Bà bầu bị nhiệt miệng phải làm sao và những biện pháp khắc phục triệt để

Khi mang bầu cơ thể mẹ phải trải qua nhiều thay đổi về sức khoẻ. Cơ thể bà bầu cũng bị tăng nhiệt hơn bình thường. Có một số trường hợp sẽ gặp phải tình trạng nhiệt miệng. Vậy bà bầu bị nhiệt miệng thì phải làm sao?
16:50 | 21/07/2020

Có những trường hợp nhiệt miệng nào ở bà bầu?

Tình trạng nhiệt miệng cũng chia là các trường hợp cụ thể khác nhau, vì vậy các bà bầu nên tìm hiểu để biết nằm ở trường hợp nào. Cụ thể, trường hợp loét miệng nhẹ, miệng sẽ bị loét khoảng từ 2 đến 9mm. Thông thường các vết nhiệt sẽ xuất hiện ở niêm mạc miệng, nướu và lưỡi và kéo dài từ 2 đến 5 ngày là khỏi. Đối với phụ nữ mang thai có thể sẽ kéo dài lâu hơn, khoảng 5 đến 10 ngày mới khỏi.


Bên cạnh đó cũng có những trường hợp loét miệng nặng hơn, có đường kính khoảng 10mm và phải mất vài tuần mới chữa khỏi. Những vết này thậm chí sẽ để lại sẹo và gây đau nhiều.

Ở trường hợp thứ 3, là những trường hợp loét miệng do virus gây ra, thường có đường kính nhỏ nhưng xuất hiện ở nhiều nơi và mất thời gian khoảng từ 2 đến 3 tuần mới khỏi.

Biểu hiện nhiệt miệng ở bà bầu

Một số trường hợp nhiệt miệng ở bà bầu đó chính là nhiệt miệng, ngứa lưỡi, nướu, thậm chí là sốt và gặp khó khăn trong việc ăn uống. Bà bầu cảm thấy đau rát miệng và rất khó chịu.

Bà bầu bị nhiệt sẽ ảnh hưởng nhiều tới chất lượng cuộc sống, bên cạnh đó sẽ gây khó khăn trong việc ăn uống và dẫn tới việc thai nhi sẽ hấp thu kém dinh dưỡng. Một số bà bầu còn gặp tình trạng nặng đơn đó là thấy chân răng bị chảy máu

Vậy có những cách trị nhiệt miệng nào cho bà bầu?

Có một số biện pháp giúp bà bầu phòng tránh bị nhiệt miệng có thể tự áp dụng ở nhà, các bà bầu nên tham khảo:

Bà bầu nên thường xuyên súc miệng bằng nước muối

Nước muối là loại nước phổ biến mà lại có tác dụng tuyệt vời, được biết đến là phương thuốc tự nhiên giúp trị nhiệt miệng hiệu quả.


Bên cạnh đó, khi bà bầu thấy trong miệng có dấu hiệu nhiệt thì ngay lập tức xúc miệng. Không những thế, ngày thường các bà bầu cũng nên thường xuyên súc miệng nước muối để có một hàm răng chắc khoẻ, hạn chế viêm chân răng.

Bà bầu nên uống trà hoa cúc

Đối với các bà bầu đang bị nhiệt miệng thì nên uống trà hoa cúc, bởi vì trà hoa cúc có tác dụng giúp vết thương mau lành.



Trà hoa cúc có tác dụng giúp vết nhiệt mau lành và giúp giảm đau

Bà bầu nên súc miệng bằng baking soda

Baking soda được biết đến là nguyên liệu khá phổ biến, nó vừa có tính kiềm, trung hòa các axit trong miệng đồng thời có công dụng tuyệt vời là tiêu diệt vi khuẩn trong miệng. Vì vậy, sẽ giúp các vết thương mau lành.

Bà bầu bị nhiệt nên ăn húng quế

Trong húng quế có tác dụng chống vi khuẩn, ngăn ngừa nhiễm trùng và còn giúp làm dịu những vết nhiệt. Các bà bầu nên bổ sung húng quế trong các bữa ăn. Đồng thời cũng có thể ngâm trong nước nóng và sử dụng làm nước súc miệng.

Bà bầu bị nhiệt thì nên ăn gì?

Khi bị nhiệt các bà bầu sẽ gặp phải tình trạng khó ăn uống, tuy nhiên vẫn cần phải bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để đảm bảo cho cả mẹ và con. Các bà bầu nên ăn nhiều các món ăn mềm như cháo, ví như như cháo đậu đen vừa mát mà lại mềm dễ ăn. Bên cạnh đó các bạn cũng nên ăn sữa chua, ăn chè đỗ đen, nước ép cà chua, nước chanh, nước cam...

Như vậy, trên đây chúng ta đã vừa cùng nhau đi tìm hiểu về những cách khắc phục tình trạng bị nhiệt ở bà bầu. Các bạn hãy áp dụng để nhanh khỏi nhiệt miệng nhé

comment Bình luận