Cần Thơ: Cấp cứu thành công bệnh nhân bị xương cá đâm thủng dạ dày

Bệnh nhân N.T.H, 51 tuổi ở huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ vừa được các bác sĩ khoa tiêu hóa, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long gắp thành công dị vật là xương cá đâm thủng dạ dày.
12:59 | 04/03/2025

Trước đó, bà H cảm thấy đau bụng nhiều phần trên rốn sau khi ăn cá lóc được một ngày. Gia đình đã đưa Bà H. đến thăm khám tại phòng khám tư, lấy thuốc uống.

Sau đó, người bệnh cảm thấy đau bụng dữ dội, nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long. Tại đây các bác sĩ đã thăm khám và chỉ định chụp MSCT bụng phát hiện dị vật nghi xương cá dài 4,5 cm, đang đâm chặt vào thành dạ dày. Người bệnh được chẩn đoán mắc dị vật đường tiêu hóa và được chỉ định nội soi dạ dày.

Qua nội soi, bác sĩ nhận thấy mảnh xương cá đang đâm chặt vào thành dạ dày. Ekip nội soi đã tiến hành đưa dụng cụ gắp dị vật qua ống nội soi và cẩn thận gắp xương cá ra ngoài an toàn. Sau khi được nội soi gắp thành công mảnh xương cá, người bệnh hiện không còn đau bụng nữa, ăn uống trở lại bình thường và được xuất viện sau 1 ngày điều trị.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

Theo BS.CKI Phạm Hữu Dũng - Phó Trưởng khoa tiêu hóa, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, dị vật là xương cá có thể mắc ở bất kỳ vị trí nào trên ống tiêu hóa (từ thực quản đến hậu môn) và gây nên những biến chứng nguy hiểm. Với trường hợp người bệnh này rất may đã đến bệnh viện điều trị và nội soi gắp xương cá ra kịp thời nên không gây biến chứng viêm loét, áp xe và nguy hiểm hơn là xương cá xuyên thủng dạ dày, ruột gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng ổ bụng,…

Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, trong điều trị dị vật đường tiêu hóa nếu chưa gây thủng, ở vị trí thuận lợi như hầu họng, thực quản, dạ dày, bác sĩ có thể xử trí bằng phương pháp nội soi qua đường miệng gắp dị vật. Trong trường hợp dị vật gây thủng hoặc dị vật xuống ruột non thì nguy cơ biến chứng rất cao, cần chẩn đoán và phẫu thuật lấy dị vật ra kịp thời, xử trí tổn thương.

Qua đây các bác sĩ khuyến cáo, khi ăn uống người dân cần phải cẩn thận nhai chậm và kĩ, đặc biệt là người lớn tuổi mất răng và trẻ nhỏ. Trong trường hợp nghi ngờ hóc xương hoặc các loại dị vật khác, cần phải đến thăm khám ngay tại bệnh viện hoặc trung tâm y tế có chuyên khoa tai mũi họng và tiêu hóa để được chẩn đoán và điều trị sớm. Không nên thực hiện các biện pháp dân gian như nuốt cơm nguội hay dùng tay móc dị vật vì có thể đẩy dị vật xuống sâu hơn cũng như đâm sâu vào niêm mạc làm tình trạng nặng hơn.

Hoàng Xuân

comment Bình luận