Bão số 6 Nesat giật cấp 14, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn

Do ảnh hưởng của bão số 6 Nesat, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-13, giật cấp 15.
14:41 | 17/10/2022

Vị trí và đường đi của bão số 6.

Cập nhật tin bão từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 17.10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 19,7 độ vĩ bắc; 116,9 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 14, di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 6 di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ 15 km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 18.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ vĩ bắc - 113,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 15.

Trong 48 giờ tới, bão di tiếp theo hướng tây tây nam với tốc độ 15 km/h. Đến 7h ngày 19.10 vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía bắc tây bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10-15km, suy yếu dần, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-13, giật cấp 15.

Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10. Ngày và đêm 18.10, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Khu vực bắc Biển Đông, sóng biển cao 5,0-7,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m. Khu vực giữa Biển Đông sóng cao 3,0-5,0m; khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Sáng 17.10.2022, tại cuộc họp ứng phó với bão số 6 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai tổ chức, Đại tá Nguyễn Đình Hưng - Trưởng phòng Cứu hộ - Cứ Nạn (Bộ Tư lệnh Biên phòng) cho biết:

Theo báo cáo nhanh số 384/BC-CQTT ngày 17.10 của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Phòng thủ dân sự - Bộ đội Biên phòng, đến 6 giờ 30 ngày 17.10, Bộ đội Biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 52.248 tàu với 222.313 lao động biết diễn biến của bão số 6 để di chuyển phòng tránh, trong đó 50 tàu với 489 lao động hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa (Quảng Nam 28 tàu với 290 lao động; Quảng Ngãi 20 tàu với 184 lao động; Bình Định 2 tàu với 15 lao động).

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, trên hệ thống Giám sát tàu cá (VMS – TCTS), tính đến 7 giờ ngày 17.10.2022, không có tàu cá nào nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 6 trong 24h giờ tới.

Về tình hình hồ chứa, thông tin từ Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – NNPTNT) cho hay, tại khu vực Bắc Trung Bộ có 2.323 hồ, dung tích từ 62-98% dung tích thiết kế; 1.319 hồ đầy nước: Thanh Hoá: Có 320/610 hồ; Nghệ An: 962/1.061 hồ; Hà Tĩnh: 25/346 hồ; Quảng Bình: có 7/153 hồ; Thừa Thiên Huế 5/56 hồ đầy nước.

Ở khu vực Nam Trung Bộ có 517 hồ, dung tích đạt 59-87% dung tích thiết kế; 350 hồ đầy nước: Đà Nẵng 19/19 hồ; Quảng Nam 55/73 hồ; Quảng Ngãi 65/118 hồ; Bình Định 22/160 hồ; Phú Yên 36/50 hồ; Khánh Hòa 5/28 hồ; Ninh Thuận 8/21 hồ; Bình Thuận 40/48 hồ đầy nước.

Về hồ chứa thủy điện, tại khu vực Trung Bộ có 26 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 10-750m3/s. Khu vực Tây Nguyên có 20 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng 9-500m3/s…

Để ứng phó với bão số 6, các địa phương triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn. Mặt khác, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trưởng, sửa chữa nhà ở, đường giao thông, công trình cơ sở hạ tầng bị hư hỏng.

Từ sáng 16.10, ông Lê Trường Lưu – Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì họp triển khai công tác khắc phục hậu quả trực tiếp đến cấp huyện.

TP.Đà Nẵng đã huy động lực lượng dọn vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân sửa chữa phương tiện (ôtô, xe máy) bị thiệt hại.

Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã sơ tán 4.900 hộ với 14.205 người (Quảng Bình 8 hộ với 48 người, Quảng Trị 1.205 hộ với 3.835 người Thừa Thiên Huế 3.687 hộ với 10.322 người), hiện người dân đã trở về nhà sau khi lũ rút.

Các tỉnh, thành phố, gồm: Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đã có công điện triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 6; phối hợp với lực lượng biên phòng tổ chức thông báo, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển.

comment Bình luận