Sau 'lùm xùm' phân bổ vaccine không đúng đối tượng, Bí thư TP. Trà Vinh bị điều chuyển

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh ký quyết định về việc điều động bà Nguyễn Thị Trúc Ly, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.Trà Vinh, về công tác ở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh.
22:43 | 05/10/2021

Bà Nguyễn Thị Trúc Ly, Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh. Ảnh Công an Trà Vinh

Ông Kim Ngọc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh vừa xác nhận với báo chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh ký quyết định về việc điều động bà Nguyễn Thị Trúc Ly, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.Trà Vinh, về công tác ở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh. Bà Nguyễn Thị Trúc Ly giữ chức vụ Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh, cho biết theo chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy, công việc Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh tạm thời giao cho ông Nguyễn Văn Tâm, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.Trà Vinh.

Vào ngày 15/9, Ban thường vụ Thành ủy Trà Vinh phê bình nghiêm khắc đối với bà Nguyễn Thị Trúc Ly do có liên quan đến việc phân bổ vắc xin Covid-19 cho một số doanh nghiệp trên địa bàn TP.Trà Vinh không đúng đối tượng ưu tiên.

Liên quan đến lùm xùm trong việc phân bổ vắc xin, bác sĩ Lê Hoàng Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Trà Vinh, cũng bị kỷ luật với hình thức cách mọi chức vụ trong Đảng và chính quyền.

Tỉnh ủy Trà Vinh bất ngờ điều động bà Nguyễn Thị Trúc Ly khỏi 'ghế nóng' - ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Trúc Ly tại buổi họp Ban Thường vụ Thành ủy Trà Vinh khi còn tại chức Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh.

Trước đó, vào ngày 6 và 7/8/2021, thành phố Trà Vinh tổ chức tiêm vắc xin đợt 4 cho người dân thành phố Trà Vinh.

Theo lịch và kế hoạch tiêm thì không có tên doanh nghiệp H.T (tọa lạc thành phố Trà Vinh). Tuy nhiên, ông Dũng vẫn đưa doanh nghiệp này vào danh sách tiêm. Sau đó, vụ việc được phát hiện và báo cáo lên Tỉnh ủy Trà Vinh.

Theo tìm hiểu, doanh nghiệp H.T hiện vẫn đang hoạt động nhưng không có trong danh sách tiêm đợt 4, qua nắm sơ bộ, danh sách tiêm có 11 người.

Bước đầu, qua làm việc và xác minh, Thành ủy chưa phát hiện có dấu hiệu thông đồng giữa ông Dũng và doanh nghiệp. Ông Dũng tường trình, do vào buổi chiều, thấy vắc xin còn dư nên tiêm cho doanh nghiệp.


comment Bình luận