Cà Mau: Cảnh báo bệnh sởi đang gia tăng

Theo số liệu ghi nhận của Trung tâm Kiểm bệnh tật tỉnh Cà Mau cho thấy, từ đầu năm 2025 đến nay số ca mắc bệnh sởi trên địa bàn toàn tỉnh là 2.042 ca.
9:48 | 27/02/2025

Sởi là bệnh nhiễm trùng cấp tính, thường gây sốt, phát ban. Bệnh rất dễ lây lan qua không khí khi người bệnh nói chuyện, ho, hắt hơi… Biểu hiện của bệnh sởi khá đa dạng, mức độ tùy từng trường hợp. Nhóm có nguy cơ cao mắc sởi là trẻ nhỏ dưới 9 tháng tuổi không có miễn dịch từ mẹ truyền sang và chưa đến tuổi tiêm vắc xin. Riêng tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cà Mau, các trường hợp nhập viện do bệnh sởi liên tục tăng, với gần 400 trường hợp đã được ghi nhận tại đây. Nguyên nhân là do mật độ dân số lớn, tình trạng dân di biến động cao làm tăng nguy cơ xảy ra dịch sởi và gây ra nhiều khó khăn trong việc kiểm soát khi xảy ra dịch. Do đó, ngoài việc tiêm phòng vắc xin, điều trị tích cực của y tế địa phương, thì bản thân người dân cũng cần phải hết sức nâng cao ý thức cảnh giác, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh sởi theo khuyến cáo của ngành y tế.

Bác sĩ Phan Việt Sơn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP. Cà Mau cho biết: “Đến nay, việc tiêm vắc xin sởi vẫn là biện pháp được đánh giá là có tác dụng phòng bệnh hiệu quả nhất. Vì vậy, để chủ động phòng bệnh sởi, các bậc phụ huynh cần đưa con em mình từ 9 tháng tuổi chưa tiêm vắc xin sởi hoặc từ 18 tháng tuổi chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin sởi đến trạm y tế xã, phường để tiêm vắc xin phòng sởi”.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Để giảm nguy cơ mắc bệnh sởi và những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra đối với trẻ, các bậc phụ huynh cần thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân như: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn (cồn y tế), tắm rửa, vệ sinh thân thể nhất là đường mũi, họng, mắt hàng ngày cho trẻ. Hạn chế tiếp xúc với người mắc sởi hoặc nghi ngờ mắc sởi. Khi có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh sởi như sốt, phát ban và kèm theo ho hoặc chảy nước mũi, thì công việ cần làm là nên đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám, điều trị kịp thời, phòng biến chứng nặng có thể xảy ra.

Chị Dư Hồng Cẩm - Ngụ xã An Xuyên, TP. Cà Mau, có bé trai 18 tháng tuổi, nhưng do chưa được tiêm đủ 2 liều vắc xin ngừa sởi. Chị rất lo lắng khi thấy bé có các triệu chứng như: Ho, sốt, phát ban khắp người… khi bé được đưa đến thăm khám tại trạm y tế xã An Xuyên, chị được các bác sĩ cho biết, con trai đã bị nhiễm bệnh sởi.

“Do bận việc đồng áng, nên không nhớ lịch tiêm chủng cho con đã đến. Đến khi thấy bé có các dấu hiệu của bệnh sởi mà bác sĩ đã khuyến cáo trước đây, nên tôi đã đưa bé đi thăm khám”, chị Cẩm chia sẻ.

Theo các bác sĩ chuyên khoa Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau thông tin, do có sự lây nhiễm dễ dàng qua đường hô hấp nên ở các khu vực đông người như khu đông dân cư, trường học, nhà trẻ… là những nơi thường có nguy cơ bị lây nhiễm cao hơn. Từ đó, bệnh sởi có thể nhanh chóng phát triển thành dịch bệnh, ảnh hưởng sức khỏe của cả người lớn và trẻ em. Thông thường bệnh sởi chỉ bùng phát nhanh khi thời tiết mát mẻ, vào mùa đông hoặc mùa xuân. Tuy nhiên, những năm gần đây theo ghi nhận của ngành y tế, tình hình dịch bệnh xảy ra khá căng thẳng, có dấu hiệu xuất hiện quanh năm.

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, là những đối tượng dễ bị lây nhiễm bệnh nhiều nhất do chưa được tiêm đủ các mũi vaccine phòng bệnh sởi. Vì thế, các bậc phụ huynh cần lưu ý cho trẻ tiêm đầy đủ các vaccine phòng bệnh cần thiết theo hướng dẫn của các chuyên gia y tế để bảo vệ sức khỏe cho con em mình.

Phương Vũ

comment Bình luận