Năm 2022: Ngành Y tế thực hiện vượt và đạt 3/3 chỉ tiêu mà Quốc hội giao

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, toàn ngành Y tế đã hoàn thành vượt và đạt cả 3 chỉ tiêu tại Nghị quyết số 32/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
9:48 | 24/02/2023

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (đứng giữa) thăm bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Trần Minh.

Nghị quyết nêu lên mục tiêu tổng quát năm 2022 là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân cùng với tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân và doanh nghiệp...

Ngành y tế được giao 3/15 chỉ tiêu góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 gồm: Số bác sĩ trên 10.000 dân đạt 9,4 bác sĩ; Số giường bệnh trên 10.000 dân đạt 29,5 giường bệnh; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 92% dân số.

Để thực hiện tốt 15 chỉ tiêu chủ yếu, Quốc hội đã nêu lên 12 nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ đầu tiên là: Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai đồng bộ, hiệu quả Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định). Đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội và ưu tiên bố trí nguồn ngân sách nhà nước để tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác.

Trước những nhiệm vụ trên, trong năm 2022 dù toàn ngành y tế gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng mỗi cán bộ, y, bác sĩ và nhân viên đang làm việc trên khắp mọi miền Tổ quốc đã nỗ lực không ngừng để hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội giao.

Báo cáo tại cuộc làm việc của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương với Bộ Y tế nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2023), Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cùng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ y tế, công tác y tế tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong năm 2022, ngành Y tế đã thực hiện vượt và đạt 3/3 chỉ tiêu.

Thứ nhất, chỉ tiêu số bác sĩ trên 10 nghìn dân là 11,5 bác sĩ (vượt chỉ tiêu được giao 9,4 bác sĩ/10 nghìn dân);

Thứ hai, số giường bệnh trên 10 nghìn dân là 31 giường bệnh (vượt chỉ tiêu được giao 29,5 giường bệnh/10 nghìn dân);

Thứ ba, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế là 92,03% dân số (đạt chỉ tiêu được giao 92% dân số).

Bên cạnh đó, công tác khám chữa bệnh thông thường đang dần phục hồi sau hơn 2 năm phòng, chống dịch COVID-19. Hệ thống y tế tư nhân tiếp tục phát triển cả về quy mô và số lượng, với hơn 300 bệnh viện và khoảng 30.000 nghìn phòng khám tư.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 68/2022/QH15 ngày 10/11/2022 có 3 chỉ tiêu tiếp tục được Quốc hội giao cho ngành Y tế gồm: Số bác sĩ trên 10.000 dân đạt khoảng 12 bác sĩ; Số giường bệnh trên 10.000 dân đạt khoảng 32 giường bệnh; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,2% dân số.

comment Bình luận