Bộ Y tế thông tin về các trường hợp mắc bệnh do vi rút gây viêm phổi trên người
Kết quả giám sát trọng điểm các bệnh truyền nhiễm cấp tính lây truyền qua đường hô hấp trong tuần 52 năm 2024 (từ 23/12 - 29/12/2024) của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Trung Quốc, ghi nhận các tác nhân chủ yếu là vi rút cúm, vi rút gây viêm phổi trên người (hMPV), rhiovirus và mycoplasma pneumoniae. Số trường hợp mắc các bệnh lây truyền qua đường hô hấp có triệu chứng giống cúm trong tuần 52 năm 2024 thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái.
Hiện nay, tại Trung Quốc đang trong giai đoạn thời tiết mùa đông, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp có xu hướng gia tăng trong thời gian này, trong đó các tác nhân chính thường gặp là vi rút cúm mùa, vi rút hợp bào hô hấp (RSV) và vi rút gây viêm phổi trên người (hMPV). Ngày 4/1/2025, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chính thức thông tin các nhiễm trùng đường hô hấp đang lây lan ở quốc gia này là các bệnh thông thường, thường đạt đỉnh vào thời điểm này trong năm và khẳng định không phải sự kiện y tế bất thường.

Vi rút gây viêm phổi trên người (hMPV) là tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường hô hấp qua giọt bắn khi bị ho, hắt hơi, sổ mũi trong quá trình tiếp xúc, nói chuyện.
Vi rút gây viêm phổi trên người (hMPV) ở người là tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường hô hấp qua giọt bắn khi bị ho, hắt hơi, sổ mũi trong quá trình tiếp xúc, nói chuyện. Vi rút này tồn tại trong không khí, trên bề mặt đồ vật và có thể xâm nhập vào cơ thể khi tiếp xúc. Các biểu hiện thường gặp giống với cảm lạnh thông thường như sốt, ho, nghẹt mũi hoặc có thể gây ra các biến chứng viêm phổi, viêm phế quản. Bệnh do vi rút gây viêm phổi trên người (hMPV) thường gia tăng trong giai đoạn mùa đông xuân với điều kiện khí hậu khô lạnh, thời tiết gió mùa và các trường hợp dễ bị mắc bệnh thường là trẻ dưới 5 tuổi, người già, người có bệnh lý nền với hệ thống miễn dịch kém.
Với các dịch bệnh xảy ra tại các quốc gia khác, Cục Y tế dự phòng đã thực hiện giám sát hàng ngày qua hệ thống giám sát dựa vào sự kiện; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ cũng các quốc gia khác để chia sẻ, cập nhật thông tin thông qua việc thực hiện Điều lệ Y tế Quốc tế. Cục Y tế dự phòng sẽ cung cấp, chia sẻ thông tin đầy đủ, chính xác để các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp phù hợp, kịp thời và để người dân chủ động thực hiện phòng bệnh hiệu quả.
Trong nước hiện nay cũng đang trong giai đoạn mùa đông xuân, điều kiện thời tiết thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh qua đường hô hấp lây lan. Tại hội nghị hưởng ứng ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12) vừa qua, Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung tăng cường công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong mùa đông xuân và trong dịp Tết, mùa lễ hội sắp tới và đưa ra các khuyến cáo, thông điệp để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Trước đó, Cục Y tế dự phòng đã có văn bản gửi các địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch trong mùa đông xuân.
Người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin chính thống từ Bộ Y tế, không để xảy ra hoang mang, lo lắng nhưng cũng không chủ quan, lơ là để chủ động các biện pháp phòng bệnh cơ bản theo hướng dẫn cũng Bộ Y tế như ăn chín, uống sôi; tập luyện, vẫn động nâng cao thể trạng, sức khỏe; thường xuyên rửa tay với xà phòng và sử dụng khẩu trang khi đến các địa điểm công cộng, các khu vực tập trung đông người; giữ ấm cơ thể khi ra bên ngoài; đưa trẻ em đi tiêm chủng vắc xin đầy đủ, đúng lịch và khi có dấu hiệu mắc bệnh đến ngay các cơ sở y tế để thăm, khám kịp thời.
Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Yến Helen - Hành trình từ tâm huyết của một nhà giáo đến thương hiệu yến sào hàng đầu Châu Á
Từ bục giảng đến thương trường, hành trình của nữ doanh nhân Bùi Thị Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Helen Solar (thương hiệu Yến Helen - Yến Khánh Hòa) là một câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực và khát vọng cống hiến cho sức khỏe cộng đồng.July 16 at 10:54 pm -
4 lối sống lành mạnh giúp giảm các triệu chứng tiền mãn kinh
Khi bước sang tuổi 40, cơ thể phụ nữ trải qua nhiều thay đổi sinh lý phức tạp trong giai đoạn tiền mãn kinh. Đây là thời kỳ "chuyển giao" với nhiều thách thức: thay đổi tâm trạng, tăng cân, rối loạn kinh nguyệt, mất khối cơ và giảm trao đổi chất.July 14 at 8:11 am -
Ký sinh trùng từ thú cưng, nguy cơ tiềm ẩn khiến hàng trăm trẻ mắc bệnh
Chỉ từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phát hiện gần 900 trẻ nhiễm giun, sán chó mèo. Nhiều trẻ đến khám trong tình trạng ngứa ngáy kéo dài, tổn thương đa cơ quan nhưng nhiều phụ huynh chủ quan, cho rằng chỉ là bệnh ngoài da và tự điều trị tại nhà…July 10 at 5:09 pm -
Hà Tĩnh ghi nhận ca sốt rét ngoại lai có nguy cơ phát sinh ca bệnh thứ cấp
Mới đây, trên địa bàn thôn Song Yên, xã Thiên Cầm ghi nhận trường hợp mắc sốt rét. CDC Hà Tĩnh thành lập đoàn công tác làm việc với chính quyền xã, Trạm Y tế về các biện pháp xử lý ổ bệnh. Đây là ca bệnh ngoại lai thứ 6 trên địa bàn tỉnh tính từ đầu năm đến nay.July 10 at 5:08 pm