Cần Thơ: Hội thảo khoa học “Tim bẩm sinh từ chẩn đoán đến xử trí can thiệp”
Tham dự hội thảo có GS.TS.BS Lê Trọng Phi - Viện trưởng Viện Tim bẩm sinh Klinikum Links der Weser, Bremen, CHLB Đức; cùng hơn 200 đại biểu là các chuyên gia đầu ngành, các bác sĩ, điều dưỡng đến từ các Bệnh viện: Nhi trung ương, Nhi đồng 1, Nhi đồng thành phố, Bạch Mai, Đại học Y dược TP. HCM; Tim Tâm Đức; Đa khoa trung ương Cần Thơ; Sóc Trăng; An Giang…

Bác sĩ Ông Huy Thanh - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ phát biểu tại hội thảo khoa học “Tim bẩm sinh từ chẩn đoán đến xử trí can thiệp”
Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các chuyên gia chia sẻ các nội dung: Siêu âm tim thai, phát hiện các bất thường bẩm sinh cần cấp cứu sơ sinh; tiếp cận chẩn đoán và can thiệp tim mạch trong điều trị bệnh tim bẩm sinh nguy kịch ở trẻ em; tiến bộ trong chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh; can thiệp tim bẩm sinh: quá khứ, hiện tại và tương lai; can thiệp tim bẩm sinh người lớn; gây mê trong bệnh tim bẩm sinh; stent còn ống động mạch; cao áp phổi trong bệnh tim bẩm sinh; kinh nghiệm triển khai can thiệp tim bẩm sinh ở Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ... Tại hội nghị, truyền hình trực tiếp 4 ca phẫu thuật thông tim can thiệp từ phòng mổ đến hội trường hội nghị.

Truyền hình trực tiếp ca phẫu thuật thông tim can thiệp từ phòng mổ đến hội trường hội nghị
Bác sĩ Ông Huy Thanh - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ cho biết: Đến nay, tại bệnh viện đã thực hiện thông tim can thiệp gần 100 ca, góp phần giảm quá tải lên tuyến trên, giảm chi phí đi lại, ăn ở cho gia đình bệnh nhi. Hội nghị lần này nhằm cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn từ các chuyên gia tim mạch đầu ngành trong và ngoài nước. Và cũng là cơ hội để các thầy thuốc cùng thảo luận, học hỏi và nâng cao năng lực trong chẩn đoán, điều trị cũng như can thiệp các bệnh lý tim bẩm sinh, góp phần mang lại sự sống và tương lai tốt đẹp hơn cho các bệnh nhi.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật thông tim can thiệp, được truyền hình trực tiếp đến hội trường
Được biết, bệnh tim bẩm sinh là một tật bệnh của tim có từ khi trẻ trong bụng mẹ. Theo hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ, cứ khoảng 1000 trẻ sơ sinh thì có 9 bé mắc bệnh tim tẩm sinh, mức độ thay đổi từ nhẹ đến nặng. Khi trẻ bị tim bẩm sinh, hoạt động tim bình thường bị thay đổi và trẻ có biểu hiện bệnh với nhiều triệu chứng: Tím ở mặt trong má, nướu, lưỡi (từ lúc sinh ra hay tím xuất hiện sau này); ăn bú kém, chậm tăng cân, vã mồ hôi nhiều lúc ăn; Thở nhanh, khò khè, viêm phổi tái đi tái lại; tiếng tim không bình thường (ví dụ như tim đập nhanh, hồi hộp…). Nếu trẻ có những dấu hiệu nêu trên ba mẹ cần cho đi khám bệnh để tầm soát bệnh.
Thiên Thanh

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm