Cuộc chiến 2 giờ sinh tử giữa 16 cán bộ y tế Phú Thọ và "tử thần"

Các bác sĩ, điều dưỡng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng người bệnh
Đó là chia sẻ của người nhà bệnh nhân sau một ca cấp cứu “nghẹt thở” vừa diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ mới đây, khi người bệnh đột ngột bị ngừng tim, các bác sĩ và điều dưỡng đã ép tim liên tục gần 2 giờ đồng hồ, sốc điện phá rung thất 15 lần để cứu sống người bệnh nhồi máu cơ tim cấp bị ngừng tuần hoàn. Điều kỳ diệu là người bệnh hồi phục hoàn toàn, không để lại di chứng thần kinh.
Người bệnh là ông P.V.H (trú tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) có tiền sử tăng huyết áp, điều trị thuốc hàng ngày. Khoảng 2 giờ trước khi vào viện, người bệnh bất ngờ xuất hiện cơn tức ngực, khó thở và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu. Kết quả thăm khám cho thấy người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp trên nền tăng huyết áp và nhanh chóng được chuyển lên Khoa Can thiệp tim mạch thực hiện can thiệp cấp cứu.

TS.BS Hà Thị Bích Vân và ThS.BS Trần Ngọc Anh kiểm tra sức khỏe cho người bệnh
Tuy nhiên, trên đường đến phòng can thiệp, người bệnh bất ngờ xuất hiện ngừng tuần hoàn. Ngay lập tức, ekip bác sĩ, điều dưỡng đi cùng đã tiến hành hồi sức tim phổi cho người bệnh và kiên trì ép tim dọc hành lang về đến buồng bệnh cấp cứu. Hệ thống “báo động đỏ” toàn viện được kích hoạt, huy động khẩn cấp gần 20 bác sĩ, điều dưỡng từ nhiều khoa tham gia cấp cứu người bệnh. Các nhân viên y tế tiến hành ép tim ngoài lồng ngực liên tục, kết hợp sốc điện phá rung thất nhiều lần và dùng các thuốc cấp cứu. Mỗi giây trôi qua đều căng thẳng đến nghẹt thở. Người mệt đã có người khác sẵn sàng tiến lên thay thế với mệnh lệnh: Duy trì ép tim liên tục, tuyệt đối không bỏ cuộc.
Kết quả, sau gần 2 giờ đồng hồ tập trung toàn lực, ép tim không ngừng nghỉ, 15 lần sốc điện, mọi con mắt hướng về chiếc monitor đặt trên đầu giường, mọi con tim tập trung lắng nghe từng dấu hiệu sinh tồn… cuối cùng, nhịp tim của người bệnh đã trở lại. Cả ekip vỡ òa hạnh phúc.

Hình ảnh động mạch vành đã được tái thông sau khi đặt stent
Tuy nhiên, có lại nhịp tim mới chỉ là bước đầu. Tình trạng của người bệnh vẫn đang “ngàn cân treo sợi tóc” vì nguyên nhân gây ngừng tim là do nhồi máu cơ tim vẫn còn đó, tim có thể tiếp tục ngừng đập bất kỳ lúc nào. Người bệnh nhanh chóng được chuyển vào phòng can thiệp tim mạch để chụp và can thiệp mạch vành tái thông mạch vành bị tắc. Tại phòng can thiệp các bác sĩ đã tiến hành Chụp động mạch vành cho kết quả: Động mạch vành phải bị tắc hoàn toàn Ekip can thiệp đã tiến hành đặt máy tạo nhịp tim cho người bệnh và đặt 1 stent vào vị trí bị tắc. Sau khi can thiệp đặt stent, động mạch vành đã được tái thông.
ThS.BS Nguyễn Văn Sơn – Trưởng khoa Can thiệp tim mạch cho biết: Ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp là biến chứng nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong rất cao. Nếu không được điều trị, khoảng 25% người bệnh tử vong ngay trong vài phút, và chỉ khoảng 10% người bệnh có thể cứu sống được. Thông thường, các trường hợp ngừng tuần hoàn trong nhồi máu cơ tim nếu không tái lập được nhịp tim trong vòng vài chục phút thì tỷ lệ sống sót đã rất thấp. Ở ca bệnh này, thời gian ép tim gần 2 giờ liên tục là một trường hợp rất hiếm gặp, rất hiếm xảy ra trong thực hành lâm sàng. Đây là thử thách lớn cho cả ê-kíp, bởi không chỉ đòi hỏi kỹ thuật ép tim hiệu quả, phối hợp nhịp nhàng giữa các khâu sốc điện, thuốc cấp cứu, mà còn phải duy trì sự kiên trì, bền bỉ suốt thời gian dài.
Chia sẻ về ca bệnh đặc biệt, TS.BS Hà Thị Bích Vân – Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc cho biết: Khi tiếp nhận người bệnh, chúng tôi phải đối diện với một tình huống vô cùng thách thức: Người bệnh vừa trải qua thời gian ngừng tuần hoàn gần 2 giờ, nguy cơ tổn thương não rất cao và tình trạng suy đa tạng phức tạp. Ngay lập tức, ê-kíp đã triển khai đồng thời nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu. Mỗi một phút, một giờ rồi một ngày trôi qua là một cuộc chiến cân não, bởi dù các chỉ số có cải thiện, chúng tôi vẫn phải chờ đợi dấu hiệu hồi phục thần kinh rõ rệt. Khoảnh khắc người bệnh mở mắt, làm theo y lệnh, trí nhớ, lời nói, vận động đều bình thường – đó là giây phút vỡ òa hạnh phúc".

Hình ảnh đặt stent và máy tạo nhịp tim cho người bệnh
Những giọt nước mắt không thể kìm nén của cả các bác sĩ, điều dưỡng và người nhà người bệnh đều không ngừng tuôn rơi. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, quyết tâm cao của tập thể cán bộ, nhân viên y tế tại khoa, sau 10 ngày điều trị tích cực, người bệnh đã cai được máy thở, tỉnh táo hoàn toàn, và đặc biệt là không có di chứng thần kinh. Các chỉ số huyết động và chức năng tim, chức năng các tạng dần hồi phục.
Sau 15 ngày điều trị, người bệnh phục hồi tốt, có thể ăn uống, đi lại, sinh hoạt bình thường và được ra viện.
Hạnh phúc khi chứng kiến chồng hồi phục từng ngày, chị T.L cho biết: "Giây phút chứng kiến chồng ngừng tim ngay trước cửa thang máy, trái tim tôi như thắt lại, chân tay run rẩy, hoảng loạn. Đứng bên ngoài chứng kiến các bác sĩ liên tục chạy ra chạy vào dồn dập, rồi thời gian chờ đợi từng giây trôi qua đến cả tiếng đồng hồ nhưng chồng vẫn chưa tỉnh, tôi đã nghĩ đến tình huống xấu nhất và ngất đi lúc nào không hay. Nằm trên giường bệnh phòng bên cạnh nhưng lòng vẫn dõi theo các bác sĩ ở phòng cấp cứu, khi nghe một bác sĩ hét lên “có tim rồi” trái tim tôi như lạc nhịp. Nước mắt tuôn rơi. Và tôi biết, chồng mình đã được cứu. May mắn cho tôi và gia đình khi lựa chọn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ là nơi điều trị. May mắn cho chồng tôi khi được các bác sĩ hết lòng cứu chữa.
Chia sẻ sau khi thoát khỏi “cửa tử”, ông P.V.H cũng cho biết: “Tôi thực sự quá may mắn khi được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ chữa trị. Các bác sĩ tại đây chính là những người đã “tái sinh” cuộc đời tôi, là những người sinh ra tôi lần thứ hai. Tôi vô cùng biết ơn các bác sĩ của Bệnh viện”.
Đình Thơm

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cuộc chiến 2 giờ sinh tử giữa 16 cán bộ y tế Phú Thọ và "tử thần"
"Khi nghe một bác sĩ hét lên “có tim rồi”, ở bên ngoài phòng cấp cứu - trái tim tôi cũng như lạc nhịp. Nước mắt tuôn rơi, tôi biết, chồng mình đã được cứu sống". Đó là chia sẻ của người nhà bệnh nhân về kỳ tích có được nhờ sự nỗ lực của 16 cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã giành được sau 2 giờ kiên trì ép tim, không từ bỏ.August 13 at 4:48 pm -
Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng thăm và tặng quà tại phường Quảng Trị nhân dịp hướng tới Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7
Sáng nay, ngày 24/7, trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Đoàn công tác của Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng đã có chuyến thăm và làm việc ý nghĩa tại UBND phường Quảng Trị, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.July 29 at 12:27 pm -
Yến Helen - Hành trình từ tâm huyết của một nhà giáo đến thương hiệu yến sào hàng đầu Châu Á
Từ bục giảng đến thương trường, hành trình của nữ doanh nhân Bùi Thị Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Helen Solar (thương hiệu Yến Helen - Yến Khánh Hòa) là một câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực và khát vọng cống hiến cho sức khỏe cộng đồng.July 16 at 10:54 pm -
4 lối sống lành mạnh giúp giảm các triệu chứng tiền mãn kinh
Khi bước sang tuổi 40, cơ thể phụ nữ trải qua nhiều thay đổi sinh lý phức tạp trong giai đoạn tiền mãn kinh. Đây là thời kỳ "chuyển giao" với nhiều thách thức: thay đổi tâm trạng, tăng cân, rối loạn kinh nguyệt, mất khối cơ và giảm trao đổi chất.July 14 at 8:11 am