Đồng Tháp: Hội thảo cập nhật khuyến cáo điều trị bệnh mạch vành mạn mới nhất

Sáng 31/5, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Cao Lãnh tổ chức hội thảo khoa học “Cập nhật khuyến cáo điều trị bệnh mạch vành mạn mới nhất”. Tham dự hội thảo có các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Cao Lãnh và các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh.   
16:26 | 01/06/2025

Tại hội thảo, các đại biểu được PGS.TS.BS Nguyễn Văn Tân - Trưởng khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện Thống Nhất, Trưởng bộ môn Lão khoa Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ cập nhật chẩn đoán và điều trị hội chứng mạch vành mạn theo ESC 2024. Trong đó, các hình thái lâm sàng của hội chứng mạch vành mạn theo ESC 2024 được chuyên gia nêu lên là đau thắt ngực do gắng sức hoặc triệu chứng tương đương do bệnh mạch vành tắc nghẽn; đau thắt ngực hoặc triệu chứng tương đương không có tắc nghẽn mạch vành; suy giảm chức năng thất trái hoặc suy tim do thiếu máu cục bộ... Ngoài ra, mô hình 4 bước tiếp cận bệnh nhân nghi ngờ hội chứng mạch vành mạn cũng được chuyên gia chia sẻ.    

PGS.TS.BS Nguyễn Văn Tân - Trưởng khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện Thống Nhất, Trưởng bộ môn Lão khoa Trường Đại học Y dược TP. HCM phát biểu tại hội thảo

PGS.TS.BS Nguyễn Văn Tân - Trưởng khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện Thống Nhất, Trưởng bộ môn Lão khoa Trường Đại học Y dược TP. HCM phát biểu tại hội thảo

Ths.BS.CKII Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Cao Lãnh chia sẻ về quản lý dài hạn bệnh mạch vành sau can thiệp. Theo đó, về quản lý bệnh mạch vành sau can thiệp, việc điều trị kháng kết tập tiểu cầu kép (DAPT) nên được cá thể hóa dựa trên nguy cơ huyết khối và xuất huyết; kiểm soát các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu và hút thuốc lá là nền tảng trong phòng ngừa tái hẹp và biến cố tim mạch lâu dài; theo dõi và điều chỉnh liều thuốc sau ra viện là giai đoạn then chốt giúp tối ưu hiệu quả điều trị và giảm tái nhập viện.

Chuyên gia cũng nêu lên các phương pháp điều trị bệnh mạch vành như: Nội khoa và thay đổi lối sống, tái thông động mạch vành bị hẹp bằng stent, phẫu thuật cầu nối chủ vành, điều trị thuốc thay đổi bệnh, can thiệp tái tưới máu...   

Bác sĩ Nguyễn Quốc Việt - Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Cao Lãnh có báo cáo case lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Cao Lãnh. Ngoài ra, tại hội thảo, các đại biểu còn được theo dõi live case trực tiếp từ phòng DSA.

Qua hội thảo góp phần bổ sung, cập nhật kiến thức chuyên môn, chia sẻ và trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lâm sàng về cập nhật chẩn đoán và xử trí bệnh lý tim mạch can thiệp nhằm nâng cao hiệu quả trong khám chữa bệnh cho các y, bác sĩ.

Ngọc Lan

comment Bình luận