Cho bé 6 tháng tuổi ngồi xe tập đi - Lợi ít mà hại cực nhiều

Có nên sử dụng xe tập đi cho bé 6 tháng tuổi không là câu hỏi mà các bố mẹ đều rất thắc mắc. Cùng nghe Bầu tổng hợp lại những ý kiến từ các chuyên gia nhé.
16:42 | 27/08/2020

Nhiều bố mẹ nuôi con dường như trong tâm thế rất vội vàng, ngày hôm nay con ăn dặm được rồi thì ngày mai cho tập đi luôn. Việc cho bé 6 tháng tuổi ngồi xe tập đi được khuyến cáo là lợi thì ít mà hại cực nhiều, liệu ba mẹ có lo lắng hay không?

1. Bé 6 tháng tuổi ngồi xe tập đi - Lợi ít mà hại nhiều

- Điều đầu tiên, mà cũng là nghiêm trọng nhất là sự ảnh hưởng tới cột sống của bé do ngồi xe tập đi sớm: Theo BS Trương Anh Mậu, khoa ngoại bệnh viện Nhi Đồng 2, việc sử dụng xe tập đi khi cột sống của bé “chưa sẵn sàng” sẽ gây tổn thương cho cột sống, từ đó tổn thương các cơ quan khác.

- Toàn bộ cơ trên cơ thể bé sẽ bị ảnh hưởng:  khi phải cố gắng rướn theo xe, việc kiễng 5 đầu ngón chân để rướn cũng sẽ hình thành thói quen không tốt về sau.

- Tăng nguy cơ chấn thương, tai nạn: Nhiều cha mẹ nghĩ muốn tranh thủ vài phút nên để mặc con trong xe tập đi và nghĩ rằng rất an toàn.  Nhưng trên thực tế có khoảng 10% số ca tai nạn chấn thương đầu nặng ở các bé có liên quan đến vật dụng này.

- Cản trở sự phát triển: Nhiều ba mẹ vội vàng mua xe tập đi cho con từ sớm với mong muốn con biết đi nhanh nhưng các khảo sát lại cho thấy các bé dùng xe tập đi sớm lại chậm biết đi hơn hẳn so với bé không dùng ít nhất là khoảng 1 tháng. Ngoài ra, xe tập đi cũng không giúp chân trẻ mạnh hơn mà ngược lại còn tác động sai đến quá trình cảm nhận hông và gối của trẻ dẫn đến chân vòng kiềng, chân chữ X.

2. Khi nào bé dùng xe tập đi được?

Hầu hết theo ý kiến của các chuyên gia thì khi trẻ ít nhất được 10 – 11 tháng mới nên dùng xe tập đi, khi đó hệ xương của bé đã phát triển đủ sẵn sàng để hoàn thiện các kỹ năng. Tuy nhiên, do bé phát triển không giống nhau nên nhìn chung bé trong khoảng 10 - 18 tháng tuổi bắt đầu tập đi là bình thường. Hãy chọn thời điểm thích hợp để dạy bé tập đi. Nếu bé chưa muốn tập đi thì không nên miễn cưỡng. Hãy để bé vận động theo đúng khả năng của mình.

3. Ngoài xe tập đi thì còn có giải pháp thay thế không?

Lời khuyên tốt nhất dành cho bố mẹ là để con tự học lật, học ngồi và đứng lên theo khả năng tự nhiên của con. Bạn cũng có thể giúp bé bằng cách:

- Khi tập đi cùng bé, bạn hãy dìu, nâng đỡ bé đi từng bước một, không thúc đẩy hay kéo bé vì như vậy có thể gây trật cổ tay và xương vai.

- Thay vì xe tập đi, hãy sử dụng các loại xe để bé đẩy từ đằng sau, như vậy vừa giúp bé chủ động hơn mà lại an toàn.

Tập đi là giai đoạn không thể vội vàng được ba mẹ ạ. Trên hành trình này con rất cần ba mẹ kiên nhẫn ở bên chứ không phải là để con tự loay hoay với chếc xe đẩy. Sẽ chẳng có gì quan trọng bằng bước đi đầu tiên của con, ba mẹ nhớ nhé.

 

comment Bình luận