Những thông tin bất ngờ khi tìm ông chủ thực sự của thủy điện Rào Trăng 3

Thủy điện Rào Trăng 3 - nơi vừa xảy ra thảm họa thảm khốc khiến nhiều công nhân bị vùi lấp, 13 cán bộ chiến sĩ đi ứng cứu gặp nạn, tử vong. Ông chủ đầu tiên của thủy điện này là người TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Vậy nhưng giờ đây, ai mới là ông chủ thực sự?
14:12 | 17/10/2020

Sạt lở ở công trình thủy điện Rào Trăng 3 vùi lấp nhiều công nhân. Ảnh: Trần Hồng.

Công ty ở Quảng Bình là đơn vị xin dự án

Ngày 30/10/2008, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu cho Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Trường Sơn được thực hiện đầu tư dự án nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế.

Trụ sở Công ty tư vấn xây dựng Trường Sơn (trước là Công ty TNHH). Ảnh: X.H.

Theo giấy chứng nhận này, người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế đăng ký đầu tư là ông Nguyễn Đại Lợi - GĐ Công ty TNHH tư vấn xây dựng Trường Sơn, có trụ sở chính tại đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ông Nguyễn Đại Lợi cũng đăng ký thường trú trên địa bàn phường Bắc Lý, TP Đồng Hới.

Thủy điện Rào Trăng 3 nằm ở thượng nguồn sông Bồ, hạ nguồn sông A Lin. Cùng với thủy điện A Lin B1, B2 từ sông A Lin (huyện A Lưới), thủy điện Rào Trăng 4 ở bên dưới và thủy điện Rào Trăng 3 tạo thành hệ thống "thủy điện bậc thang" công suất nhỏ trên hệ thống thượng nguồn sông Bồ. Như vậy, trong một đoạn thượng nguồn sông ngắn chưa đầy 30 km và dốc thuộc khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền có tới 4 thủy điện công suất nhỏ.

Hệ thống thủy điện nhỏ ở khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền (Thừa Thiên - Huế).

Thời điểm 2008, thiết kế nhà máy có công suất 11 MW, điện lượng trung bình hàng năm trên 70 kWh với vốn đầu tư hơn 290 tỉ đồng. Theo kế hoạch ban đầu, dự án khởi công quý IV/2009 và phát điện quý II/2012. Tuy nhiên, năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thủy điện nhỏ của tỉnh Thừa Thiên - Huế với dự án thủy điện Rào Trăng 3.

Chủ đầu tư dự án cũng được thay đổi từ Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Trường Sơn do ông Nguyễn Đại Lợi làm giám đốc sang Công ty CP thủy điện Rào Trăng 3 do ông Nguyễn Đại Thành làm giám đốc.

Công ty CP thủy điện Rào Trăng 3 được thành lập ngày 6/4/2011 có trụ sở tại số 43 đường số 6 Khu đô thị An Cựu, phường An Đông, TP Huế. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

Giám đốc kiểu... làm thuê

Theo tìm hiểu của Lao Động, ông Nguyễn Đại Thành sinh năm 1992, là con trai đầu của ông Nguyễn Đại Lợi - GĐ Công ty TNHH tư vấn xây dựng Trường Sơn. Như vậy, theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp lần đầu năm 2016 thì ông Thành là Giám đốc của Công ty CP thủy điện Rào Trăng 3 khi 24 tuổi, đảm nhận dự án dự án thủy điện hàng trăm tỉ đồng.

Năm 2017, tổng vốn đầu tư dự án được nâng lên 409 tỉ đồng. Thời điểm này, dự án được thay đổi thiết kế, nâng công suất lắp máy lên 13 MW, diện tích đất sử dụng là hơn 46,25 ha.

Ngày 16/10/2020, phóng viên Báo Lao Động đã đến Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Trường Sơn tại TP Đồng Hới tìm hiểu thông tin. Trụ sở Công ty này là tòa nhà 4 tầng, 3 tầng dành làm trung tâm tiệc cưới, văn phòng bất động sản. Văn phòng Công ty ở tầng 4.

Phòng ông Nguyễn Đại Lợi - TGĐ Công ty tư vấn xây dựng Trường Sơn. Ảnh: X.H.

Trả lời báo Lao Động, ông Nguyễn Đại Lợi xác nhận Công ty ông đã làm thủ tục ban đầu để xin cấp giấy phép đầu tư thủy điện Rào Trăng 3. Ông Lợi cũng xác nhận ông Lê Đại Thành - GĐ Công ty CP thủy điện Rào Trăng 3 là con trai đầu của ông.

Ông Nguyễn Đại Lợi nói: "Trước đây dự án thủy điện Rào Trăng 3 do Công ty tôi xin nhưng sau đó các cổ đông khác nắm chính, chuyển tên công ty chứ công ty tôi không liên quan gì cả. Tôi chỉ còn ít cổ phần thôi".

Theo ông Lợi, anh Nguyễn Đại Thành - con trai ông là giám đốc Công ty CP thủy điện Rào Trăng 3 "để làm các thủ tục ngân hàng này khác thôi chứ mọi việc phó giám đốc kỹ thuật họ phụ trách còn thằng con tôi về Đồng Hới 2 năm rồi, không làm nữa".

Theo ông Lợi, anh Thành chỉ làm giám đốc để ký các giấy tờ liên quan đến việc triển khai dự án còn từ khi triển khai thi công xây dựng dự án thì không liên quan gì nữa.

Ông Lợi cho hay, ông hiện có 13% cổ phần ở thủy điện Rào Trăng 3, con trai ông dù vẫn là giám đốc nhưng không có phần trăm cổ phần nào.

Cũng theo ông Lợi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP thủy điện Rào Trăng 3 là ông Lê Văn Hoa, người Hà Tĩnh nhưng đã vào Huế làm từ lâu.

Trụ sở Công ty CP thủy điện Rào Trăng 3 trùng với địa chỉ trụ sở Công ty CP thủy điện Rào Trăng 4 - chủ đầu tư nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 và cũng chính là chỗ ở hiện tại của ông Lê Văn Hoa (sinh năm 1974) - Chủ tịch HĐQT của Công ty CP thủy điện Rào Trăng 4. Ông Hoa còn là người đại diện pháp luật của Công ty CP thủy điện Hoa Tuyết Gia Lai.

Công ty CP thủy điện Rào Trăng 4 được thành lập ngày 26/8/2015 trong đó ông Lê Văn Hoa nắm 70%. Cuối tháng 2/2020, công ty đã tăng vốn từ 130 tỉ lên hơn 175 tỉ đồng.

Thủy điện Rào Trăng 4 có công suất thiết kế 14 MW, diện tích đất sử dụng là 168,3 ha và chỉ cách thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 10 km.

comment Bình luận