Phát hiện một người bán quán ăn tại quận 3 (TP.HCM) nghi mắc Covid-19

Một người bán quán ăn ngụ ở hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, có kết quả xét nghiệm nghi ngờ Covid-19, sáng 20/5.
11:03 | 20/05/2021

Người này ở nhà riêng, bán quán ăn. Mẫu bệnh phẩm đã được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM để xét nghiệm khẳng định trong sáng nay.

Liên quan đến ca nghi nhiễm này, UBND quận 10 đã yêu cầu Trung tâm Y khoa Medic (Bệnh viện Hòa Hảo) ngưng tiếp nhận bệnh nhân mới để rà soát, điều tra dịch tễ và truy vết những trường hợp tiếp xúc.

Hai ngày qua, TP HCM vừa ghi nhận hai ca nhiễm cộng đồng, gồm "bệnh nhân 4514" - thanh niên 35 tuổi ngụ TP Thủ Đức và "bệnh nhân 4583"- người phụ nữ 34 tuổi ngụ quận 7, là hai đồng nghiệp chung công ty tại quận 3. Từ xét nghiệm kháng thể, triệu chứng lâm sàng, yếu tố dịch tễ, đi lại, kết quả xét nghiệm RT-PCR, ngành y tế nhận định, "bệnh nhân 4514" lây bệnh từ nữ đồng nghiệp.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM giải trình tự gene mẫu bệnh phẩm "bệnh nhân 4514", phát hiện biến chủng B.1.617.2 từ Ấn Độ, tương tự biến chủng hiện đang gây dịch tại các tỉnh phía Bắc. Bệnh viện đang tiếp tục giải trình tự gene "bệnh nhân 4583".

Trong khi đó, cơ quan chức năng đang khẩn trương khoanh vùng, điều tra dịch tễ tại Phòng khám Đa khoa Hòa Hảo vì có một trường hợp nghi mắc Covid-19 từng đến khám tại đây.

Sáng 20/5, thông tin ban đầu từ ngành y tế thành phố cho biết, lực lượng công an và y tế đang phối hợp khoanh vùng ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm, phát tán dịch tại Phòng khám Đa khoa Medic Hòa Hảo.

Động thái này được thực hiện ngay sau khi có một trường hợp nghi mắc Covid-19 được xác định từng đến khám tại đây.

Hiện phòng khám đã ngừng nhận bệnh nhân, thực hiện cách ly đối với 4 khoa phòng liên quan.

comment Bình luận