4 điều cha mẹ nên nói với con trước khi ly hôn, nhất là điều thứ 3 cực kỳ quan trọng
Bố mẹ không thể quay lại sống cùng nhau
Trước khi ly hôn các bạn nên nói chuyện với con của mình, hãy nói cho bé hiểu trong bất kỳ hoàn cảnh nào, con cái đều mong cha mẹ có thể quay lại với nhau. Mặc dù trên thực tế cũng có một số trường hợp bố mẹ có thể hàn gắn trở lại, nhưng nếu bạn không nằm trong số đò thì hãy tỏ ra đồng cảm với mong muốn của con, nhưng đừng khiến con ôm hy vọng đó để sống tiếp.
Cha mẹ hãy thẳng thắn giải thích với con tình trạng của bạn: “Mẹ biết con đã có rất nhiều ký ức vui vẻ khi bố và mẹ cùng sống với nhau"
Con hãy yêu bố mẹ nhiều như nhau
Nhiều bậc cha mẹ sau khi ly hôn, với vợ cũ hoặc chồng cũ sẽ là những người xa lạ, 2 bạn có thể cảm thấy không thoải mái với người kia. Họ thường đem tội lỗi của đối phương để nói cho con trẻ nhằm tìm kiếm đồng minh cho mình. Điều này hoàn toàn sai lầm, bởi nó sẽ hình thành tâm lý lệch lạc trong suy nghĩ của trẻ nhỏ.
Hành động đúng đắn nhất mà cha mẹ nên làm là hãy khuyến khích bé yêu quý và quan tâm bố mẹ nhiều như nhau.
Bố mẹ không ở cùng nhau, chứ không từ bỏ con
Nhiều em bé lo lắng sau khi bố mẹ ly hôn thì mình sẽ bị bỏ rơi dẫn tới trong tâm tư tình cảm của bé có những diễn biến sai lầm. Cha mẹ có thể giải thích một cách đơn giản với con rằng: Ly hôn chỉ xảy ra với người lớn, chứ không phải với trẻ con.
Bạn hãy luôn nói với con rằng cho dù bố mẹ có không ở cùng nhau, thì tình yêu dành cho con cũng sẽ không bao giờ thay đổi.
Con không có lỗi trong việc bố mẹ ly hôn
Có nhiều đứa trẻ thường tỏ ra có lỗi và xấu hổ sau khi bố mẹ ly hôn. Chúng có suy nghĩ rằng bố mẹ ly hôn đều là do mình. Chính tâm lý này sẽ khiến cho bé sống khép kín rụt rè và luôn tỏ ra tự tin khi giao tiếp với đám đông.
Cha mẹ hãy nói rõ với con rằng nguyên nhân 2 bạn ly hôn không bao giờ đến từ con. Mà tất cả đều do ba mẹ không thể tiếp tục sống với nhau.
Theo Khoevadep

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Một nghĩa cử hiến tạng, ba cuộc đời được hồi sinh
Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM, một phụ nữ qua đời vì tai nạn đã hiến tạng, cứu sống ba người bệnh.June 30 at 4:45 pm -
Bộ Y tế: Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca mắc sởi, xử lý triệt để ổ dịch mới phát sinh
Trước nguy cơ bệnh sởi vẫn tiềm ẩn và có khả năng bùng phát tại một số địa phương, Thứ trưởng Bộ Y tế – PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương đã ký ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh sởi nhằm kiểm soát và ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh.June 30 at 1:16 pm -
Từ 2026, Sổ BHXH điện tử thay thế bản giấy: Người dân cần làm gì?
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 164/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH) và Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.June 30 at 1:16 pm -
Cảnh báo về mức độ nguy hiểm khó lường của sốt xuất huyết
Sốt xuất huyết Dengue ngày càng trở nên khó dự đoán về thời điểm và phạm vi bùng phát. Theo Bộ Y tế, trong gần 5 tháng đầu năm 2025, cả nước đã ghi nhận 22.974 ca mắc sốt xuất huyết Dengue và 5 ca tử vong tại nhiều tỉnh thành.June 27 at 2:36 pm