Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến bàn giao tủ lạnh chuyên dụng bảo quản vắc-xin

Chiều 1/11, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến bàn giao tủ lạnh chuyên dụng bảo quản vắc-xin do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tài trợ. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương chủ trì hội nghị.
10:08 | 03/11/2023

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Bộ Y tế, các Cục, Viện Vệ sinh dịch tễ, chương trình TCMR Quốc gia, đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam. Hội nghị trực tuyến với Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Pasteur TP. HCM, Viện Pasteur Nha Trang và 63 tỉnh, thành trên toàn quốc.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị

Theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ, trong khuôn khổ các dự án tăng cường hệ thống dây chuyền lạnh trong chương trình TCMR quốc gia, giai đoạn 2020 - 2023 Bộ Y tế đã tiếp nhận trên 6.600 dây chuyền lạnh, 1.500 thiết bị theo dõi nhiệt độ từ xa, 5 xe tải lạnh từ tổ chức UNICEF và các tổ chức quốc tế hỗ trợ. Riêng năm 2023 UNICEF đã hỗ trợ cho Việt Nam trên 1.500 dây chuyền lạnh, nhằm hỗ trợ hệ thống thiết bị bảo quản vắc-xin cho các chiến dịch tiêm chủng thường xuyên và tiêm chủng phòng COVID-19, giúp tăng cường thiết bị dây chuyền lạnh để lưu trữ vắc-xin an toàn ở nhiệt độ chính xác. Ngoài ra, còn tổ chức đào tạo nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa và tập huấn sử dụng các trang bị hệ thống dây chuyền lạnh cho nhiều tỉnh thành.

Đợt này, Bộ Y tế có kế hoạch phân bổ 80 tủ lạnh TCW4000AC, 60 tủ lạnh TCW80AC và 850 tủ lạnh HBC-80. Tủ lạnh bảo quản vắc xin HBC-80, duy trì điều kiện lạnh cho các loại vắc-xin cần phải được bảo quản ở nhiệt độ từ 2°C đến 8°C, đây là phạm vi nhiệt độ cần thiết cho phần lớn các loại vắc-xin của chương trình tiêm chủng mở rộng, đạt tiêu chuẩn chống đông đá của Tổ chức Y tế Thế giới, với dung tích trữ vắc xin 61lít, thời gian bảo quản an toàn khi mất điện là trên 24 giờ.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá cao những nỗ lực và cảm ơn tổ chức UNICEF, các tổ chức quốc tế đã quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ cho y tế Việt Nam, đặc biệt các dự án mang đến quyền lợi cho trẻ em. Đồng thời yêu cầu các địa phương cam kết bảo quản tốt, sử dụng phù hợp, hiệu quả bố trí nguồn kinh phí để bảo dưỡng, sửa chữa nhằm duy trì tốt hệ thống dây chuyền lạnh đã được cấp.

Chí Hùng

comment Bình luận