WHO: Chưa có bằng chứng cho thấy virus gây bệnh đậu mùa khỉ đã đột biến

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy virus gây bệnh đậu mùa khỉ đã đột biến.
9:22 | 24/05/2022

Rosamund Lewis, người đứng đầu ban thư ký bệnh đậu mùa thuộc Chương trình Cấp cứu của WHO, hôm 23/5, cho biết virus có tỷ lệ đột biến thấp. Việc giải trình tự gene virus sẽ cung cấp thông tin về đợt bùng phát hiện tại. Bên cạnh đó, các chuyên gia y tế tiếp tục theo dõi những đột biến liên quan có thể làm cho virus lây truyền nhanh hoặc trở nên nghiêm trọng hơn.

Maria van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật Covid-19, cho biết WHO đã ghi nhận hơn 100 ca nhiễm và nghi nhiễm trong đợt bùng phát gần đây ở châu Âu và Bắc Mỹ. "Đây là tình huống có thể kiểm soát được, nhưng chúng ta không thể lơ là tại các khu vực như châu Phi, nơi dịch bệnh còn lưu hành", bà nói.

Theo WHO, đợt bùng phát mới khá hiếm gặp, xảy ra tại các nước virus không xuất hiện thường xuyên trước đây. Các nhà khoa học đang tìm hiểu về nguồn gốc của các ca nhiễm và điểm khác biệt của mầm bệnh.

WHO yêu cầu các viện da liễu và cơ sở chăm sóc ban đầu, phòng khám sức khỏe về tình dục lưu ý các trường hợp có triệu chứng giống bệnh đậu mùa hoặc đậu mùa khỉ. Nhiều bệnh nhân dương tính virus trong đợt dịch mới đã từng quan hệ tình dục đồng giới.

Bệnh đậu mùa khỉ thường không dễ truyền từ người sang người, song có thể lây lan khi một người tiếp xúc gần gũi với nguồn lây hoặc chạm trực tiếp vào các vật dụng mà bệnh nhân đã sử dụng, chẳng hạn quần áo, giường hoặc đồ dùng cá nhân.

"Thông thường, người quan hệ tình dục đồng giới sẽ rất lưu ý đến các dấu hiệu phát ban và muốn chữa khỏi nhanh chóng. Việc họ chủ động xử lý các triệu chứng bất thường có thể sẽ hữu ích. Tình hình sẽ trở nên rõ ràng hơn trong thời gian tới", Andy Seale, cố vấn chiến lược tại Chương trình HIV, Viêm gan và STI toàn cầu của WHO, nói.

Tiến sĩ Maria van Kerkhove, trưởng bộ phận kỹ thuật về Covid-19 của WHO. Ảnh: Reuters

Tiến sĩ Maria van Kerkhove, trưởng bộ phận kỹ thuật về Covid-19 của WHO. Ảnh: Reuters

Bà Kerkhove cho rằng thế giới sẽ ghi nhận nhiều ca đậu mùa khỉ hơn trong thời gian tới do mở rộng giám sát. Bệnh đậu mùa khỉ bùng phát tại Anh vào giữa tháng 5, đã lây lan ra 12 nước, bao gồm Anh, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Italy, Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ, Đức, Mỹ, Canada và Australia. Bỉ là quốc gia đầu tiên cách ly bệnh nhân đậu mùa khỉ trong 21 ngày.

Đậu mùa khỉ cùng họ với đậu mùa. Các triệu chứng tiêu biểu bao gồm phát ban, sốt, đau nhức các cơ và đau đầu. Đậu mùa khỉ ít gây chết người hơn bệnh đậu mùa. Có hai chủng đậu mùa khỉ phổ biến. Đầu tiên là chủng Congo, biểu hiện nặng hơn, tỷ lệ tử vong là 10%. Chủng thứ hai tập trung ở Tây Phi, ít nghiêm trọng, thường gây tử vong cho 1% người mắc bệnh. Hiện các bệnh nhân ở Anh mắc chủng đậu mùa Tây Phi.

Tại Việt Nam, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cho biết các đơn vị chức năng vẫn đang giám sát chặt chẽ căn bệnh này để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới kịp thời cập nhật các thông tin về căn bệnh và các biện pháp ứng phó.

comment Bình luận