Có bầu nếu bố mẹ cãi nhau thai nhi sẽ thấy khó chịu và đấm, đạp liên tục trong bụng mẹ

Khi mang thai cảm xúc của mẹ bầu thay đổi liên tục và rất nhạy cảm, dễ bị xúc động và hay cáu gắt. Vì vậy người chồng cần phải biết thông cảm, nhường nhịn và chăm sóc vợ mình. Đặc biệt tránh cãi nhau kẻo vừa khiến mẹ buồn lại khiến con bị ảnh hưởng nhé!
16:34 | 11/06/2020

Như chúng ta đã biết, tâm lý của bà bầu ảnh hưởng rất lớn tới thai nhi trong bụng. Nếu mẹ vui thai nhi sẽ vui, nếu mẹ buồn thai nhi cũng buồn.

Vì vậy, trong cuộc sống người chồng phải luôn hiểu và nhường nhịn, chăm sóc và chiều chuộng vợ của mình. Đôi khi thấy vợ giận dỗi hay cáu gắt cũng phải thông cảm và nhường nhịn nhé!

Trong quá trình mang thai bố mẹ nên hạn chế tối đa việc cãi nhau, vì khi cãi nhau không chỉ khiến tình cảm vợ chồng bị ảnh hưởng mà đặc biệt là ảnh hưởng tới sự phát triển của em bé. Trong một số trường hợp, ở trong bụng em bé sẽ bộc lộ thái độ phản ứng với việc có những tiếng động to, phản đối việc bố mẹ cãi nhau.

Con yêu có thái độ phản đối thông qua các hành động

Trong 3 tháng cuối thai kỳ, thính giác của con đang dần phát triển hoàn thiện, do đó con có thể cảm nhận được giọng nói bên ngoài. Và tiếng động thai nhi không muốn nghe và thấy khó chịu nhất đó chính là tiếng bố mẹ cãi nhau.

Thai nhi cũng sẽ có những phản ứng khi bố mẹ cãi nhau


Trong khi hai bố mẹ cãi nhau cũng là lúc thai nhi phản ứng với điều đó, lúc này thai nhi sẽ chuyển động rõ rệt sẽ đá hoặc đấm vào bụng mẹ, thậm chí con sẽ nhắm nghiền mắt hay cho tay vào miệng...vv

Nếu mẹ để ý mẹ sẽ thấy những biểu hiện đó của con rất rõ ràng. Bên cạnh đó, nếu bố mẹ thường xuyên cãi nhau, mẹ buồn nhiều  sẽ khiến  trẻ bị rối loạn tăng động và giảm chú ý so với những trẻ có những bố mẹ vui vẻ, hạnh phúc.

Bên cạnh đó đối với những thai nhi có bố mẹ thường xuyên cãi nhau cũng sẽ bị ảnh hưởng một phần tính cách sau này khi sinh ra, con cũng dễ nóng nảy và hay căng thẳng.

Bố mẹ cãi nhau sẽ khiến thai nhi khóc

Trong thời gian cuối thai kỳ, thai nhi đã biết khóc rồi, đặc biệt giữa mẹ và thai nhi cũng có sự gắn kết, có sợi dây liên kết. Khi bố mẹ cãi nhau, tâm trạng của mẹ buồn, cũng sẽ khiến con yêu buồn. Vì vậy, em bé sẽ cảm thấy buồn, sẽ khóc và lo lắng.

Nếu bố mẹ cãi nhau có thể khiến thai nhi khóc trong bụng mẹ


Cũng theo một nghiên cứu khác nếu bố mẹ cãi nhau, mẹ bầu hay khóc thì em bé khi sinh ra cũng rất dễ quấy khóc, dễ gặp các bệnh về tâm lý, tính khí thất thường...

Vì vậy, nếu những bố mẹ thường xuyên vui vẻ, hạnh phúc, có tâm trạng tốt sẽ khiến thai nhi mạnh khoẻ, vui vẻ từ trong bụng. Khi sinh ra các bạn nhỏ đó cũng sẽ dễ nuôi, ít quấy khóc lại ngoan ngoãn hơn.

Vì thế muốn con phát triển và hạnh phúc ngay từ trong bụng mẹ thì các bố mẹ cũng phải hào thuận vui vẻ với nhau. Đặc biệt, khi mang thai người phụ nữ thay đổi cảm xúc, người chồng phải biết nhường nhịn, chăm sóc và chiều chuộng hơn nhé!

comment Bình luận