Đắk Lắk tăng cường truyền thông trực tiếp phòng chống bệnh truyền nhiễm trong mùa mưa

Trước nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khi mùa mưa đến, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi phòng bệnh cho người dân.
15:39 | 15/05/2025

Nhằm chủ động kiểm soát và hạn chế sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết, bệnh dại, bệnh sởi…, thời gian qua, Khoa Truyền thông - Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tổ chức gần 20 buổi truyền thông trực tiếp tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Các buổi truyền thông thu hút sự tham gia của nhiều đối tượng, gồm cán bộ phụ trách truyền thông của UBND xã, trạm y tế, cộng tác viên y tế thôn buôn, trưởng - phó thôn, người có uy tín trong cộng đồng, cùng giáo viên và học sinh các trường THCS.

Các em học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm, TP. Buôn Ma Thuột tham gia buổi truyền thông (ảnh: Bảo Trọng)

Các em học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm, TP. Buôn Ma Thuột tham gia buổi truyền thông (ảnh: Bảo Trọng)

Tại đây, các báo cáo viên đã cung cấp kiến thức về nguyên nhân gây bệnh, đường lây truyền, dấu hiệu nhận biết, biến chứng nguy hiểm và các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Đặc biệt với bệnh dại, người dân được hướng dẫn cách quản lý chó mèo, tuân thủ quy định tiêm phòng, xử trí khi bị cào cắn...

Đối với đối tượng học sinh, các nội dung còn được lồng ghép thêm kiến thức phòng chống tai nạn thương tích trong mùa hè, giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống. Thông qua các hình thức sinh động như giao lưu, hỏi đáp, học sinh vừa dễ tiếp thu kiến thức, vừa trở thành cầu nối lan tỏa thông tin đến gia đình và cộng đồng.

Ngoài trường hộc, hoạt động truyền thông tại cộng đồng đặc biệt chú trọng đến các lực lượng gần dân nhất như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, cán bộ y tế cơ sở, cộng tác viên thôn buôn. Sau khi được tập huấn, họ chính là lực lượng nòng cốt trong việc vận động người dân chủ động phòng bệnh, giám sát dịch tễ và kịp thời phát hiện ca bệnh nghi ngờ.

Bác sĩ Lê Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đắk Lắk cho biết: “Một số bệnh truyền nhiễm như dại, sốt xuất huyết vẫn ghi nhận ca mắc và tử vong hằng năm, cho thấy người dân còn chủ quan trong phòng bệnh. Việc đẩy mạnh truyền thông trực tiếp tại cộng đồng là giải pháp cần thiết để nâng cao nhận thức, giúp người dân chủ động bảo vệ sức khỏe”.

Tuy nhiên, công tác truyền thông hiện vẫn gặp không ít khó khăn do thiếu thốn về kinh phí, trang thiết bị, và sự phối hợp chưa đồng bộ giữa các ngành, đoàn thể. Ngoài ra, nhiều người dân ở vùng sâu vùng xa vẫn còn hạn chế trong tiếp cận và thực hành các kiến thức chăm sóc sức khỏe.

Để công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao, ngành y tế tỉnh kỳ vọng trong thời gian tới, hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe sẽ tiếp tục được chú trọng, đầu tư và lan tỏa mạnh mẽ từ cơ sở, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước nguy cơ dịch bệnh ngày càng gia tăng.

Dũng Nguyễn

comment Bình luận