Đắk Lắk: Đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trong dịp Tết Nguyên đán 2025
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2024, toàn tỉnh đã ghi nhận 7.267 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 3 ca tử vong, số ca mắc tăng gần 50% so với năm 2023. 817 trường hợp mắc sởi, tập trung tại các địa phương như thành phố Buôn Ma Thuột, Lắk và Krông Pắc. Ngoài ra, các bệnh tay chân miệng, thủy đậu và dại vẫn diễn biến phức tạp. Mới đầu tháng 1/2025 đã ghi nhận một trường hợp tử vong nghi do dại. Dự báo, dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các bệnh truyền nhiễm dễ bùng phát mạnh do điều kiện thời tiết lạnh, giao lưu đi lại của người dân tăng cao, đặt ra thách thức lớn cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.
Thầy thuốc ưu tú, ThS.BS.CKII Hoàng Hải Phúc – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Năm 2024, công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do sự gia tăng mạnh của các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng… Với sự hỗ trợ từ Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Cục Y tế dự phòng và sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã triển khai tiêm vét vắc xin cho các đối tượng, nhờ đó kiểm soát được các bệnh nguy hiểm như sởi. Hiện tại, tất cả các dịch bệnh lớn trên địa bàn tỉnh đang nằm trong tầm kiểm soát.

Ngành y tế Đắk Lắk đang tăng cường giám sát, sẵn sàng đáp ứng nếu có trường hợp dịch bệnh xảy ra (ảnh: Đình Thi)
Cũng theo bác sĩ Hoàng Hải Phúc, để bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết Nguyên đán, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư và hóa chất sẵn sàng ứng phó nếu dịch bệnh xảy ra. Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng tiến hành điều tra, đánh giá, tham mưu cho Sở Y tế chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường truyền thông, giám sát các ca bệnh, kịp thời phát hiện ngay.
“Trong thời gian gần đây, xuất hiện nhiều thông tin về một loại viêm phổi từ Trung Quốc. Để đảm bảo dịch bệnh không xuất hiện và lây lan trên địa bàn, ngành y tế đang tăng cường giám sát, sẵn sàng đáp ứng nếu có trường hợp xảy ra. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng đã thành lập các tổ phòng, chống dịch lưu động với sự tham gia của các bác sĩ, lãnh đạo và chuyên gia từ các khoa phòng liên quan. Toàn bộ phương tiện, máy móc, hóa chất, vật tư đã được chuẩn bị đầy đủ để xử lý dịch bệnh kịp thời. Đồng thời, Trung tâm cũng triển khai chiến dịch truyền thông, giám sát ca bệnh chặt chẽ để đảm bảo phát hiện và xử lý ngay từ sớm. Tuy nhiên, người dân cần cảnh giác và cần tin tưởng vào các thông báo từ Bộ Y tế để tránh hoang mang”, bác sĩ Hải Phúc nhấn mạnh.

Người dân cần tích cực tham gia các chiến dịch dọn vệ sinh cộng đồng tại thôn, buôn (ảnh: Đình Thi)
Nhằm đón Tết an toàn, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: Vệ sinh môi trường sống, giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng; ăn chín, uống sôi, sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng; tích cực tham gia các chiến dịch dọn vệ sinh cộng đồng tại thôn, buôn; đặc biệt, cần tuân thủ đầy đủ các khuyến cáo về tiêm chủng của ngành y tế, đeo khẩu trang khi tới chỗ đông người...
“Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao, cần có sự đồng hành của người dân, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể. Hy vọng với sự nỗ lực này, Đắk Lắk sẽ có một cái Tết an lành, bình an”, bác sĩ Hoàng Hải Phúc chia sẻ thêm.
Mai Lê

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Yến Helen - Hành trình từ tâm huyết của một nhà giáo đến thương hiệu yến sào hàng đầu Châu Á
Từ bục giảng đến thương trường, hành trình của nữ doanh nhân Bùi Thị Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Helen Solar (thương hiệu Yến Helen - Yến Khánh Hòa) là một câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực và khát vọng cống hiến cho sức khỏe cộng đồng.July 16 at 10:54 pm -
4 lối sống lành mạnh giúp giảm các triệu chứng tiền mãn kinh
Khi bước sang tuổi 40, cơ thể phụ nữ trải qua nhiều thay đổi sinh lý phức tạp trong giai đoạn tiền mãn kinh. Đây là thời kỳ "chuyển giao" với nhiều thách thức: thay đổi tâm trạng, tăng cân, rối loạn kinh nguyệt, mất khối cơ và giảm trao đổi chất.July 14 at 8:11 am -
Ký sinh trùng từ thú cưng, nguy cơ tiềm ẩn khiến hàng trăm trẻ mắc bệnh
Chỉ từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phát hiện gần 900 trẻ nhiễm giun, sán chó mèo. Nhiều trẻ đến khám trong tình trạng ngứa ngáy kéo dài, tổn thương đa cơ quan nhưng nhiều phụ huynh chủ quan, cho rằng chỉ là bệnh ngoài da và tự điều trị tại nhà…July 10 at 5:09 pm -
Hà Tĩnh ghi nhận ca sốt rét ngoại lai có nguy cơ phát sinh ca bệnh thứ cấp
Mới đây, trên địa bàn thôn Song Yên, xã Thiên Cầm ghi nhận trường hợp mắc sốt rét. CDC Hà Tĩnh thành lập đoàn công tác làm việc với chính quyền xã, Trạm Y tế về các biện pháp xử lý ổ bệnh. Đây là ca bệnh ngoại lai thứ 6 trên địa bàn tỉnh tính từ đầu năm đến nay.July 10 at 5:08 pm