Vụ xe khách lao xuống vực ở Kon Tum: Phụ xe dương tính chất ma túy

Ban ATGT tỉnh Kon Tum vừa thông tin có thêm 1 nạn nhân thiệt mạng sau vụ tai nạn nghiêm trọng xe khách lao xuống vực ở Kon Tum.
17:30 | 12/07/2020
Ngày 12/7, theo thông tin từ Ban ATGT tỉnh Kon Tum, ông H.T.L. (73 tuổi, trú tại huyện Trường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đã tử vong. Ông L. là 1 trong 6 nạn nhân bị thương nặng trong vụ xe khách lao xuống vực ở Kon Tum được cấp cứu ở Bệnh viên đa khoa tỉnh Kon Tum.
 
Xe khách lao xuống vực ở Kon Tum: Phụ xe dương tính ma túy
 
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 6 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Ngoài ra còn 5 nạn nhân bị thương nặng đang được các y bác sĩ tích cực, nỗ lực cứu chữa. 35 người khác bị thương trong vụ tai nạn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Hồi.
 
Trước đó xe khách chở theo 38 người mang BKS 36B-022.32 do tài xế Mai Hải Nam (SN 1981, ngụ H.Ngọc Lặc, Thanh Hóa) điều khiển đã bất ngờ mất lái, lao thẳng xuống vực sâu hơn 20m đoạn qua đèo Ngọc Vin, xã Rờ Kơi, H.Sa Thầy, Kon Tum.
 
Xe khách lao xuống vực ở Kon Tum: Phụ xe dương tính ma túy
 
Tài xế Nam khai khi xảy ra vụ việc, xe chạy với tốc độ khoảng 35 km/h. Tuy nhiên theo GĐVN, nhiều nhân chứng cho hay khi xảy ra tai nạn xe khách chạy rất nhanh, nhiều lần nghiêng ngả. Chị L.T.Đ. (SN 1971, quê xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) là một nạn nhân của vụ tai nạn, cho hay đã có 3 lần xảy ra tình trạng nghiêng xe. Chị Điệp kể lại: "Lúc đầu xe nghiêng một lần, người đi trên xe mới hét lên là tại sao lại đi như thế. Đến lần thứ hai cũng bị nghiêng về bên trái, đến lần thứ 3 nghiêng là lao xuống dưới vực luôn, mọi người đều bị bất tỉnh...". Ngoài ra qua kiểm tra, cơ quan chức năng cũng phát hiện phụ xe Trần Minh Tú (trú TP Thanh Hóa) dương tính với chất ma túy.
 
Nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ tai nạn được cho là do đoạn đường thuộc khu vực xảy ra tai nạn đường đèo, dốc nguy hiểm, nhiều khúc cua gấp, nhiều khả năng tài xế xe khách mất lái, lao xuống vực. Công an tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT phối hợp với ngành chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ.
 
Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đã tới tận hiện trường để kiểm tra và yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ông Hùng cũng yêu cầu giới chức tỉnh Kon Tum làm rõ việc chủ xe đăng ký chạy cố định trên QL14 lại chuyển qua đường 14C. 
 
Hiện trường vụ xe khách lao xuống vực ở Kon Tum
 
 
Theo Linh Chi/SKCĐ
comment Bình luận