Đà Nẵng: Tăng cường kết hợp Đông - Tây y trong phòng, chống bệnh sởi

Nhằm đẩy mạnh hiệu quả công tác phòng, chống bệnh sởi, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Đà Nẵng phối hợp với Hội Đông Y thành phố tổ chức hội thảo tập huấn chuyên đề kết hợp Đông - Tây y trong chẩn đoán, điều trị và tuyên truyền phòng ngừa bệnh sởi.
13:34 | 23/05/2025

Hội thảo có sự tham dự của đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Đông y tỉnh Quảng Nam cùng các y, bác sĩ và lương y trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Đình Phúc – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò lâu đời và giá trị văn hóa của nền Đông y Việt Nam. Ông cho biết: “Đông y đã chữa khỏi nhiều căn bệnh cho nhân dân và góp phần làm phong phú kho tàng y học dân tộc. Việc kết hợp Đông - Tây y trong phòng, chống bệnh, đặc biệt là với bệnh truyền nhiễm như sởi, là hướng đi cần thiết và hiệu quả”.

Toàn cảnh hội thảo

Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã được tiếp cận nhiều tham luận chuyên môn như: “Tình hình bệnh sởi và các biện pháp phòng ngừa”, “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh sởi theo y học hiện đại”, “Ứng dụng y học cổ truyền trong điều trị bệnh sởi”,… Đây là cơ hội quý để các thầy thuốc, lương y cùng trao đổi kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong chẩn đoán và điều trị, từ đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, các cấp Hội Đông y cũng đã và đang triển khai nhiều đề án bảo tồn, phát triển dược liệu quý, sưu tầm bài thuốc dân gian, đẩy mạnh sản xuất và ứng dụng dược liệu tại địa phương trong điều trị bệnh.

Ông Nguyễn Đình Phúc - Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Đà Nẵng phát biểu khai mạc tại hội thảo

Ông Nguyễn Đình Phúc - Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Đà Nẵng phát biểu khai mạc tại hội thảo

Hội thảo khẳng định hiệu quả rõ rệt của việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh truyền nhiễm có nguy cơ tái bùng phát.

Quang Nhân

comment Bình luận