Cà Mau tăng cường chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động

Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) cho người lao động, đặc biệt là công nhân tại các khu công nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau đã tổ chức lớp tập huấn chuyên đề “Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động” trong hai ngày 14/5 và 15/5/2025.
10:06 | 16/05/2025

Lớp tập huấn có sự tham gia của hơn 30 cán bộ y tế đang phụ trách chương trình CSSKSS tại các bệnh viện, trung tâm y tế và trạm y tế trên địa bàn tỉnh. Nội dung tập huấn không chỉ tập trung cung cấp kiến thức chuyên môn mà còn chú trọng nâng cao kỹ năng thực hành tư vấn, tổ chức cung cấp dịch vụ CSSKSS phù hợp với đặc thù của nhóm công nhân lao động.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN, KCX) đã được thành lập và phát triển ở hầu hết các địa phương. Một bộ phận không nhỏ người dân, đặc biệt là lao động trẻ đã di chuyển đến sinh sống và làm việc tại các khu vực trên. Với nhóm đối tượng đặc thù là công nhân lao động trẻ di cư đến làm việc tại các KCN, KCX thì nhu cầu về thông tin và dịch vụ CSSKSS rất lớn. Do đó, đòi hỏi cần có cách tiếp cận đặc thù trong cung cấp dịch vụ CSSKSS.

Quang cảnh lớp tập huấn

Quang cảnh lớp tập huấn

Chính vì vậy, bên cạnh việc cung cấp kiến thức cho cán bộ y tế, lớp tập huấn tập trung vào thực hành tư vấn sức khoẻ trực tiếp cho đối tượng công nhân lao động. Tại đây, các hình thức tuyên truyền và biện pháp tư vấn, cung cấp dịch vụ về sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình được cán bộ y tế vận dụng vào từng tình huống cụ thể. Qua đó, cán bộ y tế nắm vững hơn về kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng tư vấn, đặc biệt là giải đáp được những khó khăn, vướng mắc của công nhân lao động...

Sau tập huấn, cán bộ phụ trách chương trình sẽ biết cách lập kế hoạch tổ chức cung cấp dịch vụ CSSKSS cho công nhân lao động. Xác định các loại dịch vụ CSSKSS cần ưu tiên cho nhóm đối tượng này. Bố trí thời gian cung cấp dịch vụ phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế, thời gian làm việc theo ca kíp của công nhân... Từ đó, góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đối tượng công nhân một cách tốt nhất.

Thu Hiền

comment Bình luận