Bất thường trong việc cấp giấy chứng nhận sức khoẻ lái xe cho tài xế "tâm thần" ở bệnh viện Hoà Bình
Giấy khám sức khoẻ do Bệnh Viện Hoà Bình cấp cho tài xế "tâm thần" Nguyễn Văn Thâu
Ngày 11-3-2021, Bệnh viện Hòa Bình có văn bản công bố cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe. Trên cơ sở đó, ngày 25-3-2021, Sở Y tế Bình Định đã đăng tải văn bản này lên trang thông tin điện tử của Sở.
Qua tìm hiểu, từ thời điểm công bố cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe vào tháng 3-2021 đến nay, danh sách đăng ký người hành nghề khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Hòa Bình chỉ có khoảng 25 bác sĩ làm việc toàn thời gian. Trong số này, không bác sĩ nào có chuyên khoa tâm thần hoặc thần kinh.
Trong khi đó, tại danh mục khám sức khỏe lái xe theo quy định hiện hành, cơ sở y tế sẽ lần lượt kiểm tra sức khỏe đối với 9 chuyên khoa, gồm: tâm thần, thần kinh, mắt, tai mũi họng, tim mạch, hô hấp, cơ xương khớp, nội tiết, xét nghiệm hoạt chất. Trong đó, có 2 chuyên khoa quan trọng là tâm thần và thần kinh.
Bệnh viện Hòa Bình - nơi cấp giấy khám sức khỏe lái xe cho tài xế "tâm thần" Nguyễn Văn Thâu
Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Hòa Bình vẫn chưa có bác sĩ chuyên khoa về tâm thần và thần kinh để khám 2 loại bệnh này theo danh mục khám sức khỏe lái xe. Thế nhưng, gần 1 năm qua, bệnh viện này đã cấp giấy khám sức khỏe lái xe cho hàng ngàn trường hợp ở địa phương để đi học và đổi các loại giấy phép lái xe (GPLX) môtô, ôtô.
Trong đó có tài xế Nguyễn Văn Thâu (37 tuổi; ngụ xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) – người vừa điều khiển xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn làm 2 người chết và 13 người bị thương nặng ở thị xã An Nhơn.
Trong khi đó, theo như trạm y tế xã Nhơn Phúc cho biết Thâu có sổ chữa bệnh và bắt đầu điều trị bệnh tâm thần từ năm 2006 theo bệnh án của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bình Định. Từ đó đến nay, hằng tháng, Thâu vẫn đều đặn nhận thuốc điều trị bệnh tâm thần. Lần gần đây nhất là vào ngày 2-12-2021, Thâu đã đến Trạm y tế xã Nhơn Phúc nhận thuốc điều trị bệnh tâm thần về uống.
Tài xế Nguyễn Văn Thâu tại cơ quan CSĐT
Theo bác sĩ CKII Trần Minh Khuyên, Khoa Nội thần kinh – tâm thần, Phòng khám Đại học Y dược 1 TP HCM, tâm thần là danh mục quan trọng trong quá trình khám sức khỏe lái xe. Những câu hỏi quan trọng trong khi khám tâm thần mà bác sĩ phải hỏi là về không gian, thời gian, cảm xúc và tư duy.
"Nếu cơ sở y tế không có bác sĩ chuyên khoa tâm thần thì làm sao phát hiện một người có mắc bệnh tâm thần hay không. Đây là sự thiếu sót không hề nhỏ trong việc khám và cấp giấy khám sức khỏe lái xe", bác sĩ Khuyên nói.
Sáng 6-1, trao đổi với phóng viên về việc Bệnh viện Hòa Bình không có bác sĩ chuyên khoa thần kinh, tâm thần thì làm sao phát hiện được 2 loại bệnh này khi khám sức khỏe lái xe, Giám đốc Sở Y tế Bình Định Lê Quang Hùng cho biết việc khám sức khỏe lái xe là do cơ sở y tế tự công bố. Sau đó, Sở Y tế đăng tải việc này lên trang thông tin điện tử của Sở.
"Về vấn đề này, ngay hôm nay chúng tôi sẽ cử tổ công tác của Sở Y tế đến Bệnh viện Hòa Bình kiểm tra việc khám sức khỏe lái xe như thế nào. Nếu phát hiện sai phạm, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý theo quy định", ông Hùng khẳng định.
Đến ngày 24-6-2021, Thâu có đơn xin cấp, đổi GPLX hạng E và FC với lý do "GPLX cũ thời gian lâu bị mờ". Trong hồ sơ gửi Sở GTVT Bình Định, có giấy khám sức khỏe do Bệnh viện Hòa Bình cấp ngày 24-6-2021, ghi rõ "Đủ điều kiện sức khỏe lái ôtô hạng FC" và "Đủ điều kiện sức khỏe lái ôtô hạng E".
Khoảng 16 giờ 30 ngày 30-12, Nguyễn Văn Thâu điều khiển xe đầu kéo BKS 77C-154.14 kéo theo rơ móc 77R-006.81 của Công ty Phúc Vinh (trụ sở TP Quy Nhơn), chạy trên tỉnh lộ ĐT 638, đoạn thuộc thị xã An Nhơn. Khi đến ngã tư thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, thì bất ngờ tông vào nhiều xe máy đang lưu thông trên đường.
Sau khi gây ra tai nạn, Thâu tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy ra QL 19 rồi QL 1A theo hướng Bắc - Nam. Người dân và Công an đuổi theo để truy bắt. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi truy đuổi hơn 25 km, lực lượng chức năng đã chặn được xe đầu kéo BKS 77C 154.14 và bắt giữ Thâu khi đang di chuyển trên QL 1A, đoạn qua địa bàn xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước.
Lúc này, dưới gầm xe đầu kéo vẫn còn một xe máy bị kẹt. Vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong và 13 người bị thương nặng. Ngoài ra, xe đầu kéo và hàng loạt xe máy của các nạn nhân bị hư hỏng.
Qua 2 lần test, cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn đã xác định Thâu âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn. Trong khi đó, khai nhận với cơ quan CSĐT, Thâu cho biết trước 1 ngày gây ra vụ tai nạn, Thâu đã sử dụng ma túy đá.
Sau khi xảy ra vụ tai nạn liên hoàn trên, gia đình có trình sổ theo dõi bệnh tâm thần của Thâu tại cộng đồng từ năm 2006. Tuy nhiên, cơ quan CSĐT vẫn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thâu.
Theo cơ quan CSĐT, sau khi khởi tố bị can, cơ quan CSĐT sẽ giám định pháp y để khẳng định Thâu bị bệnh tâm thần thật hay giả. Nếu xác định Thâu bị bệnh tâm thần thật, cơ quan CSĐT sẽ điều tra, xử lý đơn vị cấp bằng lái cho Thâu.
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cách thực hiện đi bộ ngắt quãng giúp giảm mỡ, giảm cân hiệu quả
Đi bộ ngắt quãng có nghĩa là bạn đi bộ nhanh trong thời gian ngắn, sau đó là thời gian đi bộ với nhịp độ chậm hơn. Đây là một hình thức tập thể dục có thể hỗ trợ nỗ lực giảm mỡ cũng như giảm cân do đốt cháy thêm lượng calo. Điều này giúp duy trì mức thâm hụt calo cần thiết của bạn mỗi ngày và mỗi tuần.May 5 at 6:03 pm -
Kon Tum: Phát động hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024
Sáng 3/5, tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum, Ban Chỉ đạo tổ chức và điều hành Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.May 5 at 6:03 pm -
TP. HCM: Hưởng ứng Tháng An toàn và Vệ sinh lao động năm 2024
Tháng An toàn và Vệ sinh lao động năm 2024 được triển khai với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”, đây được xem là yếu tố quan trọng trong hành trình vươn lên thành một đô thị văn minh và hiện đại của TP. HCM.May 5 at 8:43 am -
Số trẻ em mắc ‘rối loạn phổ tự kỷ’ ở Việt Nam đang tăng lên rất nhanh
Đó là thông tin TS.BS Đinh Thạc - Trưởng khoa Tâm lý, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) chia sẻ tại hội thảo “Phương pháp mới trong can thiệp cho trẻ tự kỷ” do Hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện European Wellness (EWH) phối hợp cùng Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (VAN) tổ chức vào sáng 4/5.May 4 at 4:56 pm