Công ty Bách Quang liên tục 'trúng lớn' gói thầu cung cấp thuỷ tinh thể cho Bệnh viện Mắt

Theo thống kê, Công ty TNHH Thương mại Bách Quang trúng hàng chục gói thầu lên đến hàng trăm tỷ đồng cung cấp thuỷ tinh thể nhân tạo cho Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh.
12:05 | 05/11/2020

Trang web của Công ty Bách Quang đang giới thiệu cung cấp các loại thuỷ tinh thể nhân tạo.

2 năm trúng 10 gói thầu có giá 123 tỷ đồng

Công ty TNHH Thương mại Bách Quang có địa chỉ tại số 33/66 Đường số 1, phường Bình Thuận, Quận 7 (TP. Hồ Chí Minh). Doanh nghiệp này được thành lập tháng 7/2002, hiện do bà Lê Thị Túy Trang làm đại diện pháp luật. Trên website của Bách Quang đang giới thiệu cung cấp thuỷ tinh thể các loại như: Tecnis đa tiêu - Abbott - Mỹ, Sensar 1 - Abbott - Mỹ, Tecnis Toric - Abbott - Mỹ…

Thống kê của Sức Khoẻ 24H cho thấy, Công ty Bách Quang chuyên “thắng lớn” các vụ đấu thầu cung cấp thuỷ tinh thể nhân tạo cho Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, vào ngày 25/6/2018, Giám đốc Bệnh viện Mắt TP. HCM Nguyễn Minh Khải ký Quyết định số 358/QD-BVM về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm thuỷ tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018”. Tổng giá trị trúng thầu là 98.445.000.000 đồng, trong đó, Công ty Bách Quang trúng thầu trị giá 34.090.000.000 đồng.

Vào ngày 07/1/2019, theo Quyết định số 07/QĐ-BVM của Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM phê duyệt gói thầu “Mua sắm trực tiếp thuỷ tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018 – Quý 1/2019”  thì Công ty Bách Quang cũng trúng gói thầu 4,875 tỷ đồng.

Đến ngày 08/1/2019, tại Quyết định phê duyệt số 08/QĐ-BVM của Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM cũng ghi nhận việc Công ty Bách Quang trúng gói thầu có giá 825 triệu đồng.

Ngày 04/4/2019 tại Quyết định số 269/QĐ-BVM của Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM phê duyệt gói thầu “Mua sắm trực tiếp thuỷ tinh thể nhân tạo trong khi đợi kết quả đấu thầu rộng rãi lần 1 năm 2019” với giá trị trúng thầu là 69.750.700.000 đồng. Trong danh sách doanh nghiệp trúng thầu cũng ghi nhận, Công ty Bách Quang trúng gói thầu trị giá 15.367.500.000 đồng.

Vào ngày 12/7/2019, Giám đốc Bệnh viện Mắt Nguyễn Minh Khải phê duyệt gói thầu “Mua sắm thuỷ tinh thể nhân tạo đơn tiêu lần 1 năm 2019” có giá thực hiện lên đến 127.358.750.000 đồng. Trong đó, ghi nhận Công ty Bách Quang trúng gói thầu trị giá 32.710.000.000 đồng.

Cũng trong ngày 12/7/2019, Bệnh viện Mắt có Quyết định số 745/QĐ-BVM phê duyệt gói thầu mua sắm thuỷ tinh thể nhân tạo có giá 34.908.700.000 đồng. Trong đó, ghi nhận Công ty Bách Quang trúng gói thầu 10,9 tỷ đồng.

Vào ngày 27/9/2019, ông Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Bệnh viện Mắt cũng ký quyết định số 1175/QĐ-BVM phê duyệt gói thầu “Mua sắm trực tiếp thuỷ tinh thể nhân tạo 03 mảnh lần 1 năm 2019” cho Công ty Bách Quang với giá trúng thầu 468 triệu đồng (tiết kiệm 0 đồng so với giá dự toán).

Vào ngày 04/5/2020, Công ty Bách Quang cũng trúng gói thầu cung cấp trực tiếp thuỷ tinh thể cho Bệnh viện Mắt với giá 7.198.000.000 đồng.

Tiếp đó, vào ngày 26/6/2020, Công ty Bách Quang trúng tiếp gói thầu “Mua sắm thuỷ tinh thể đơn tiêu sử dụng trong 6 tháng năm 2020” cho Bệnh viện Mắt có giá trị 14.725.000.000 đồng.

Cũng trong ngày 26/6/2020, gói thầu “Mua sắm thuỷ tinh thể nhân tạo đặc biệt sử dụng trong 6 tháng năm 2020” của Bệnh viện Mắt TP.HCM, Công ty Bách Quang cũng trúng gói thầu trị giá 2,2 tỷ đồng.

Như vậy, thống kê chưa đầy đủ thì từ giữa năm 2018 đến nay, Công ty Bách Quang trúng liên tiếp tới 10 gói thầu cung cấp “thuỷ tinh thể nhân tạo” cho Bệnh viện Mắt TP.HCM với tổng giá trị vào khoảng 123,358 tỷ đồng.

Bộ Công an khám xét Bệnh viện Mắt liên quan đến "đấu thầu thuỷ tinh thể nhân tạo"

Trong một diễn biến khác, trưa hôm nay (ngày 05/10/2020), theo phản ánh của Báo Tuổi trẻ, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã thực hiện khám xét tại Bệnh viện Mắt TP.HCM để điều tra những sai phạm về đấu thầu liên quan đến việc nâng giá thiết bị thủy tinh thể nhân tạo.

Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Mắt TP.HCM. Cơ quan điều tra cũng thực hiện việc khám xét theo thủ tục tố tụng hình sự tại Bệnh viện Mắt TP.HCM để điều tra vụ án.

Cơ quan điều tra khám xét và đưa ông Khải rời bệnh viện trưa 4-11 - Ảnh: HƯƠNG THẢO/Báo Tuổi Trẻ

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án. Việc khám xét có sự kiểm sát của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, từ sáng sớm 4/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Viện kiểm sát có mặt tại Bệnh viện Mắt TP.HCM. Tại đây, lực lượng công an lần lượt làm việc với ông Nguyễn Minh Khải - giám đốc Bệnh viện Mắt - cùng một số cá nhân và một số phòng ban liên quan.

Tại phòng làm việc ông Khải, cơ quan điều tra thu giữ 1 thùng lớn tài liệu và cũng thu giữ nhiều thùng tài liệu tại các phòng ban khác. Buổi làm việc kéo dài đến khoảng 13h30, ông Khải cùng số tài liệu này được đưa lên xe rời khỏi bệnh viện.

Ông Nguyễn Minh Khải sinh năm 1972, quê Bạc Liêu, là bác sĩ chuyên khoa II. Trước khi được điều động, bổ nhiệm làm giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM vào ngày 5-9-2017 thay PGS.TS Trần Anh Tuấn hết nhiệm kỳ, ông là phó giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi; trưởng khoa mắt, bác sĩ điều trị tại khoa mắt bán công kỹ thuật cao Bệnh viện Nguyễn Trãi.

Ngoài lùm xùm về tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn khi ông được bổ nhiệm làm giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM, dư luận còn lùm xùm về việc tổ chức đấu thầu, cho rằng ông "ưu ái" cho một số công ty trong đấu thầu các lô vật liệu thay thế, vật liệu cấy ghép nhân tạo.

Tại đại hội Đảng bộ Bệnh viện Mắt lần thứ V vừa tổ chức, ông Khải tái đắc cử bí thư Đảng bộ bệnh viện nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm 2018, UBND TP.HCM có văn bản truyền đạt ý kiến của ông Huỳnh Cách Mạng - Phó chủ tịch UBND TP liên quan đến kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng các khoản thu chi tại khoa khám và điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao tại Bệnh viện Mắt (Sở Y tế TP.HCM).

Ngoài ra, kết quả thanh tra thuế còn xác định Bệnh viện Mắt TP còn phải nộp lại số tiền gần 57 tỉ đồng, trong đó có trên 38 tỉ đồng tiền truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp, trên 10 tỉ đồng tiền chậm nộp thuế và xử phạt hành vi kê khai sai với số tiền trên 7 tỉ đồng.

Đặc biệt, Bệnh viện Mắt TP phải chuyển nộp vào kho bạc số tiền trên 395 tỉ đồng tiền chênh lệch thu - chi tại khoa kỹ thuật cao (trong tổng thu hơn 1.000 tỉ đồng).

Đây là số tiền phát sinh từ tài sản nhà nước nhưng bệnh viện không nhập vào báo cáo tài chính của đơn vị mà lập thu chi riêng.

comment Bình luận