Quốc hội sễ chất vấn 4 thành viên Chính phủ

Tuần làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sẽ dành 2,5 ngày để chất vấn 4 thành viên Chính phủ: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể.
8:55 | 06/06/2022

Theo chương trình dự kiến, sáng 6/6, Quốc hội nghe Tờ trình và thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1); Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1); Biên Hòa -Vũng Tàu (giai đoạn 1); chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh. Chiều cùng ngày, đại biểu Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023; thảo luận ở hội trường về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.

Sáng 7/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Sau đó, Quốc hội họp riêng, nghe Tờ trình về việc chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành cấp phát ngân sách Nhà nước.

Chương trình Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sẽ bắt đầu từ chiều 7/6, kéo dài đến hết ngày 9/6. Về đặt câu hỏi chất vấn và trả lời chất vấn vẫn theo phương thức "hỏi nhanh, đáp gọn", mỗi lượt có 3-5 đại biểu đặt câu hỏi, mỗi đại biểu nêu nội dung chất vấn không quá 1 phút;

người trả lời sẽ trả lời không quá 3 phút/1 câu hỏi. Trường hợp đại biểu Quốc hội không đồng ý với câu trả lời thì có thể bấm nút đăng ký tranh luận, thời gian tranh luận không quá 2 phút.

Trong số 4 thành viên Chính phủ "đăng đàn" trả lời chất vấn tại kỳ họp này, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể là "gương mặt thân quen" từng lên "ghế nóng", Còn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đều lần đầu được đại biểu Quốc hội lựa chọn. Trong đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng là thành viên Chính phủ không phải đại biểu Quốc hội.

Trong quá trình chất vấn, các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Văn Thành, Lê Minh Khái và các Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan, "chia lửa" với 4 thành viên Chính phủ trên "ghế nóng". Cuối phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ.

Sáng 10/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh. Chiều cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1); Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1); Biên Hòa – Vũng Tàu (giai đoạn 1).

comment Bình luận