Đắk Lắk: Gia tăng số ca mắc sốt xuất huyết, nhiều trường hợp chuyển nặng
Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm tới nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.230 trường hợp mắc SXH. Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, trong tháng 7 và những ngày đầu tháng 8, bệnh viện đã tiếp nhận hàng trăm ca SXH nhập viện, trong đó có những bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng.
Điển hình là bệnh nhân nam 50 tuổi, tại huyện Cư Kuin sốt 5 ngày nhập viện xét nghiệm dương tính với SXH Dengue. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy gan nặng, xuất huyết tiêu hóa, tiểu cầu tụt nhanh, máu cô đặc. Một bệnh nhân khác là chị H.M.C, 35 tuổi, tại TP. Buôn Ma Thuột cũng sốt 3 ngày, ở nhà bệnh nhân tự mua thuốc uống nhưng không đỡ. Đến khi người nhà đưa bệnh nhân vào viện đã trong tình trạng nặng, chảy máu chân răng không cầm được, tiểu cầu giảm. Sau khi nhập viện, các bệnh nhân đã được điều trị tích cực theo phác đồ của Bộ Y tế, đến nay sức khỏe của các bệnh nhân đã dần ổn định.
Theo bác sĩ Phạm Hồng Lâm - Trưởng khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, từ đầu năm đến nay, khoa truyền nhiễm đã tiếp nhận và điều trị nội trú cho hơn 300 bệnh nhân mắc SXH. Trong đó, nhóm bệnh nhân mắc SXH nặng có gần 50 bệnh nhân, hơn 130 bệnh nhân mắc SXH cảnh báo.
Bác sĩ Lâm cho biết, SXH Dengue là bệnh truyền nhiễm gây dịch do vi rút Dengue gây nên. Vi rút Dengue có bốn tuýp là DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4. Đặc điểm của SXH Dengue là sốt, xuất huyết và thoát huyết tương, có thể dẫn đến sốc giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu, suy tạng. Nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời dễ dẫn đến tử vong. Cũng theo bác sĩ Lâm, khi bị SXH, người bệnh thường bắt đầu hạ sốt từ ngày thứ ba, dẫn tới tâm lý chủ quan. Thực tế khi mắc SXH, từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 là những ngày nguy hiểm nhất. Vì thế, người dân cần phải chú ý các biểu hiện trong những ngày này vì dễ dẫn đến tình trạng sốc do thoát huyết tương. Biểu hiện dễ nhận biết nhất là bệnh nhân nôn ói nhiều, đau bụng vùng gan, tiểu ít, có các biểu hiện thần kinh như bứt rứt, khó chịu, mệt mỏi…
Tại khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, số lượng bệnh nhi nhập viện điều trị vì mắc SXH cũng liên tục tăng. Theo TS.BS Trần Thị Thúy Minh – Trưởng khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, từ đầu năm đến nay khoa đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 130 trường hợp bệnh nhi mắc SXH, trong đó có không ít trường hợp bệnh nhi mắc SXH cảnh báo và bị sốc SXH.
“Bên cạnh những trường hợp bệnh nhi nặng do nhập viện trễ thì có nhiều trường hợp bệnh nhi mắc SXH ở thể nặng, khi nhập viện đã ở tình trạng sốc, nôn ra máu, thoát huyết tương… gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của trẻ. Do đó, người dân không nên chủ quan mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế khi thấy trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe cho trẻ cũng như mọi người dân”, bác sĩ Minh khuyến cáo.
Mặc dù số lượng bệnh nhi mắc SXH nặng điều trị tại khoa hồi sức – cấp cứu nhi và nhi sơ sinh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên có giảm hơn so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, theo bác sĩ Hoàng Ngọc Anh Tuấn – Trưởng khoa hồi sức – cấp cứu nhi và nhi sơ sinh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, khoa đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 40 bệnh nhi mắc SXH nặng. Hầu hết các bệnh nhi mắc SXH bị sốc và tái sốc. Do đó, khi nhập vào khoa, các bệnh nhi ở tình trạng nặng và rất nặng.
“Với nhiệm vụ chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhi mắc SXH cũng như các bệnh khác đã nhiều năm, tôi nhận thấy hiện nay ý thức của người dân trong việc chủ động phòng cũng như nhập viện điều trị sớm cho trẻ khi mắc bệnh đã nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, hiện nay nhiều dịch bệnh đang có xu hướng diễn biến ngày một phức tạp như sởi, bạch hầu, SXH… Do đó, người dân cần chú ý phòng bệnh cho trẻ, nhất là đối với những trẻ suy dinh dưỡng, trẻ có bệnh lý nền, trẻ béo phì… Vì các đối tượng này rất dễ trở nặng khi mắc SXH”, bác sĩ Tuấn nhấn mạnh.
SXH là bệnh truyền nhiễm cấp tính có thể bùng phát thành dịch do vi rút Dengue gây ra. Bệnh lây lan do muỗi vằn đốt bệnh nhân đã nhiễm vi rút rồi truyền sang cho người bình thường. Bệnh có 3 giai đoạn chính gồm sốt, nguy hiểm và phục hồi. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu SXH, chủ yếu chữa triệu chứng và theo dõi dấu hiệu cảnh báo. Do đó, bệnh nhân cần nhập viện ngay khi có một trong các dấu hiệu như xuất huyết niêm mạc, chảy máu răng, mũi, tiêu hóa; đau bụng vùng gan; nôn nhiều; xét nghiệm tiểu cầu giảm nhanh và máu cô đặc; nước tiểu ít… để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
Mai Lê
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Long An: Tuyên truyền an toàn giao thông cho hơn 300 tân sinh viên đại học
Vừa qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Long An phối hợp Công ty Honda Tâm Phong tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông (ATGT) cho hơn 300 tân sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.September 18 at 12:11 pm -
Bình Dương: Tuyên truyền an toàn giao thông và trao học bổng “Cùng em đến trường”
Sáng 16/9, Ban công tác Thanh niên Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng trường tiểu học Tân Phước Khánh B tổ chức chương trình “Tuyên truyền an toàn giao thông” và trao học bổng “Cùng em đến trường” nhằm nâng cao ý thức và kỹ năng về an toàn giao thông cho học sinh.September 16 at 4:46 pm -
Workshop làm bánh trung thu cùng các gia đình Tổng Lãnh sự ASEAN và tiệc trà họp mặt ASEAN “Tròn đầy niềm vui – trọn tình hữu nghị”
Chiều 14/9/2024, nhân dịp Tết Trung Thu, Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TP. HCM phối hợp với Đây là An Viên Trà – An Nhơn tổ chức Workshop làm bánnh trung thu cùng các gia đình Tổng Lãnh sự ASEAN và tiệc trà họp mặt ASEAN “Tròn đầy niềm vui - Trọn tình hữu nghị” nhằm tôn vinh và thúc đẩy sự giao lưu văn hóa giữa các quốc gia ASEAN.September 15 at 7:07 pm -
Lâm Đồng: Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Vừa qua, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.September 15 at 8:57 am