Cần Thơ: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm

UBND TP. Cần Thơ đã ban hành Công văn số 687/UBND-KT thực hiện Công văn số 1140/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm.
11:43 | 09/03/2024

Theo đó, trên thế giới, từ đầu năm 2023 đến hết tháng 1/2024 đã có 8.850 ổ dịch cúm gia cầm (CGC) do các chủng vi rút CGC A/H5 gây ra. Đặc biệt, tại Campuchia trong năm 2023 đã có 6 người bị nhiễm vi rút CGC A/H5N1 (có 4 ca tử vong); từ đầu năm 2024 đến nay, diễn biến dịch bệnh CGC tại quốc gia này vẫn tiếp tục phức tạp, đã có 4 người nhiễm CGC A/H5N1 ( có 1 ca tử vong) tại một số tỉnh biên giới giáp với Việt Nam.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tại Việt Nam, theo số liệu báo cáo của các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương, trong năm 2023, cả nước đã xuất hiện 20 ổ dịch CGC A/H5N1 tại 17 huyện của 11 tỉnh, thành phố với số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 36.606 con; trong các tháng đầu năm 2024 đã xảy ra các ổ dịch CGC A/H5N1 tại các tỉnh Bắc Ninh, Ninh Bình, Tiền Giang và Long An với số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy bắt buộc là trên 6.600 con.

Trước nguy cơ dịch bệnh CGC xuất hiện, lây lan trên diện rộng và nguy cơ xâm nhiễm của vi rút CGC do quá trình nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm. Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn nêu trên; đồng thời, tham mưu trình UBND thành phố chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

Tuấn Kiệt

comment Bình luận