Mùa hè, cảnh giác tai nạn thương tích ở trẻ em

Mùa hè là thời điểm trẻ em dễ gặp phải các tai nạn sinh hoạt như bỏng, ngạt nước, điện giật, ong đốt, tai nạn giao thông... Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cảnh báo, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những tai nạn thương tích này là do trẻ nhỏ hiếu động, tò mò khám phá nhưng chưa được trang bị kỹ năng phòng tránh trong khi người lớn lơ là hoặc để trẻ ra ngoài tầm quan sát.
16:30 | 27/06/2025

 Một trong những trường hợp điển hình là bé N.V.B.K., 7 tuổi, trú tại huyện Nam Đàn, đang được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An do hai ngón tay bị dập đứt. Theo lời người nhà, bé bị tai nạn khi đang chơi đùa và vô tình đưa tay vào xích xe đạp đang chuyển động. Vụ việc khiến hai ngón tay của bé bị cuốn vào xích xe, dập đứt nghiêm trọng.

Bé K. hiện đang điều trị tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng. Mẹ bé chia sẻ, tai nạn là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh cần sát sao hơn trong việc trông giữ con em mình, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè.

Empty

Nhiều trường hợp tai nạn xảy ra với trẻ em phụ huynh cần lưu ý

Một trường hợp nghiêm trọng khác là bé trai N.Đ.M.Đ., gần 4 tuổi, trú tại tỉnh Hà Tĩnh. Bé được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sau khi bị tai nạn giao thông liên quan đến xe đạp điện. Theo người nhà, khi đang băng qua đường, bé bị một chiếc xe đạp điện tông trúng, khiến đầu đập mạnh xuống nền cứng. Sau khi sơ cứu tại bệnh viện địa phương, bé được chuyển tuyến trong tình trạng đau đầu, buồn nôn, da xanh, niêm mạc nhợt.

Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, kết quả chụp cắt lớp cho thấy bé bị tụ máu và tụ khí ngoài màng cứng, kèm theo vết thương sọ não hở và vỡ lún xương sọ vùng đỉnh trái. Bệnh nhi được chẩn đoán chấn thương sọ não nghiêm trọng và được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp. Sau ca mổ, tình trạng của bé có tiến triển tốt, hiện đang tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Tiến sĩ, bác sĩ Thái Văn Bình, Trưởng Khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng, cho biết chấn thương sọ não là dạng tổn thương nguy hiểm, thường gặp ở trẻ nhỏ do tính hiếu động nhưng thiếu kỹ năng tự bảo vệ. Nguyên nhân thường do ngã, va đập mạnh, bị vật rơi trúng đầu hoặc tai nạn khi chơi xe đạp. Chấn thương có thể nhẹ như tụ máu dưới da, hoặc nặng như tụ máu nội sọ, vỡ sọ, để lại di chứng thần kinh hoặc thậm chí tử vong.

Bác sĩ Bình khuyến cáo, khi trẻ gặp tai nạn, cần đưa trẻ ra khỏi khu vực nguy hiểm, kiểm tra vết thương, cầm máu nếu có, tuyệt đối không bế xốc hay gập cổ trẻ để tránh làm tổn thương cột sống cổ. Việc sơ cứu đúng cách và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất là yếu tố sống còn trong cấp cứu.

Theo bác sĩ Bình, chỉ mới đầu hè nhưng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận nhiều ca trẻ nhập viện do tai nạn sinh hoạt và giao thông. Nhiều trường hợp trong đó bị tổn thương nặng như đứt lìa ngón tay, gãy xương, chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Trong dịp hè, các tai nạn thường gặp ở trẻ bao gồm bỏng do nước sôi, điện, hóa chất; té ngã khi chơi đùa; ngạt nước ở ao hồ, sông suối hay thậm chí hồ bơi nếu không có người giám sát; bị động vật cắn; và ngộ độc do ăn, uống phải chất nguy hiểm. Đặc biệt, tai nạn đuối nước vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em trong mùa hè.

Các trường hợp bỏng cũng gia tăng, chủ yếu do trẻ kéo đổ phích nước, va vào nồi canh đang sôi hoặc tiếp xúc với thiết bị điện nóng. Bỏng có thể gây tổn thương sâu, nhiễm trùng, để lại sẹo hoặc ảnh hưởng lâu dài nếu không được xử trí đúng cách.

Bác sĩ Bình nhấn mạnh, trẻ em rất dễ bị tai nạn nếu không có sự giám sát thường xuyên của người lớn. Do đó, phụ huynh cần nâng cao cảnh giác, chủ động tạo môi trường sống an toàn và nhắc nhở trẻ về những nguy cơ xung quanh. Tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nếu chỉ một phút lơ là.

Thanh Trường

comment Bình luận