Vợ xây dựng không phép, chồng ‘đấm mặt’ bảo vệ bệnh viện: khác gì vụ Đường Dương ở Thái Bình?

Vợ làm đại diện pháp luật cho hợp tác xã nhưng ngang nhiên xây dựng 3,5 ngàn m2 công trình sai phép trên đất nông nghiệp. Được yêu cầu đo thân nhiệt khi vào bệnh viện, người chồng đã “đấm thẳng vào mặt” bảo vệ…
20:33 | 21/04/2020

Mặc dù không có giấy phép nhưng chủ đầu tư vẫn xây dựng chuỗi công trình đồ sộ rộng đến 3.547m2 trên đất nông nghiệp.

Vợ xây dựng cả ‘đại công trình’ không phép, để Chính phủ chỉ đạo mới xử lý

Mặc dù không có giấy phép nhưng chủ đầu tư vẫn xây dựng chuỗi công trình đồ sộ rộng đến 3.547m2 trên đất nông nghiệp. Tiêu biểu là hai khối nhà quy mô 28 phòng lưu trú, 2 cổng trời, 2 cầu nổi trên vườn hoa, 2 mê cung, nhà quản lý điều hành, quán cà phê giải khát, phòng bán vé, bãi đậu xe, hàng rào, cổng bảo vệ, giếng khoan, hồ cảnh quan.

Sau đó, chủ đầu tư vẫn tổ chức lễ khai trương hoành tráng, mở cửa cho du khách tham quan, kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú...

Chủ đầu tư tổ chức lễ khai trương hoành tráng, mở cửa cho du khách tham quan, kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú...

Ngày 12/3/2020, cơ quan chức năng TP.Đà Lạt cho biết, UBND phường 10 vừa có tờ trình đề xuất UBND TP.Đà Lạt phê duyệt kế hoạch tổ chức cưỡng chế toàn bộ các công trình xây dựng trái phép tại Vườn thượng uyển bay (đường Mimosa, phường 10).

Vườn do Hợp tác xã (HTX) Du lịch canh nông tổng hợp Xuân Ái Hùng làm chủ đầu tư, bà Vũ Thị Ái (Chủ tịch Hội đồng quản trị) là đại diện theo pháp luật.

Trước đó, UBND TP.Đà Lạt đã ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 45 triệu đồng đối với các hành vi xây dựng trái phép và đào giếng khoan của bà Ái.

Có tới 4 khối công trình vi phạm (tổng diện tích lên đến 3.547m2) tại Vườn thượng uyển bay với kết cấu móng bê tông cốt thép, xây kè đá móng bó nền, nền lát gạch, trụ thép hộp, tường ốp tấm cemboard, mái kèo thép hộp, lợp ni lông hoặc lưới đen…

Do bà Ái chỉ nộp phạt mà không tiến hành tháo dỡ các công trình vi phạm nên chính quyền địa phương đã ra quyết định cưỡng chế.

Ngày 6/3, bà Ái cam kết tự tháo dỡ các hàng mục công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Vườn thượng uyển bay.

Đến ngày 10/3, UBND Phường 10 tiến hành kiểm tra xác định việc tháo dỡ công trình vi phạm của bà Ái là không kịp thời, không đảm bảo theo yêu cầu, có tính chất đối phó. Phường đã có tờ trình kiến nghị UBND TP.Đà Lạt cho lập đoàn cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng không phép tại đây.

Công trình vi phạm này nằm ở vị trí mặt tiền quốc lộ 20B (đường đèo Mimosa, cửa ngõ vào TP.Đà Lạt) nên lượng xe cộ lưu thông rất lớn, quanh khu vực có nhiều điểm tham quan khác, đặc biệt Vườn đang mở cửa cho khách tham quan, kinh doanh cà phê… nên thường tập trung khá đông người. Do đó, Phường dự báo đây là trường hợp cưỡng chế có tính chất phức tạp. Vì quy mô công trình lớn nên thời gian tháo dỡ sẽ kéo dài nhiều ngày.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng làm rõ nội dung phản ánh của báo chí liên quan đến công trình du lịch canh nông Vườn thượng uyển bay, xử lý các vi phạm theo đúng quy định pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/5/2020.

Vụ việc tuy thuộc thẩm quyền xử lý của tỉnh Lâm Đồng nhưng không biết có phải do thế lực “ghê gớm” của bà Vũ Thị Ái hay không mà sự việc khiến dư luận bức xúc trong thời gian dài, tốn không ít “giấy mực” của nhiều cơ quan báo chí và đến cả Chính phủ phải chỉ đạo xử lý.

Cụ thể, ngày 16/3/2020, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình với nội dung:

Trong những ngày qua, các báo Công an, Thanh Niên, Tiền Phong điện tử có bài viết phản ánh công trình du lịch canh nông Vườn thượng uyển bay có quy mô đồ sộ, hoành tráng, rộng hàng nghìn mét vuông, xây dựng không phép trên đất quy hoạch rừng phòng hộ tại phường 10, TP. Đà Lạt và đã khai thác, kinh doanh trong khi không được các cơ quan có thẩm quyền cho phép, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Theo đó, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng làm rõ nội dung phản ánh của báo chí liên quan đến công trình du lịch canh nông Vườn thượng uyển bay, xử lý các vi phạm theo đúng quy định pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/5/2020.

Chồng đấm vào mặt bảo vệ bệnh viện vì đo thân nhiệt phòng dịch Covid-19

Theo phản ánh của Báo Người lao động, trưa 9/4/2020, Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Lạt) – chồng của bà Vũ Thị Ái, lái ôtô chở vợ vào cổng Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt (lần 2). Lúc này, anh Nguyễn Anh Tú (bảo vệ trực cổng) yêu cầu 2 người đo thân nhiệt và khai báo y tế để phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, ông Hùng không hợp tác, còn có những lời thách thức, hăm dọa.

Chiều 15/4, vợ chồng ông Hùng mới đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt xin lỗi ban giám đốc và các nhân viên bảo vệ.

Dù anh Tú giải thích đang thực hiện quy định của Bộ Y tế và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch, mong sự hợp tác nhưng ông Hùng vẫn cố tình chạy xe vào cổng, đụng cánh tay phải anh Tú khiến gương chiếu hậu bị gập lại. Ông Hùng xuống xe, đấm vào mặt anh Tú 2-3 cái. Sau đó, ông Hùng lái ôtô vào khu cấp cứu của bệnh viện, cùng vợ tiếp tục có những lời lẽ xúc phạm nhân viên ở đây.

Do đó, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt phải cấp báo đến Công an phường 10 nhờ đến can thiệp. Thế nhưng, lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, khi ông Hùng lái ôtô ra cổng bệnh viện, bảo vệ trực cổng yêu cầu dừng xe để làm việc thì ông này lại to tiếng, đòi chém bảo vệ.

Đúng lúc đó, một cán bộ Công an phường 10 có mặt nhưng không hề lập biên bản vụ việc, đứng bắt tay trò chuyện với vợ chồng ông Hùng, rồi để vợ chồng ông Hùng về trước sự ngỡ ngàng của y bác sĩ và nhân viên bệnh viện.

Ngày 21/4, Công an TP. Đà Lạt cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1974, thường trú quận Gò Vấp, TPHCM, hiện ở phường 7, TP Đà Lạt) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đến chiều tối 10/4, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND TP Đà Lạt đã ký các văn bản hỏa tốc, giao công an khẩn trương điều tra, xác minh, lập hồ sơ xử lý nghiêm vụ việc.

Cho đến chiều 15/4, vợ chồng ông Hùng mới đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt xin lỗi ban giám đốc và các nhân viên bảo vệ. Bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh, giám đốc bệnh viện, ghi nhận lời xin lỗi, nhưng bức xúc cho rằng hành vi và thái độ của vợ chồng ông Hùng làm cho gần 400 nhân viên bệnh viện đang ngày đêm căng mình chống dịch Covid-19 rất hoang mang và lo lắng, không yên tâm thực hiện tốt công việc trong giai đoạn dịch diễn biến phức tạp.

Ngày 21/4, Công an TP. Đà Lạt cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1974, thường trú quận Gò Vấp, TPHCM, hiện ở phường 7, TP Đà Lạt) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Vợ chồng “đại gia” Vũ Thị Ái và Nguyễn Văn Hùng là ai? có quan hệ "ghê gớm" như thế nào mà sao lộng hành xây dựng hàng ngàn m2 không phép ở Đà Lạt? Bảo vệ bệnh viện yêu cầu đo thân nhiệt trong lúc cả nước đang gồng mình chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Văn Hùng đã đấm thẳng vào mặt? Cán bộ Công an phường ra không xử lý mà chỉ “trò chuyện, bắt tay” với ông Hùng? Những hành động vi phạm pháp luật về xây dựng và chỉ thị chống dịch Covid-19 của vợ chồng "đại gia" trên cần phải được cơ quan bảo vệ pháp luật Lâm Đồng xử lý nghiêm, làm điểm như vụ "Đường Nhuệ - Đường Dương" ở Thái Bình.

comment Bình luận