Bình Phước quyết tâm xây dựng môi trường không khói thuốc

Toàn cảnh lớp tập huấn về phòng, chống tác hại của thuốc lá
Tham dự buổi tập huấn có bà Đỗ Thị Nguyên - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước; ông Ong Thế Viên - Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và đào tạo liên tục thuộc Tổng Hội Y học Việt Nam; cùng 150 học viên là lãnh đạo và cán bộ y tế từ các đơn vị cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và sinh viên Trường Cao đẳng Bình Phước.

Bà Đỗ Thị Nguyên - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước phát biểu tại buổi tập huấn
Phát biểu khai mạc, bà Đỗ Thị Nguyên - Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: “Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Bình Phước được thành lập từ năm 2014 với nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh về công tác này. Sau 10 năm triển khai, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, với những thay đổi rõ rệt trong ý thức và hành động của người dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn”.
Theo đó, nhiều cơ quan và đơn vị tại tỉnh Bình Phước đã xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, đồng thời nghiêm túc thực hiện việc treo biển cấm hút thuốc và tuân thủ các quy định về quảng cáo, khuyến mại liên quan đến thuốc lá. Thông qua các chiến dịch truyền thông và giáo dục, nhận thức về tác hại của thuốc lá đã tăng lên, góp phần giảm tỷ lệ người hút thuốc trong cộng đồng.

Ông Vũ Thanh Tam - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024
Báo cáo thống kê cho thấy, tỷ lệ người hút thuốc trên địa bàn tỉnh giảm còn 21,6%, trong đó nam giới chiếm 42,1% và nữ giới 1,1%. Khu vực vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số vẫn là nơi có tỷ lệ hút thuốc cao hơn, chiếm 22,3%, trong khi thành thị là 14,7%. Đáng chú ý, những người có trình độ học vấn cao hơn thường có tỷ lệ hút thuốc thấp hơn, với người có trình độ đại học hoặc sau đại học chỉ chiếm 11,8%.
Tại lớp tập huấn, các học viên được cung cấp thông tin về kết quả công tác phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2023 và kế hoạch cho năm 2024. Ngoài ra, buổi tập huấn còn đề cập đến kinh nghiệm xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, và tác hại của các loại thuốc lá mới, bao gồm cả sự liên quan giữa việc hút thuốc và dịch COVID-19.
Lớp tập huấn là một hoạt động quan trọng trong công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng và xây dựng môi trường sống lành mạnh, không thuốc lá tại tỉnh Bình Phước.
Quang Nhân

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm