Mách mẹ bài thuốc trị hăm tã cho con bằng một số loại lá dễ kiếm, vừa đơn giản lại an toàn hiệu quả
Trẻ sơ sinh rất dễ bị hăm đít hay bẹn vì phải dùng bỉm cả ngày. Vì vậy các bố mẹ nên chú ý bảo vệ làn da non nớt của trẻ, tránh các tổn thương về da không mong muốn. Có nhiều cách trị hăm da khác nhau nhưng an toàn nhất cho trẻ là các phương pháp dân gian từ cây tự nhiên đảm bảo an toàn sức khỏe.
Những bài thuốc dân gian trị hăm tã cho bé
Bài thuốc trị hăm tã cho bé bằng lá trà xanh
Trà xanh là một trong những thảo dược đa năng trong việc giúp trị hăm tã cho bé, kể cả trà túi hay trà xanh. Với trà túi, các mẹ có thể đặt một túi trà khô vào trong tã hoặc bỉm của trẻ để tinh chất tannin trong trà túi trị hăm tã giúp cho da bé khô thoáng và phục hồi dần những vùng da bị tổn thương do hăm tã gây ra.
Còn với trà xanh, có thể dùng nước trà xanh đặc phun trực tiếp vào vùng hăm của bé. Hoặc dùng nước trà xanh để tắm cho bé, sau đó tắm lại bằng nước ấm sạch. Trong trà xanh có chất Lyzozym giúp sát trùng da và thổi bay những vi khuẩn gây bệnh bám trên da, trà xanh được các mẹ bỉm sữa tin dùng làm cách trị hăm cho trẻ sơ sinh rất hiệu quả.
Trị hăm tã cho bé bằng lá khế
Cha mẹ chỉ cần lấy nắm lá khế rửa sạch, vẩy khô, giã nát cùng chút muối, cho thêm nước sôi để nguội rồi chắt lấy nước. Sau đó lấy một mảnh vải sạch, mềm, giặt trong chậu nước lá khế để nguội, vắt khô và thấm vào vùng hăm của bé. Nước lá khế được các mẹ dùng để trị hăm háng cho trẻ sơ sinh rất phổ biến.
Lưu ý: Các mẹ không nên để khăn ngắm sũng nước, vì nếu quá nhiều nước khi thấm vào vùng bé bị hăm tã, nước sẽ chảy ra khiến vết hăm bị lở loét và tình trạng hăm háng ở bé trở nên nghiêm trọng hơn.
Trị hăm tã cho bé bằng lá trầu không
Trầu không có tác dụng tiêu viêm, kháng khuẩn, giảm đau, trị hăm,... từ lâu bài thuốc trị hăm tã từ trầu không đã được rất nhiều người lưu truyền. Đối với trẻ nhỏ lá trầu không có rất nhiều công dụng, nhiều người còn dùng lá trầu không để đắp cho trẻ sơ sinh giúp giữ ấm.
Cách dùng lá trầu không làm bài thuốc trị hăm tã: Lấy khoảng 3 – 4 lá trầu không rửa sạch và đun sôi để nguội. Tiếp đến, dùng khăn sạch giặt ướt với nước trầu không đã nguội, nhẹ nhàng thấm lên các nếp gấp và vùng da bị hăm của bé. Mẹ nên làm liên tục một ngày ba lần trong vòng một tuần, thêm vào việc mặc đồ thoáng mát cho bé, chắc chắn sau 1 tuần, hăm da sẽ giảm rõ rệt
Với 3 bài thuốc trị hăm tã từ dân gian này sẽ giúp nhiều mẹ trẻ giảm nỗi lo về việc bé yêu bị đau rát vùng nhạy cảm. Lưu ý, trước khi sử dụng bất kỳ bài thuốc nào cũng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa để biết làn da của con bạn có bị kích ứng với thành phần nào hay không và dùng với liều lượng như thế nào là hợp lí nhất nhé.

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
4 lối sống lành mạnh giúp giảm các triệu chứng tiền mãn kinh
Khi bước sang tuổi 40, cơ thể phụ nữ trải qua nhiều thay đổi sinh lý phức tạp trong giai đoạn tiền mãn kinh. Đây là thời kỳ "chuyển giao" với nhiều thách thức: thay đổi tâm trạng, tăng cân, rối loạn kinh nguyệt, mất khối cơ và giảm trao đổi chất.July 14 at 8:11 am -
Ký sinh trùng từ thú cưng, nguy cơ tiềm ẩn khiến hàng trăm trẻ mắc bệnh
Chỉ từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phát hiện gần 900 trẻ nhiễm giun, sán chó mèo. Nhiều trẻ đến khám trong tình trạng ngứa ngáy kéo dài, tổn thương đa cơ quan nhưng nhiều phụ huynh chủ quan, cho rằng chỉ là bệnh ngoài da và tự điều trị tại nhà…July 10 at 5:09 pm -
Hà Tĩnh ghi nhận ca sốt rét ngoại lai có nguy cơ phát sinh ca bệnh thứ cấp
Mới đây, trên địa bàn thôn Song Yên, xã Thiên Cầm ghi nhận trường hợp mắc sốt rét. CDC Hà Tĩnh thành lập đoàn công tác làm việc với chính quyền xã, Trạm Y tế về các biện pháp xử lý ổ bệnh. Đây là ca bệnh ngoại lai thứ 6 trên địa bàn tỉnh tính từ đầu năm đến nay.July 10 at 5:08 pm -
Nổi ban tím tứ chi, ngừng tim sau bữa tiết canh, lòng lợn
Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa chạy đua với thời gian, ép tim cấp cứu bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn do vi khuẩn liên cầu lợn sau khi ăn tiết canh, lòng lợn gần nhà.July 10 at 5:07 pm