng đầu.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp sau để phòng chống SXH: Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để ngăn muỗi đẻ trứng; diệt lăng quăng/bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước, lật úp các vật dụng không dùng đến, vệ sinh bể chứa và thay nước bình hoa thường xuyên; loại bỏ các phế thải như chai lọ, vỏ dừa, lốp xe…; ngủ màn, mặc quần áo dài kể cả ban ngày; phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất; khi có dấu hiệu sốt, cần đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị, không tự ý dùng thuốc tại nhà.
Việc tích cực hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống SXH không chỉ là nghĩa vụ y tế thường niên, mà còn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của toàn tỉnh Đắk Lắk trong nỗ lực ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này.
Dũng Nguyễn

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Bình Định triển khai điều tra tình trạng dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em năm 2025
Nhằm đánh giá toàn diện thực trạng dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em trên địa bàn, từ ngày 5/5 đến 13/6/2025, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định tổ chức đợt điều tra tình trạng dinh dưỡng tại 90 thôn thuộc 30 cụm xã, phường, thị trấn ở 11 huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh.June 13 at 2:25 pm -
Lâm Đồng tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè
Nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước – đặc biệt trong mùa hè, khi trẻ em có nhiều thời gian tham gia các hoạt động ngoài trời và bơi lội, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6024/UBND-YT ngày 3/6/2025 về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em.June 13 at 2:25 pm -
Quán triệt, triển khai Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Ngày 11/6, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.June 12 at 4:04 pm -
Trào lưu “dán miệng khi ngủ” và những rủi ro có thể xảy ra
Trào lưu “dán miệng khi ngủ” đang lan rộng trên TikTok, với nhiều video khuyến khích dùng băng keo y tế thoáng khí để dán miệng khi ngủ nhằm cải thiện sức khỏe, từ làm gọn hàm, tăng năng lượng đến hỗ trợ điều trị ngưng thở khi ngủ.June 12 at 2:52 pm