Đắk Lắk: Đặc sắc đêm thơ Nguyên Tiêu và chương trình nghệ thuật “Đắk Lắk – Bay lên cùng đất nước”

Tối 9/2, chương trình ngày thơ Việt Nam tại tỉnh Đắk Lắk tiếp tục diễn ra với đêm thơ Nguyên Tiêu và chương trình nghệ thuật “Đắk Lắk – Bay lên cùng đất nước”. Tham dự chương trình có ông Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành của tỉnh và đông đảo người yêu thơ.
13:31 | 10/02/2025
Các đại biểu dự chương trình.

Các đại biểu dự chương trình.

Ngày Thơ Việt Nam là một hoạt động văn hóa lớn, được tổ chức thường niên vào dịp Nguyên tiêu (rằm tháng giêng). Năm 2025, ngày thơ được Hội Nhà văn Việt Nam triển khai chủ đề chung là "Tổ quốc bay lên". Hầu hết các tỉnh thành, ngày thơ diễn ra với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương. Tại Đắk Lắk, ngày thơ dịp rằm tháng giêng được tổ chức với sự phối hợp giữa Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thư viện tỉnh với chủ đề chính “Đắk Lắk – Bay lên cùng đất nước”.

Cùng đồng hành với Ban Tổ chức ngày thơ có Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và nhiều cơ quan, đoàn thể trong tỉnh,…

Chương trình nghệ thuật đặc sắc

Chương trình nghệ thuật đặc sắc

Ngày thơ năm 2025 tại Đắk Lắk được tổ chức với rất nhiều hoạt động phong phú như toạ đàm văn học “Thơ ca Việt Nam, Đắk Lắk – 50 năm sau ngày thống nhất đất nước”, trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm thơ và nhiều loại hình văn học nghệ thuật như Mỹ thuật, nhiếp ảnh, văn nghệ dân gian,… dành cho nhiều đối tượng, nhiều lứa tuổi, trong đó đặc biệt dành cho thiếu nhi đọc và trình diễn thơ.

Ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai hội

Ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai hội

Song song đó, các trạm văn học nghệ thuật về đề tài Truyền thống cách mạng anh hùng của cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh chào mừng ngày truyền thống của đơn vị sẽ là điểm nhấn đặc sắc bên các trạm văn học nghệ thuật có đề tài về tình yêu quê hương đất nước, giới thiệu nét đẹp các dân tộc thiểu số và thiếu nhi Đắk Lắk. Nhiều hình thức phong phú của các loại hình nghệ thuật như thư pháp, trình diễn Lân Sư Rồng, thời trang kết hợp với thơ sẽ tạo nên không khí rất đặc trưng của ngày thơ Đắk Lắk.

Đại biểu thực hiện nghi thức thả thơ lên trời

Đại biểu thực hiện nghi thức thả thơ lên trời

Dấu ấn của ngày thơ năm 2025 là chương trình đêm thơ Nguyên Tiêu với nghi thức thả thơ lên trời trong tiếng trống hội và mang theo ước vọng về những điều tốt đẹp trong mùa xuân mới.

Theo Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban Tổ chức chương trình, ngày thơ Việt Nam tại Đắk Lắk mang sắc thái rất đặc biệt. Đây là dịp để thơ ca và các lĩnh vực văn học nghệ thuật, văn nghệ dân gian của các dân tộc cùng hoà quyện với công chúng với nhiều lực lượng, thành phần tham gia. Đồng thời là thời điểm vàng để chính thức khởi động cho sự tưng bừng của văn học nghệ thuật gắn liền với những sự kiện quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá của đất nước, tỉnh nhà trong năm mới.

Ban Tổ chức chương trình trao thư cảm ơn các đơn vị đồng hành

Ban Tổ chức chương trình trao thư cảm ơn các đơn vị đồng hành

Ngày thơ Việt Nam tại Đắk Lắk đồng thời là hoạt động văn hoá nghệ thuật chào mừng 95 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2025); kỷ niệm 50 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975- 10/3/2025); hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2025); 50 năm tổng kết nền văn học nghệ thuật Việt Nam, văn học nghệ thuật Đắk Lắk và 35 Ngày thành lập Hội Văn Học Nghệ Thuật tỉnh Đắk Lắk (20/9/1990- 20/9/2025).

Tuấn Hải

comment Bình luận