Phát hiện người đàn ông bị sát hại trong căn nhà 3 tầng ở Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

Theo thông tin ban đầu, ông S. xảy ra mâu thuẫn với một nam thanh niên trong căn nhà 3 tầng. Sau đó, ông S. bị người này sát hại dã man.
14:29 | 29/05/2020
Sáng ngày 29/5, Công an huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một người đàn ông tử vong trong văn nhà 3 tầng do bị sát hại. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, Công an huyện Hóc Môn đã tổ chức lực lượng đến bay vây hiện trường. Đồng thời trình báo Công an TP Hồ Chí Minh.
 
Đến trưa ngày 29/5, Công an huyện Hóc Môn vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng để xác định nguyên nhân ban đầu của án.
 
Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, khoảng 7h cùng ngày, ông N.P.S. (khoảng 60 tuổi) và một nam thanh niên khoảng 35 tuổi xảy ra mâu thuẫn tại căn nhà 3 tầng trên đường XTT-31, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Thời điểm đó hàng xóm nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt.
 
Vụ người đàn ông bị sát hại trong căn nhà 3 tầng ở Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
Người dân tụ tập rất đông để theo dõi sự việc
 
Sau đó, nam thanh niên rút hung khí đâm vào người khiến ông S. tử vong. Gây án xong hắn nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Người dân không nghe thấy tiếng cãi vã nữa nên chạy sang kiểm tra thì phát hiện sự việc.
 
Cũng theo người dân sống quanh đó, trưa nay, Công an đã tổ chức trích xuất camera an ninh xung qunah khu vực nhà ông S. để xác minh, khoanh vùng nghi phạm.
 
Được biết, sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đã đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để tổ chức khám nghiệm tử thi, giám định pháp y theo đúng quy định. Hiện vẫn đang trong quá trình điều tra nên Công an chưa có kết luận cuối cùng.
 
Gia đình ông S. thể hiện sự đau lòng vô cùng trước cái chết của nạn nhân. Gia đình chưa lên tiếng về vụ việc và vẫn đang đợi nhận bàn giao thi thể nạn nhân từ Công an.
 
 
Phát hiện thi thể nằm trong hòm suốt nửa tháng ở bãi rác
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ
 
comment Bình luận
bài mới cập nhật