Vinmec Đà Nẵng cứu sống du khách Campuchia bị đột quỵ

Tháng 11 vừa qua, Vinmec Đà Nẵng tiếp nhận một nữ du khách người Campuchia bị đột ngột nhức đầu dữ dội, nôn mửa nhiều, các bác sĩ đã nhanh chóng xác định có thể đây là ca đột quỵ. Với tinh thần khẩn trương can thiệp sớm nhất có thể, sử dụng kỹ thuật khó nhưng đạt hiệu quả tối ưu, ekip đã không chỉ cứu tính mạng mà còn giúp người bệnh phục hồi hoàn toàn, không có di chứng.
11:06 | 07/12/2022

Ca can thiệp được các bác sĩ Vinmec Đà Nẵng thực hiện khẩn trương, chính xác trong vòng 1h đã cứu tính mạng chị Somaly đột quỵ do vỡ phình mạch não.

Sau khi chẩn đoán hình ảnh chụp CT và chụp MRI, các bác sĩ khẳng định, chị Mak Somaly (49 tuổi, du khách Campuchia tại Đà Nẵng) bị xuất huyết dưới màng nhện do vỡ túi phình mạch não. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến cơn đau đầu dữ dội, đột ngột, giảm thị lực của người bệnh.

Tuy nhiên, qua phim chụp, các bác sĩ xác định người bệnh có tới 2 túi phình động mạch não. Phải xác định túi phình nào là thủ phạm “vỡ” thì mới có thể can thiệp loại bỏ, tránh tái vỡ gây tử vong cao cho bệnh nhân. Chưa hết, túi phình vỡ có “cổ rộng” nên việc lựa chọn phương pháp can thiệp loại bỏ túi phình là vấn đề khó khăn.

Với đội ngũ nhiều kinh nghiệm và các phương tiện chẩn đoán, can thiệp hiện đại, chỉ sau 60 phút người bệnh nhập viện, các bác sĩ tại Vinmec Đà Nẵng đã xác định và loại bỏ hoàn toàn túi phình bằng chụp và nút túi phình động mạch não bằng coils/ Stent-coils.

Kỹ thuật can thiệp xâm nhập tối thiểu qua đường động mạch đùi là phương pháp tối ưu cho bệnh nhân vì sẽ giữ cho túi phình không bị vỡ lần nữa, tránh gây tử vong và tàn phế. Tuy nhiên, để thực hiện được, bác sĩ cần phải có kỹ năng và kinh nghiệm trong can thiệp mạch não. Nếu kỹ thuật không chuẩn, có thể gây thêm tổn thương, thậm chí tắc mạch, vỡ mạch cho người bệnh.

Sau can thiệp, bệnh nhân được chụp phim lại kiểm tra và thấy đã hết túi phình. Chị Somaly cũng cải thiện sức khỏe nhanh chóng, tỉnh táo, hết đau đầu, mắt nhìn rõ. Sau 10 ngày nằm viện, các bác sĩ xác định chị không có các tổn thương tâm thần kinh và vận động, phục hồi thể lực nên đã cho xuất viện, đồng thời dặn dò cách chăm sóc và hẹn tái khám để đảm bảo sức khỏe ổn định.

“Mẹ tôi có tiền sử rối loạn giấc ngủ 4 năm nay, bà tôi cũng từng mất do vỡ túi phình động mạch não nên khi xảy ra chuyện tôi rất lo. Lúc đó, bạn bè đã khuyên tôi đưa mẹ vào Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng – nơi có Trung tâm chuyên sâu và các bác sĩ giỏi về cấp cứu đột quỵ. Thật may đó là quyết định chính xác, nhờ đó mẹ tôi mới có thể phục hồi tốt như vậy”- con gái chị Mak Somaly vui mừng chia sẻ khi đón mẹ.

comment Bình luận